G20: Dịch Covid-19 làm lộ những điểm yếu của hệ thống y tế toàn cầu

VNA
20/04/2020 - 13:04
G20: Dịch Covid-19 làm lộ những điểm yếu của hệ thống y tế toàn cầu

Hệ thống y tế Mexico thiếu gần 7.000 bác sỹ và hơn 23.000 y tá để ứng phó với đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các vị bộ trưởng y tế G20 đã thừa nhận rằng đại dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 làm bộc lộ những điểm yếu mang tính hệ thống trong hệ thống y tế toàn cầu.

Sputnik đưa tin trong tuyên bố sau hội nghị trực tuyến do Saudi Arabia dẫn đầu hôm 19/4, Bộ trưởng Y tế của Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) cho rằng đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã làm bộc lộ những "lỗ hổng" trong hệ thống y tế toàn cầu.

Tuyên bố nhấn mạnh: "Các vị bộ trưởng y tế đã thừa nhận rằng đại dịch COVID-19 làm bộc lộ những điểm yếu mang tính hệ thống trong hệ thống y tế. COVID-19 cũng cho thấy tính chất dễ bị tổn thương về năng lực toàn cầu trong việc ngăn chặn và ứng phó với các nguy cơ của đại dịch. Các bộ trưởng đã xem xét sự cần thiết nâng cao hiệu quả của các hệ thống y tế toàn cầu thông qua việc chia sẻ kiến thức và thu hẹp khoảng cách về khả năng ứng phó và sự sẵn sàng trước dịch bệnh."

Các đại diện tham gia hội nghị đã xem xét các biện pháp cần thiết để nâng cao khả năng ứng phó trước đại dịch, sử dụng các giải pháp kỹ thuật số trong đại dịch hiện tại và tương lai, tập trung bảo vệ sự an toàn của bệnh nhân và tầm quan trọng của việc gia tăng giá trị cho các hệ thống y tế, cũng như giải quyết vấn đề kháng thuốc kháng sinh.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 11/3 đã công bố sự bùng phát đại dịch COVID-19.

Theo số liệu mới nhất của WHO, trên thế giới đã ghi nhận hơn trên 2,24 triệu người mắc bệnh, hơn 152.000 người đã tử vong.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm