Gặp mặt đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận: Phát huy trí tuệ và trách nhiệm đại diện Nhân dân
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trò chuyện cùng các đại biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Quang Vinh
Chiều 20/8, tại nhà Quốc hội, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tổ chức cuộc gặp mặt thân mật với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ và UBTƯ MTTQ Việt Nam và các đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận ở Trung ương và địa phương.
Tham dự buổi gặp mặt có: ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội; bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; ông Lê Tiến Châu, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; bà Hà Thị Nga, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; cùng các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tại buổi gặp mặt. Ảnh: Quang Vinh
Phát biểu tại buổi gặp mặt, bà Hà Thị Nga, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam, khẳng định cuộc gặp là dịp ý nghĩa để các đại biểu cùng nhìn nhận, trao đổi và tăng cường sự gắn kết. Trong bối cảnh yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp ngày càng cao, sự phối hợp đồng bộ giữa Quốc hội, Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc đóng vai trò then chốt nhằm hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm mọi quyết sách ban hành đều xuất phát từ lợi ích chính đáng của Nhân dân.

Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Quang Vinh
Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, khối Mặt trận có 39 đại biểu trúng cử, đại diện cho trí tuệ, uy tín và tiếng nói của các tầng lớp Nhân dân. Cơ cấu đoàn đại biểu thể hiện tính đại diện toàn diện với 27 đại biểu thuộc cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, cùng 12 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ Mặt trận đến từ các tỉnh, thành phố.
Nhiều địa phương có sự tham gia tích cực của cán bộ Mặt trận tại nghị trường như Lạng Sơn với 3 đại biểu, Lào Cai và Ninh Bình mỗi địa phương có 2 đại biểu, tạo nên mạng lưới phản ánh thực tiễn phong phú từ cơ sở lên diễn đàn Trung ương.


Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt
Ngay từ Kỳ họp thứ nhất, các đại biểu khối Mặt trận đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công tham gia Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban chuyên môn của Quốc hội. Việc tham gia sâu vào các cơ quan chuyên trách không chỉ khẳng định vị thế của Mặt trận mà còn mở ra không gian pháp lý quan trọng để chuyển tải tâm tư, nguyện vọng của cử tri vào quá trình xây dựng luật pháp và giám sát tối cao. Khi mỗi đại biểu mang theo hơi thở thực tiễn từ phong trào quần chúng vào nghị trường, các dự thảo chính sách sẽ có thêm cơ sở khoa học và tính khả thi vững chắc trước khi được thông qua.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Quang Vinh
Nhằm phát huy cao nhất hiệu quả hoạt động trong cả nhiệm kỳ, lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị các vị đại biểu tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, vận dụng uy tín và năng lực chuyên môn để đóng góp sâu sát vào từng nội dung nghị sự.
Đồng thời, Mặt trận cũng bày tỏ mong muốn Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội cùng lãnh đạo các cơ quan hữu quan tiếp tục duy trì cơ chế phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các đại biểu khối Mặt trận hoàn thành tốt sứ mệnh đại diện cho tiếng nói của Nhân dân cả nước.