Tags:

gfcd

Thu hút nữ lao động giúp việc gia đình đến với tổ chức Hội

Thu hút nữ lao động giúp việc gia đình đến với tổ chức Hội

Hà Nội có 15 mô hình "CLB lao động giúp việc gia đình" với khoảng 600 thành viên tại các quận trên địa bàn; tạo nơi sinh hoạt, chia sẻ của các lao động nữ về pháp luật lao động việc làm, hôn nhân, gia đình, qua đó góp phần thu hút lao động nữ đến với tổ chức Hội.

Chỉ có gần 9.000 người đi làm việc ở nước ngoài tham gia BHXH bắt buộc

Chỉ có gần 9.000 người đi làm việc ở nước ngoài tham gia BHXH bắt buộc

Theo thống kê hiện nay, số người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là khoảng 580 ngàn người. Tuy nhiên, mới chỉ có gần 9.000 người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc là chưa đáp ứng được yêu cầu và đảm bảo đời sống an sinh bền vững cho người lao động.

Nâng cao năng lực tiếp cận thông tin cho lao động giúp việc gia đình qua điện thoại thông minh

Nâng cao năng lực tiếp cận thông tin cho lao động giúp việc gia đình qua điện thoại thông minh

Theo khảo sát, lao động giúp việc gia đình chiếm hơn 90% là nữ, với mức lương khá cao, trung bình là hơn 5 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, phần lớn họ có trình độ học vấn hạn chế, ít tiếp cận các thông tin, chính sách pháp luật để tự bảo vệ quyền lợi của bản thân.

Ứng dụng tìm việc miễn phí dành riêng cho đối tượng lao động nữ làm nghề giúp việc gia đình

Ứng dụng tìm việc miễn phí dành riêng cho đối tượng lao động nữ làm nghề giúp việc gia đình

Cuối năm, nhu cầu tìm lao động giúp việc gia đình tăng cao, gia chủ và lao động giúp việc có thể sử dụng ứng dụng trên điện thoại (App) hoàn toàn miễn phí để kết nối người tìm việc – việc tìm người thuận lợi hơn.

Hà Nội: Gần 500 nữ giúp việc gia đình được nâng cao nhận thức pháp luật lao động việc làm

Hà Nội: Gần 500 nữ giúp việc gia đình được nâng cao nhận thức pháp luật lao động việc làm

Trong 3 năm qua, 15/15 câu lạc bộ lao động giúp việc gia đình tại 13 phường của Hà Nội được duy trì đều đặn với gần 500 thành viên; trong đó các buổi sinh hoạt chủ yếu là tìm hiểu pháp luật về lao động việc làm, hôn nhân, gia đình, các vấn đề về BHYT, BHXH tự nguyện; đồng thời giúp chị em nâng cao nhận thức, nâng cao cơ hội tiếp cận các chính sách an sinh xã hội.

Thúc đẩy hợp tác đưa lao động giúp việc gia đình đi làm việc tại UAE

Thúc đẩy hợp tác đưa lao động giúp việc gia đình đi làm việc tại UAE

Người lao động làm nghề giúp việc gia đình phần lớn là phụ nữ tại nước ta ngày một nhiều hơn, dự báo đến năm 2020 sẽ có 350 ngàn người làm nghề này. Trong khi nhu cầu thuê mướn lao động ngành này đang tăng rất mạnh ở nhiều nước trên thế giới, tạo cơ hội cho lao động nữ đi lao động ở nước ngoài với mức thu nhập cao hơn.

Cấp Hội đa dạng hình thức phổ biến chính sách BHYT, BHXH tự nguyện cho phụ nữ di cư

Cấp Hội đa dạng hình thức phổ biến chính sách BHYT, BHXH tự nguyện cho phụ nữ di cư

Phụ nữ di cư có cuộc sống thiếu bền vững, dễ gặp rủi ro trong môi trường làm việc thiếu an toàn mà lại tiếp cận các dịch vụ an sinh xã hội rất hạn chế. Rào cản lớn nhất từ chính nhận thức và thiếu sự chủ động tham gia các chính sách an sinh.

Khi lao động nữ di cư… né tránh quyền lợi an sinh xã hội

Khi lao động nữ di cư… né tránh quyền lợi an sinh xã hội

Theo thống kê, gần 100% lao động di cư tới thành phố không có BHXH; họ gặp khó khăn, điều kiện sống bấp bênh không đảm bảo quyền lợi an sinh xã hội. Tuy nhiên, một nghịch lý đang diễn ra, chính lao động di cư lại… né tránh các chính sách an sinh dành cho chính mình.

Mỏi mòn chờ đợi người giúp việc ăn Tết qua rằm tháng Giêng

Mỏi mòn chờ đợi người giúp việc ăn Tết qua rằm tháng Giêng

Nhiều gia đình phải "xoay như chong chóng" với việc nội trợ, trông con và đi làm, vì người giúp việc “hứa” ăn Tết xong sẽ trở lại, song đến hết rằm tháng Giêng vẫn mất dạng.

Gần 100% lao động giúp việc gia đình không tham gia BHXH

Gần 100% lao động giúp việc gia đình không tham gia BHXH

Tại các thành phố lớn, số lượng phụ nữ làm giúp việc gia đình ngày càng tăng cao, tuy nhiên, có tới 97% lao động giúp việc không tham gia bảo hiểm xã hội và chỉ có 19,5% là có bảo hiểm y tế.