Gần 3.000 trẻ em nghèo được Bộ đội Biên phòng nhận nuôi, đỡ đầu

PV
26/12/2020 - 11:06
Gần 3.000 trẻ em nghèo được Bộ đội Biên phòng nhận nuôi, đỡ đầu
Sau gần 3 năm triển khai, chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương đã có nhiều hoạt động hướng tới phụ nữ và trẻ em vùng biên giới.
Gần 3.000 trẻ em nghèo được Bộ đội Biên phòng nhận nuôi, đỡ đầu  - Ảnh 1.

Các con nuôi ở Đồn Biên phòng Lũng Cú. Ảnh: Tạ Tùng (Đồn Biên phòng Lũng Cú)

Tại 110/110 xã, chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương đã trao tặng gần 700 Mái ấm tình thương; trên 4.000 suất quà, 4.000 suất học bổng cho học sinh, nữ sinh dân tộc thiểu số nghèo vượt khó. 

Các đồn Biên phòng nhận nuôi 355 cháu, đỡ đầu 2.529 cháu học sinh là con của các gia đình phụ nữ nghèo trong Chương trình "Nâng bước em tới trường""Con nuôi đồn Biên phòng"; lực lượng quân y các đồn Biên phòng và các tổ, hội phụ nữ cơ sở phối hợp với y tế địa phương tiến hành khảo sát phân loại sức khỏe cho hơn 30.000 cháu có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho trên 01 triệu người, trong đó chủ yếu là phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi… 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm