Gia đình Thu Thuỷ mặc đồng bộ đi chơi, con trai riêng “lệch pha” nhưng lại bảnh bao nhất nhà

Huyền Đỗ
21/02/2021 - 12:00
Gia đình Thu Thuỷ mặc đồng bộ đi chơi, con trai riêng “lệch pha” nhưng lại bảnh bao nhất nhà
Trong khi cả nhà mặc đồ tông hồng ngọt ngào, cậu bé Henry lại diện cả cây đồ vàng rực vô cùng phong cách.

Gia đình Thu Thuỷ luôn nhận được sự quan tâm của dư luận, nhất là kể từ sau khi Thu Thuỷ có con chung với Kin Nguyễn. Dù đã có con riêng, con chung thế nhưng cho đến thời điểm hiện tại, gia đình 4 người của Thu Thuỷ vẫn gắn bó và yêu thương nhau hơn bao giờ hết.

Trong dịp Tết Nguyên đán, cả nhà Thu Thuỷ đã cùng nhau về quê ăn Tết như mọi năm. Thậm chí, cậu bé Henry còn được “thiên vị” hơn hẳn cô em út của mình vì được ba mẹ cho mặc đồ nổi bật và phong cách nhất:

Cả vợ chồng Thu Thuỷ và con gái nhỏ đều mặc đồ màu hồng ngọt ngào và theo đuổi phong cách nhẹ nhàng với đồ tweed, áo sơ mi và đầm công chúa. Riêng bé Henry mặc lệch tông hẳn so với cả nhà với bộ đồ màu vàng style hip-hop.

Càng lớn, con riêng của Thu Thuỷ càng trông bảnh bao. Bé mặc set đồ màu vàng nổi bật với với giày thể thao trắng, đơn giản mà phong cách.

Sau khi có em, Henry vẫn được gia đình chăm chút rất chu đáo. Điều này được thể hiện rất rõ qua diện mạo và trang phục của bé. Trong các khung hình gia đình, Henry luôn diện đồ chỉn chu, phong cách và “hợp rơ” với cả nhà:

Trong ảnh chụp đại gia đình, Henry được mẹ cho mặc áo sơ mi đỏ phối với quần tây tông xuyệt tông với em gái. Ngoài ra áo sơ mi của bé có hoạ tiết sọc caro khá "ăn rơ" với cha dượng, Trang phục áo sơ mi giúp các bé trai trông lịch sự hơn, phù hợp với những dịp lễ tết.

Cả gia đình Thu Thuỷ diện đồ cùng tông màu vô cùng ăn ý. Trong sự kiện lớn, anh chàng hoá thành "hoàng tử bé" với cây đồ tây sang trọng gồm sơ mi, ghi lê, quần tây và nơ cổ.

Trang phục của Henry vừa chỉn chu vừa phù hợp với lứa tuổi vì có thiết kế đơn giản và chất liệu mềm mại như áo khoác hờ, áo thun và quần short.

Sơ mi linen thấm hút mồ hôi tốt phối với quần short cũng đủ để tạo nên set đồ chỉn chu và gọn gàng cho bé trai.

Chọn đồ cho bé trai tuy không phức tạp như bé gái nhưng cũng đủ để khiến mẹ đau đầu. Bởi lẽ con trai thường rất hiếu động lại lớn nhanh như thổi nên các bậc phụ huynh cần cân nhắc tìm trang phục sao cho vừa thoải mái cho bé lại kinh tế cho gia đình. Dưới đây là một số lưu ý cần biết khi chọn mua trang phục cho bé trai thật phong cách:

1. Chú trọng đến chất liệu vải

Da bé rất nhạy cảm nên cần lưu ý chọn quần áo có chất liệu thấm hút và co dãn tốt, đường chỉ mềm mại không cọ xát vào da. Các chất liệu được khuyên dùng cho trẻ là 100% cotton hoặc linen.

Không nên chọn các loại vải sợi cứng, nóng và bí vì có thể gây mẩn ngứa và dị ứng cho da trẻ.

2. Lưu ý về kích cỡ trang phục

Các bậc phụ huynh thường có xu hướng chọn trang phục rộng rãi để bắt kịp tốc độ lớn nhanh của con. Tuy nhiên quần áo quá rộng sẽ khiến con trông xộc xệch và không thoải mái khi chạy nhảy. Ngược lại quần áo chật chội có thể làm con khó chịu. 

Cách tốt nhất là chọn trang phục vừa vặn, co dãn tốt hoặc rộng hơn 1 size.

3. Phân loại quần áo theo hoàn cảnh sử dụng

Trang phục thường ngày của con thường rất dễ dơ và nhanh cũ, do đó quần áo tối màu, thiết kế đơn giản và có mức giá tầm trung là phù hợp nhất. Ba mẹ có thể chọn cho con áo thun, quần short, đồ bộ thể thao,... mặc hàng ngày và không nên để con mặc lẫn lộn đồ thường ngày với đồ đi chơi để bảo quản quần áo tốt hơn.

Với những dịp trang trọng hơn thì áo sơ mi, quần tây, áo thun có cổ, quần dài,... sẽ giúp con trông chỉn chu và bảnh bao lên trông thấy.

Mặc trang phục phù hợp với hoàn cảnh giúp con luôn gọn gàng và chỉn chu.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm