Gây quỹ hỗ trợ phụ nữ, trẻ em khó khăn từ mô hình “Ngôi nhà xanh”, “Ngôi nhà 100đ”

Minh Hải (Hội LHPN huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa))
09/05/2023 - 21:41
Gây quỹ hỗ trợ phụ nữ, trẻ em khó khăn từ mô hình “Ngôi nhà xanh”, “Ngôi nhà 100đ”

"Ngôi nhà xanh" thu gom rác thải nhựa ở huyện Khánh Sơn

Mô hình “Ngôi nhà xanh”, “Ngôi nhà 100đ” do Hội LHPN huyện Khánh Sơn (tỉnh Khánh Hoà) triển khai thực hiện nhằm gây quỹ ủng hộ hội viên, phụ nữ, trẻ em nghèo, khó khăn trên địa bàn huyện.

Mô hình nhằm hưởng ứng phong trào phòng, chống rác thải nhựa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động và thực hiện hiệu quả Đề án "Phụ nữ Khánh Hòa tham gia phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021 - 2025".

Hiện nay, trong sinh hoạt hàng ngày, các loại phế liệu như vỏ lon, chai nhựa, giấy carton, sắt vụn... thường bị vứt bừa bãi. Thói quen xấu này vừa gây lãng phí, ảnh hưởng đến môi trường, vừa mất mỹ quan tại các địa bàn khu dân cư. Từ thực tế đó, Hội LHPN huyện Khánh Sơn đã chủ động xây dựng kế hoạch chỉ đạo Hội LHPN các xã triển khai xây dựng mô hình "Ngôi nhà xanh", "Ngôi nhà 100đ" nhằm thu gom phế liệu gây quỹ để ủng hộ hội viên, phụ nữ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Năm 2020, Hội LHPN huyện Khánh Sơn đã làm thí điểm 2 "Ngôi nhà xanh" tại 2 đơn vị: xã Ba Cụm Bắc và Sơn Bình. Bước đầu góp phần nâng cao ý thức của người dân trong thu gom rác thải nhựa và xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp, thực hiện tiêu chí "3 sạch", phân loại rác. Mô hình "Ngôi nhà xanh" mang lại hiệu quả tích cực trong việc thu gom phế liệu, góp phần bảo vệ môi trường và gây quỹ, hỗ trợ phần nào hội viên có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em nghèo. Đến nay, mô hình đã được nhân rộng tại các xã, thị trấn trong toàn huyện với tổng số 15 mô hình.

Mô hình "Ngôi nhà xanh" được thiết kế bọc lưới xung quanh, có bảng tên của đơn vị. "Ngôi nhà xanh" được thiết kế bằng khung thép chắc chắn, lợp mái tôn đảm bảo phù hợp, gọn nhẹ, thuận tiện cho chị em phụ nữ sử dụng và có thể di chuyển được để chứa các loại phế liệu mà không lo bị mưa ướt. Rác thải có thể tái chế như nhựa, kim loại, giấy vụn, vỏ lon, chai nước ngọt, giấy bìa, chai nhựa được các chị em thu gom và thả vào "Ngôi nhà xanh". Mỗi "Ngôi nhà xanh" được đặt ngay điểm thôn, nhà cộng đồng, khu tập trung đông người, giao cho chi hội trưởng phụ nữ của thôn, tổ dân phố phụ trách, quản lý.

Gây quỹ hỗ trợ phụ nữ, trẻ em khó khăn từ mô hình “Ngôi nhà xanh”, “Ngôi nhà 100đ” - Ảnh 1.

"Ngôi nhà 100đ" của Hội LHPN xã Thành Sơn

Khi "Ngôi nhà xanh" đầy phế liệu, các chi, tổ phụ nữ tại thôn, tổ dân phố phân loại và mang đi bán, để giúp đỡ cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Với ý nghĩa đó, chị em, hội viên phụ nữ ở các thôn trên địa bàn các xã, thị trấn tham gia rất tích cực, có ý thức thu gom phế liệu mọi lúc, mọi nơi và mang về tập kết ở tại "Ngôi nhà xanh". Nhờ đó, các chi hội đã thu gom và bán được một số tiền, đóng góp vào quỹ Hội.

Mô hình này không ngừng được nhân rộng và trở thành điểm sáng về giữ gìn vệ sinh môi trường ở các khu dân cư, đồng thời góp phần rất lớn trong thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" gắn với "Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". 

Từ khi được triển khai đến nay, mô hình "Ngôi nhà xanh", "Ngôi nhà 100đ" (thu gom phế liệu gây quỹ hỗ trợ hội viên) đã thu tổng số tiền hơn 31.500.000đ. Số tiền này dùng để hỗ trợ cây giống, phân bón, gạo, mắm muối… cho 31 hộ khó khăn trên địa bàn.

Mô hình "Ngôi nhà xanh", "Ngôi nhà 100đ" đi vào hoạt động tạo sự khích lệ, lan tỏa đến hội viên, chị em phụ nữ có ý thức hơn trong việc phân loại, thu gom rác và bỏ rác đúng nơi quy định. Thông qua mô hình đã thể hiện vai trò, trách nhiệm của cán bộ, hội viện, phụ nữ đối với công tác bảo vệ môi trường và hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa. Đặc biệt, mô hình giúp đỡ, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em khó khăn có ý thức vươn lên trong cuộc sống, góp phần tập hợp, thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia hoạt động Hội, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm