Gia đình bé gái 9 tuổi bị hiếp dâm trong vườn chuối ở Hà Nội kháng cáo nội dung gì?

23/09/2019 - 10:04
Theo mẹ nạn nhân, mặc dù bị cáo đã bị hội đồng xét xử tuyên án chung thân cho hành vi đồi bại của mình nhưng mức án này chưa thỏa đáng.

Theo thông tin mà PNVN vừa cập nhật, liên quan đến vụ gã bán thịt lợn hiếp dâm bé gái 9 tuổi trong vườn chuối ở Chương Mỹ (Hà Nội), mới đây, gia đình bị hại là cháu V.N.Q đã làm đơn kháng cáo, đề nghị tòa phúc thẩm làm rõ 2 nội dung trong vụ án Nguyễn Trọng Trình hiếp dâm con gái họ.

Chia sẻ với PV, mẹ nạn nhân cho biết, tại phiên tòa sơ thẩm hôm 10/9, bị cáo Nguyễn Trọng Trình (SN 1988, trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội) vẫn ngoan cố, quanh co chối tội, không thành khẩn, ăn năn hối hận. Trong khi đó, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm tới sức khỏe, tinh thần của cháu Q.

 

Bị cáo Nguyễn Trọng Trình tại phiên tòa sơ thẩm

“Mức án - tù chung thân chưa đủ tính nghiêm khắc, chưa tương xứng với tính chất, mức độ và hậu quả của bị cáo gây ra”, mẹ bé Q. nói.

Chia sẻ với PV, luật sư Nguyễn Ngọc Hùng (Trưởng Văn phòng Luật Kết Nối) - người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại - cho biết, gia đình kháng cáo 2 nội dung trong vụ án này.

Cụ thể, gia đình kháng cáo việc tòa sơ thẩm áp dụng tình tiết bị cáo Nguyễn Trọng Trình đầu thú và kháng cáo đánh giá lại tính chất, mức độ hành vi của bị cáo khi bị cáo ngoan cố, quanh co chối tội, chưa nhận thức rõ hành vi, chưa ăn năn hối hận.

Đơn kháng cáo của gia đình bị hại đã được gửi đến TAND thành phố Hà Nội.

* Trước đó, như PNVN đã đưa tin, ngày 10/9, TAND TP. Hà Nội xét xử sơ thẩm tuyên phạt án tù chung thân đối với Trình về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Bản án nêu, sáng 24/2, Trình điều khiển xe máy đi từ quận Thanh Xuân về thị trấn Chúc Sơn và đi theo đường tỉnh lộ 419 để về nhà ở thôn Lưu Xá, xã Hòa Chính. Trên đường làng qua xã Hợp Đồng (huyện Chương Mỹ), Trình nhìn thấy cháu V.N.Q. đang đi bộ một mình trên lề đường.

Trình tiếp cận, lừa cháu gái lên xe rồi chở đến một khu vườn chuối ở thôn Bài Trượng, xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ. Tại đây, Trình dùng vũ lực xâm hại cháu Q. dẫn đến bị thương tích rồi bỏ về.

Hậu quả, cháu Q. bị thương tích gãy răng số 3, gãy 1/3 xương quay tay phải, bị tổn thương tại nhiều vị trí ở vùng kín, tỷ lệ tổn hại sức khỏe là 9%.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm