Gần 45.000 ca mắc và 1.112 người tử vong do corona

PV
12/02/2020 - 08:12
Gần 45.000 ca mắc và 1.112 người tử vong do corona
Ngày 12/2, số người tử vong do virus corona (Covid-19) trên toàn cầu đã là 1.112 người, tăng thêm 96 trường hợp so với ngày 11/2, trong đó Trung Quốc chiếm tới 1.110 ca tử vong. Số người nhiễm virus đã lên tới 44.789 người.

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho rằng dịch bệnh do virus corona chủng mới gây ra không còn là việc riêng của Trung Quốc mà là mối đe dọa đối với các nước còn lại trên thế giới. WHO cũng đã công bố tên chủng virus corona mới gây ra dịch viêm phổi cấp là Covid-19. Với vai trò điều phối, WHO đang nỗ lực khai thác sức mạnh của khoa học, đưa ra kế hoạch chi tiết cho hoạt động nghiên cứu và phát triển nhằm huy động hành động quốc tế ứng phó với dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona.

Điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Vũ Hán

Điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Vũ Hán

Đã có thêm 96 ca tử vong, nâng tổng số người chềt do virus corona là 1.112. Số người nhiễm virus trên toàn cầu đã lên tới 44.789 người.

Tuyên bố của Ủy ban Y tế Hồ Bắc cũng cho biết thêm số ca nhiễm mới trong ngày 11/2 tại tỉnh là 1.638 trường hợp, nâng tổng số ca nhiễm ở vùng tâm dịch lên mức 33.366 người. Tuy nhiên, số ca nhiễm mới được ghi nhận tại Hồ Bắc trong ngày 11/2 là thấp nhất kể từ ngày 31/1.

Nhà dịch tễ học nổi tiếng Trung Quốc Chung Nam Sơn cho biết, dấu hiệu lạc quan bắt đầu xuất hiện khi số ca nhiễm mới đang giảm dần tại một số địa phương ở Trung Quốc. "Tôi hy vọng dịch bệnh có thể chấm dứt vào khoảng tháng 4", ông Chung, người đóng vai trò lớn trong cuộc chiến chống SARS năm 2003, chia sẻ với Reuters.

Xử lý tiệt trùng trên du thuyền Diamond Princess

Xử lý tiệt trùng trên du thuyền Diamond Princess

Trong khi đó, theo Bộ Y tế Nhật Bản, số người nhiễm virus corona tại nước này đã lên tới 161 người. Trong đó, 135 trường hợp là hành khách trên du thuyền Diamond Princess hiện vẫn đang bị cách ly ngoài khơi cảng Yokohama. Trên 3.600 hành khách và thủy thủ đoàn bị bắt buộc cách ly tới 19/2.

Nguồn: Worldometers, Xinhua, Reuters
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm