Gia đình siêu tiết kiệm chưa từng mua đồ mới trong suốt 20 năm

Sông Thương
16/02/2023 - 19:26
Gia đình siêu tiết kiệm chưa từng mua đồ mới trong suốt 20 năm
Bằng việc sử dụng đồ cũ, người mẹ này tiết kiệm được tới hàng trăm bảng Anh mỗi năm cho gia đình của mình.

Theo Daily Mail, Angela Morton, một người mẹ hai con đang sống cùng gia đình tại miền nam xứ Wales, đã không mua những món đồ thời trang xu hướng trong suốt 20 năm qua, thậm chí cô còn mua đồ lót từ các cửa hàng đồ cũ.

Ngoài việc mua sắm cho bản thân, Angela còn thuyết phục thành công chồng và các con của mình làm điều tương tự. Với cô, đó là cách để cả gia đình họ trở nên “độc nhất vô nhị", vậy nên người mẹ này đã lùng sục khắp các cửa hàng từ thiện và các chợ bán đồ cũ trực tuyến như eBay hoặc Vinted để mua lại những món quần áo đã qua sử dụng.

"Tôi ước tính mình tiết kiệm được vài trăm bảng mỗi năm nhờ mua hàng secondhand" - Angela cho biết.

Gia đình 'siêu tiết kiệm', chưa từng mua đồ mới trong suốt 20 năm - Ảnh 1.

Người mẹ này đã thành công thuyết phục cả nhà sử dụng quần áo cũ trong suốt 20 năm qua

Chia sẻ về gia đình mình, Angela cho hay: “Các con tôi đã mặc quần áo cũ hoặc quần áo may thủ công trong ít nhất là 10 năm qua và chưa bao giờ cảm thấy khó chịu vì việc đó. Quả thật là khi còn nhỏ bọn trẻ không biết gì cả, nhưng khi trưởng thành, cả hai vẫn rất thích phong cách cổ điển.

Con trai tôi yêu thích phong cách của những năm 70, 80 và đặc biệt thích thú khi được mua đồ cũ. Chúng tôi xem việc mua sắm này như một kỳ nghỉ của gia đình", Angela nói thêm.

Thói quen này đã giúp người phụ nữ tiết kiệm được không ít tiền cho gia đình. Chẳng hạn như trước đây, Angela đã “săn" được ba chiếc túi xách của thương hiệu đắt tiền Vivienne Westwood và Stella McCartney với giá chỉ khoảng 96 bảng Anh (tương đương 2,7 triệu đồng), trong khi giá trị thực tế của những chiếc túi này khi mua mới có thể lên đến 800 bảng (tương đương 22,8 triệu đồng).

Gia đình 'siêu tiết kiệm', chưa từng mua đồ mới trong suốt 20 năm - Ảnh 2.

Ben, 17 tuổi, con trai của Angela cũng có sở thích mua đồ cũ giống mẹ

Tuy nhiên, tiết kiệm chỉ là một trong những lợi ích mà thói quen này mang lại, còn lý do thật sự là vì Angela đã có một nỗi ám ảnh với đồ cũ từ năm 19 tuổi, hay nói đúng hơn là sở thích thời trang cổ điển.

“Tôi yêu thích không khí của những năm 50, 60 từ khi còn bé, đặc biệt là về quần áo và âm nhạc. Chưa bao giờ tôi thấy mình hợp với phong cách hiện đại, và tôi cũng không muốn mình trông giống mọi người", Angela trả lời trong một cuộc phỏng vấn.

Kể từ khi khám phá được đam mê của bản thân, cô hầu như chỉ mua sắm tại các cửa hàng từ thiện và các chợ đồ cũ. Người mẹ này cũng khẳng định rằng 97% tủ quần áo của cô là đồ đã qua sử dụng.

Gia đình 'siêu tiết kiệm', chưa từng mua đồ mới trong suốt 20 năm - Ảnh 3.

Angela có thói quen sử dụng đồ cũ từ năm 19 tuổi

Đôi khi, Angela sẽ mua một số đôi tất mới và các món đồ lót mới từ thương hiệu thời trang bền vững, nhưng thực tế, hầu hết đồ lót cô dùng đều được mua từ cửa hàng đồ cũ, với điều kiện là chúng còn nguyên nhãn mác và chưa qua sử dụng.

Giờ đây, ngoài việc thỏa mãn đam mê, Angela nhận ra rằng lối sống của cô cũng có một ý nghĩa khác, đó là giảm thiểu ảnh hưởng của thời trang nhanh đến môi trường. Cô luôn hy vọng có thể truyền lại kiến thức của mình cho gia đình và mọi người để giúp họ đưa ra những lựa chọn sáng suốt hơn khi mua quần áo.

Chính vì thế, Angela đã giúp những người xung quanh mua sắm đồ cũ bằng cách chia sẻ những mẹo mà mình thường dùng, chẳng hạn như theo dõi các trang web bán đồ đã qua sử dụng hoặc trao đổi quần áo với bạn bè.

Bằng cách thực hiện từng thay đổi nhỏ và không khắt khe với bản thân, người mẹ này tin rằng bất kỳ ai cũng có thể tạo ra sự khác biệt lớn bắt đầu bằng việc mua sắm đồ cũ.

Nguồn: Daily Mail
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm