Gia đình bức xúc vì bé 5 tuổi bị bảo mẫu đánh sưng tím mặt do nôn ói

27/07/2018 - 10:36
Đến đón cháu tan học, bà nội bé D. kinh hãi khi thấy mặt bé sưng tím, nói chuyện khó khăn. Gia đình gặng hỏi cháu D. mới dám kể bị cô giáo đánh do nôn ói. Bé D. còn nói cô giáo dặn sẽ lấy kéo cắt lưỡi nếu bé kể cho người khác nghe.

Ngày 27/7, ông Nguyễn Trí Dũng, Trưởng phòng GDĐT huyện Bình Chánh (TP HCM) xác nhận, có xảy ra vụ bé gái 5 tuổi bị bảo mẫu tát tím mặt vì nôn ói xảy ra tại nhóm trẻ Ánh Sao Vàng, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh.

37714356_2094238714175744_875604069123620864_n.jpg
Cơ sở mầm non Ánh Sao Vàng đã bị đình chỉ hoạt động

 Theo thông tin ban đầu, chiều 25/7, bà nội bé gái P.T.N.D. (5 tuổi, ngụ xã đa Phước, Bình Chánh, TPHCM) đến đón cháu thấy mặt bé sưng tím, có nhiều dấu tay. Bà hỏi vì sao thì bé D. nói bị cô giáo đánh.

Gia đình cháu D. tìm hiểu thì được biết, khoảng 10h45 ngày 25/7, sau khi ăn trưa bé D. bị nôn ói. Thay vì tìm hiểu nguyên nhân, giúp bé D. ăn uống trở lại, một bảo mẫu khoảng 26 tuổi đã dùng tay tát, đánh thẳng vào mặt bé D. nhiều lần khiến mặt bé sưng tái. Ngoài ra, bảo mẫu này còn có những hành động bạo hành khác, khiến bé D. vô cùng hoảng sợ. Sau đó, bé D. được các bảo mẫu chườm nước đá, trứng gà để vết thương bớt sưng.

photo-1-15325991420621691542971.jpg
Khuôn mặt bé D. vẫn còn sưng tím sau một ngày xảy ra vụ việc.

 Theo Cô P.T. P. (cô ruột của bé D.), do bị đau trên mặt nên mấy ngày nay bé D. không ăn được, chỉ uống sữa. Gia đình quan sát qua camera tại nơi giữ trẻ cho thấy cháu bị cô giáo kẹp cổ và tát liên tiếp vào mặt. Cha mẹ bé D. gửi bé tại cơ sở mầm non Ánh Sao Vàng (Đa Phước, Bình Chánh, TPHCM) khoảng 3 năm nay.

photo-2-15325991447321106164931.jpg
Gia đình mong muốn sớm đòi lại công bằng cho cháu D

 Đại diện Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, Sở đã nắm thông tin về sự việc và đang phối hợp với UBND huyện Bình Chánh để xử lý. Hiện cơ sở mầm non Ánh Sao Vàng đã bị đình chỉ hoạt động, các cháu đang học tại trường đã được sắp xếp qua những cơ sở lân cận. Cơ sở mầm non Ánh Sao Vàng có hai nhóm trẻ, tổng cộng khoảng 50 bé. Bảo mẫu 26 tuổi, có bằng Cao đẳng Sư phạm mầm non, là người đánh bé D. Một số cơ quan ban ngành thuộc xã Đa Phước cũng đã có mặt tại gia đình bé gái để an ủi, động viên tinh thần gia đình bé D.

Ngoài ra, Sở đã chỉ đạo Phòng GDĐT Bình Chánh phối hợp ngay với gia đình cháu bé tổ chức kiểm tra và hỗ trợ phục hồi sức khỏe, tâm lý cho cháu bé.

Công an huyện Bình Chánh tiếp nhận và hiện đang xử lý vụ việc. Bảo mẫu bị tố đánh bé D. đã đến công an cho lời khai. Gia đình đã đưa bé D. lên Công an huyện Bình Chánh để tiếp tục phối hợp, lấy lời khai các bên liên quan.

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm