Festival Hoa Đà Lạt 2019: Xứng danh thành phố ngàn hoa

Hoài Thương
25/12/2019 - 09:04
Festival Hoa Đà Lạt 2019:  Xứng danh thành phố ngàn hoa
Tối 24/12, tại quảng trường Lâm Viên (Đà Lạt, Lâm Đồng), Festival Hoa Đà Lạt 2019 đã khép lại trong sự khen ngợi của nhiều du khách trong và ngoài nước. Festival đọng lại trong lòng mỗi người đến đây bởi sắc đẹp ngây ngất của các loài hoa, các tiết mục thời trang tơ lụa cuốn hút, những đặc sản vùng miền hấp dẫn, và cả cái nắng lạnh đặc trưng của mùa đông cao nguyên.

Trong suốt 5 ngày diễn ra Festival Hoa Đà Lạt, thành phố ngàn hoa đã đón hàng trăm nghìn khách du lịch. Rất nhiều hoạt động đã được tổ chức trong khuôn khổ Festival tại thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và một số địa phương trong tỉnh Lâm Đồng.

Festival Hoa Đà Lạt 2019:  Xứng danh thành phố ngàn hoa - Ảnh 1.

"Vũ hội hoa mùa đông" khép lại Festival hoa Đà Lạt.

Festival hoa năm nay nhận được nhiều sự khen ngợi. Điều này có thể thấy từ đêm khai mạc đến đêm bế mạc Festival Hoa 2019  Ban tổ chức đều đầu tư dàn dựng công phu, chương trình mang quy mô và tầm vóc quốc gia cũng như quốc tế, chương trình mang lại nhiều cảm xúc mới mẻ cho người dân và du khách.  

Festival Hoa Đà Lạt 2019:  Xứng danh thành phố ngàn hoa - Ảnh 2.

Các người đẹp nhận giấy khen từ BTC.

Tham gia chương trình nghệ thuật đêm bế mạc "Vũ hội hoa mùa Đông", chị Quách Thị Kiều Trang (Nha Trang) cho biết: "Tôi đã đến Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 3, qua mỗi năm tôi thấy cách tổ chức rất tiến bộ, hoa nhiều hơn, đẹp hơn, các chương trình biểu diễn đầu tư rất hoành tráng. Ngay cả đêm bế mạc hôm nay cũng rất hay. Thời tiết về đêm dù rất lạnh nhưng tôi vẫn xem cho đến tiết mục cuối cùng".

Festival Hoa Đà Lạt 2019:  Xứng danh thành phố ngàn hoa - Ảnh 3.

Nhiều ca sĩ nổi tiếng được mời về tham dự chương trình bế mạc.

Cùng chung ý kiến, bạn trẻ Cao Quỳnh (TPHCM) chia sẻ: "Đà Lạt trong mắt em vốn dĩ đã rất đẹp mà dịp lễ Festival hoa này càng đẹp hơn. Trong nhiều ngày tham quan tại đây, tụi em đã có được nhiều bộ ảnh đẹp để lưu lại thời thanh xuân đáng nhớ. Đặc biệt, em rất thích cảm giác ngồi cùng bạn bè dưới khán đài xem các chương trình biểu diễn trong đêm khai mạc cũng như bế mạc, các tiết mục rất hoành tráng, dàn diễn viên rất đông. Festival hoa năm nay đã khép lại và để lại cho em rất nhiều ấn tượng tốt".

Festival Hoa Đà Lạt 2019:  Xứng danh thành phố ngàn hoa - Ảnh 4.

Các diễn viên nhí mang không khí Noel ấm áp ddeenss với mọi người.

Festival Hoa lần thứ VIII, thành phố đã đón trên 250 ngàn lượt du khách tham dự, nghỉ dưỡng và thưởng lãm hoa, tăng 37,5% so với Festival Hoa lần thứ 7 năm 2017 là 160 ngàn lượt. Một số điểm nhấn của Festival Hoa năm này có thể kể đến là: "Không gian hoa ven hồ Xuân Hương" với 13 tiểu cảnh do các tổ chức, doanh nghiệp thành viên Hiệp hội hoa Đà Lạt thực hiện với các giống hoa mới lạ; Cầu Ông Đạo, dốc Lê Đại hành rực đỏ hoa trạng nguyên, xen vào sắc vàng của băng-xê; Chương trình biểu diễn Thời trang tơ lụa và Triển lãm ảnh nghệ thuật, Ngôi nhà dài của nhà dân tộc học Đinh Thị Nga, công cụ lao động của người Mạ, Cơ Ho, Chu Ru ven hồ Xuân Hương…

Festival Hoa Đà Lạt 2019:  Xứng danh thành phố ngàn hoa - Ảnh 5.

Hoa được làm từ chai nhựa.

Điểm cộng cho Festival Hoa năm nay là Ban tổ chức quan tâm đến yếu tố chống rác thải nhựa và bảo vệ môi trường. Nhiều tiểu cảnh độc đáo được xây dựng dựa trên việc tận dụng các vỏ chai nhựa hay lốp xe cũ. Cụ thể, 1.000 m đường viền các tiểu cảnh khu vực Hồ Xuân Hương, đường Lê Đại Hành, công viên Trần Quốc Toản đều tận dụng từ vỏ chai nhựa.  Ngoài ra, trong các tiểu cảnh ngay khu vực trung tâm những mô hình tách trà, xích đu, đài hoa, ghế ngồi… được tận dụng từ vỏ lốp xe đã qua xử lý sơn màu và ly nhựa dùng một lần.

Festival Hoa Đà Lạt 2019:  Xứng danh thành phố ngàn hoa - Ảnh 6.

lốp xe tái chế thành chú ếch ngộ nghĩnh.


Phát biểu bế mạc, ông Tôn Thiện San,  Chủ tịch UBND TP Đà Lạt cho biết: Với 12 chương trình chính và hơn 30 hoạt động hưởng ứng, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VIII được chuẩn bị và thực hiện chu đáo, trang trọng, chuyên nghiệp với nhiều ý tưởng mới lạ, mang tính cộng đồng cao. Từ đó mang đến nhiều điều kiện, cơ hội cho hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch của tỉnh Lâm Đồng; tiếp tục phát huy thương hiệu "Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành"; khẳng định, tôn vinh những giá trị của hoa và ngành hoa; đồng thời quảng bá ngành nghề sản xuất lụa tơ tằm trên địa bàn thành phố Bảo Lộc nói riêng, tỉnh Lâm Đồng nói chung; tạo cơ hội để những người làm rau, hoa, trà, tơ lụa địa phương được giao lưu, trao đổi và phát triển.

Festival Hoa Đà Lạt 2019:  Xứng danh thành phố ngàn hoa - Ảnh 7.

Các tiểu cảnh hoa ven hồ Xuân Hương.

Festival Hoa Đà Lạt 2019:  Xứng danh thành phố ngàn hoa - Ảnh 8.

Các tiểu cảnh hoa ven hồ Xuân Hương.

Sau lễ bế mạc, các chương trình "Không gian hoa" ven hồ Xuân Hương, đường hoa Lê Đại Hành, cầu Ông Đạo, Đài phun nước trung tâm thành phố; các tuyến đường chiếu sáng nghệ thuật; Hội chợ triển lãm thương mại quốc gia Festival Hoa Đà Lạt 2019 … sẽ kéo dài tới ngày 2/1/2020, phục vụ du khách tới đón chào năm mới tại thành phố ngàn hoa.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm