Gần 5.000 trường học, nhà trẻ tại Nga phải đóng cửa vì dịch cúm

13/02/2019 - 12:10
Tính đến ngày 12/2, dịch cúm đã lan ra 5 vùng liên bang của Nga và nhà chức trách đang thi hành các biện pháp khẩn cấp, trong đó có đóng cửa các trường học và nhà trẻ, để ngăn chặn dịch lan rộng hơn.
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Bộ trưởng Y tế Veronika Skvortsova, tỷ lệ mắc cúm tăng cao ghi nhận được ở trên 50% diện tích hành chính tại mỗi vùng trên.
 
Thường dịch cúm xảy ra vào giữa mùa Đông và sẽ kết thúc vào cuối tháng 4.
 
Bộ trưởng Skvortsova cảnh báo tháng 2 là đỉnh điểm của dịch và sẽ kéo dài khoảng 2 tuần nữa.
 
Đối phó với bệnh dịch, Cơ quan quản lý tiêu dùng Nga cho biết đã đóng cửa 3.839 trường học và 1.078 nhà trẻ để tiến hành các biện pháp phòng ngừa.
 
1202cum1.jpg
Ảnh minh họa. (Nguồn: CNN)

 

Qua đường dây nóng hoạt động 24/24, các chuyên gia có thể trả lời các câu hỏi của người dân về các biện phòng phòng bệnh hiệu quả nhất, nhận thông tin về tình hình dịch bệnh.
 
Theo người đứng đầu cơ quan này Anna Popova, trên cả nước Nga đã có 49 khu vực vượt ngưỡng dịch, tuy nhiên thủ đô Moskva vẫn ở dưới ngưỡng này.
 
Cho tới nay, số người mắc bệnh vượt quá 120.000 người trên cả nước, đã có người tử vong. Người mắc cúm chủ yếu là trẻ em ở độ tuổi 3-6 và 7-14 tuổi.
 
Bộ Y tế Nga khuyến cáo người dân tránh đến những nơi đông người nếu không cần thiết, sử dụng khẩu trang y tế, đưa ra các lời khuyên tăng cường sức miễn dịch và các biện pháp phòng ngừa mắc bệnh.
 
Trước đó, hôm 6/2, Cơ quan quản lý tiêu dùng Nga cảnh báo người dân về dịch cúm đang lan rộng tại 26 nước châu Âu, trong đó phổ biến nhất là cúm A chủng H1N1 và H3N2.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm