Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
27/04/2026 - 11:46 (GMT+7)

Gần 2.500 người tái hiện lịch sử tại Lễ hội Đàn Kính Thiên 2026

PV
Gần 2.500 người tái hiện lịch sử tại Lễ hội Đàn Kính Thiên 2026

Lễ hội Đàn Kính Thiên 2026 có chủ đề "Huyền thiên cổ đàn"

Gần 2.500 nghệ sĩ và diễn viên quần chúng đã tái hiện hành trình lịch sử từ buổi sơ khai đến thời khắc lập quốc của Đại Cồ Việt bằng nghệ thuật thực cảnh quy mô lớn, kết hợp hài hòa giữa nghi lễ truyền thống và công nghệ trình diễn hiện đại.

Tối 26/4, Lễ hội Đàn Kính Thiên 2026 với chủ đề Huyền thiên cổ đàn đã diễn ra tại Khu văn hóa Thung Ui (phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình). Đây là chương trình nghệ thuật thực cảnh cổ trang lớn nhất từ trước đến nay tại vùng đất Cố đô, được xây dựng theo định hướng kết hợp giáo dục và giải trí, mang đến trải nghiệm lịch sử trực quan, sống động.

Chương trình quy tụ khoảng 2.500 diễn viên và lực lượng tham gia, gồm nghệ sĩ kịch, xiếc, múa cùng đông đảo diễn viên quần chúng. Các phân cảnh sinh hoạt, nghi lễ và chiến trận được dàn dựng trên không gian thực cảnh rộng lớn, tái hiện sinh động không khí lịch sử.

Hành trình lịch sử kéo dài hàng thiên niên kỷ được kể lại qua 4 chương nghệ thuật Vạn cổ anh linh, Đại Cồ Việt khai quốc, Huyền thiên cổ đàn, Hội yến hoa tiên. Từ dấu tích cư dân cách đây khoảng 13.000 năm trên vùng đất Hoa Lư đến thời khắc Đinh Bộ Lĩnh lập đàn tế trời, xưng đế, mở ra kỷ nguyên Đại Cồ Việt - tất cả được thể hiện liền mạch, giàu tính biểu cảm.

Một tiết mục trong chương trình - Ảnh: Báo Ninh Bình

Một tiết mục trong chương trình - Ảnh: Báo Ninh Bình

Chương trình kết hợp yếu tố nghi lễ truyền thống với công nghệ trình diễn hiện đại như visual mapping, laser, hiệu ứng ánh sáng và hệ thống sân khấu đa lớp, góp phần tái dựng không gian tế lễ cổ trong hình thức nghệ thuật đương đại.

Theo Ban Tổ chức, Thung Ui là khu vực có giá trị đặc biệt về khảo cổ và lịch sử, ghi nhận dấu tích cư trú của con người từ khoảng 13.000 năm trước. Các lớp trầm tích văn hóa tại đây phản ánh quá trình phát triển liên tục của cộng đồng cư dân cổ, đặt nền móng cho sự hình thành văn hóa Việt cổ tại khu vực Hoa Lư.

Năm 968, Đinh Tiên Hoàng lên ngôi Hoàng đế, lập nước Đại Cồ Việt, lấy niên hiệu Thái Bình. Ngay từ buổi đầu, triều Đinh đã xác lập 3 Đại lễ quốc gia gồm: Lễ thượng cờ (biểu tượng chủ quyền), Lễ duyệt binh (biểu tượng sức mạnh) và Lễ tế trời - nghi lễ cao nhất nhằm cáo với trời đất về sự ra đời của quốc gia. Đàn Kính Thiên chính là nơi cử hành Lễ tế trời, mang ý nghĩa thiêng liêng, khẳng định chủ quyền và tính chính danh của quốc gia độc lập.

Lễ hội Đàn Kính Thiên được phục dựng và tổ chức thường niên hơn 1 thập niên qua, từng bước khẳng định vị thế là lễ hội văn hóa - tâm linh tiêu biểu của địa phương. Qua mỗi năm, Lễ hội ngày càng được tổ chức bài bản, trang trọng, thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự. Năm nay, Lễ hội được dàn dựng bởi Tổng đạo diễn Lê Hải Yến, Giám đốc âm nhạc Cao Xuân Dũng, Tổng biên đạo NSƯT Phan Lương, đạo diễn ánh sáng Ngọc Lâm và đạo diễn âm thanh Hữu Bính.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận