Gần 900 quán karaoke ở Hà Nội bị đóng cửa vì nguy cơ cháy cao

22/08/2018 - 21:58
Trong số gần 900 quán karaoke bị đóng cửa vì có nguy cơ cháy cao chủ yếu nằm ở ngoại thành. Khu vực nội thành Hà Nội, quận Đống Đa có số quán karaoke bị đóng cửa nhiều nhất.

TTXVN đưa tin, ngày 22/8, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà Nội cho biết, qua tổng kiểm tra, rà soát đã phát hiện và đình chỉ hoạt động 892 cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn thành phố không bảo đảm các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy. 

Trong hàng trăm các cơ sở vi phạm này, phần lớn là những cơ sở nằm ở khu vực ngoại thành Hà Nội. Trong đó huyện Đông Anh có tới 121 cơ sở; huyện Phúc Thọ 83 cơ sở; Sóc Sơn 69 cơ sở; Mê Linh 57; Chương Mỹ 50. Tại khu vực nội thành, quận Đống Đa đứng đầu danh sách với 40 cơ sở vi phạm, sau đó đến quận Hai Bà Trưng với 28 cơ sở, Hoàn Kiếm 12 cơ sở. 

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy trong công tác phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường trên địa bàn thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã giao Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã tổ chức rà soát, đánh giá, rút kinh nghiệm về thực trạng chấp hành các quy định về công tác phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở này. Qua đó, các đơn vị có biện pháp yêu cầu chấp hành nghiêm công tác bảo đảm phòng cháy, chữa cháy và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.

Trả lời báo chí hồi tháng 4/2018, Thiếu tướng Hoàng Quốc Định, Giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội, cho biết: Thời gian vừa qua, số vụ cháy nổ, đặc biệt là cháy chung cư, nhà cao tầng, cháy chợ có dấu hiệu gia tăng; gây ra thiệt hại lớn về người và tài sản của người dân. Cụ thể, trên địa bàn thành phố xảy ra 1.100 vụ cháy, nổ (năm 2017 xảy ra 820 vụ; quý 1/2018 xảy ra 280 vụ).

Trước đó vào tháng 5 và tháng 7/2018, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà Nội qua kiểm tra, rà soát đã lần lượt công bố danh sách những cơ sở, công trình nhà cao tầng tại Thủ đô vi phạm các quy định. Trong số này có hơn 100 chung cư cao tầng, hơn 10 trụ sở làm việc, 3 cơ sở y tế, 2 cơ sở giáo dục và một khách sạn.

xe6.jpg
Vụ cháy quán karaoke 168 Trần Thái Tông Cầu Giấy, Hà Nội) gây ra hậu quả thảm khốc.

 

Cho đến nay, vụ hỏa hoạn kinh hoàng xảy ra tại quán Karoke số 68 Trần Thái Tông (Cầu Giấy, Hà Nội) ngày 1/11/2016 vẫn ám ảnh nhiều người. Vụ cháy xảy ra khi quán này chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy, chưa đủ điều kiện hoạt động đã gây ra hậu quả thảm khốc khiến 13 người thiệt mạng, nhiều tài sản bị thiêu rụi. Ngày 11/11/2016, cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án Vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy, khởi tố bị can đối với Nguyễn Diệu Linh (SN 1986, trú tại Hà Đông, Hà Nội), chủ quán Karaoke 68 Trần Thái Tông); ngoài ra còn có Lê Thị Thì (SN 1962, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) và Hoàng Văn Tuấn (SN 1993, thợ hàn xì, trú tại Nam Đàn, Nghệ An). Ngày 26 – 27/3, TAND thành phố Hà Nội đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. HĐXX đã tuyên án đối với 3 bị cáo Nguyễn Diệu Linh, Lê Thị Thì và Hoàng Văn Tuấn. Theo đó, bị cáo Nguyễn Diệu Linh bị tuyên mức án 9 năm tù, bị cáo Hoàng Văn Tuấn 7 năm tù, bị cáo Lê Thị Thì 7 năm tù.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm