pnvnonline@phunuvietnam.vn
Gia Lai: Phát huy giá trị văn hóa, tôn giáo vùng biên giới để phát triển bền vững

Một tiết mục biểu diễn trong đêm khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Gia Lai và Liên hoan trình diễn cồng chiêng Tây Nguyên tại Gia Lai
Tại buổi tọa đàm về "Vấn đề tôn giáo vùng biên giới đất liền Việt Nam hiện nay góp phần phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, chính trị" và "Bảo tồn và phát huy giá trị dân tộc, tôn giáo vùng biên giới đất liền nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, chính trị trong điều kiện hiện nay" diễn ra mới đây, ông Trường Trung Tuyến - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Gia Lai - đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của cộng đồng các dân tộc thiểu số (DTTS) và các tôn giáo trong việc giữ gìn biên cương và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ông Trường Trung Tuyến - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Gia Lai - phát biểu tại buổi Tọa đàm
Theo ông Tuyến, tỉnh Gia Lai có đường biên giới dài khoảng 90km giáp Campuchia, là nơi sinh sống lâu đời của nhiều dân tộc, chủ yếu là Gia Rai và Ba Na. Đến cuối năm 2024, dân số vùng biên giới đạt khoảng 337.000 người, với hơn 47% là người DTTS. Nơi đây có không gian văn hóa - xã hội đa dạng, giàu bản sắc, và đồng bào DTTS chính là chủ thể sáng tạo văn hóa, lực lượng nòng cốt bảo vệ biên giới.
Hiện tại, Gia Lai có 5 tôn giáo đang hoạt động với hơn 450.000 tín đồ, trong đó tín đồ là người DTTS chiếm gần 59%. Tại khu vực biên giới, tín ngưỡng thờ đa thần vẫn phổ biến, với tổng số hơn 62.000 tín đồ. Nhờ sự quan tâm của chính quyền các cấp, đời sống tôn giáo vùng biên có nhiều chuyển biến tích cực, nhu cầu sinh hoạt tôn giáo chính đáng của người dân được đáp ứng, góp phần đảm bảo an ninh chính trị.
Để phát huy hơn nữa giá trị văn hóa, xã hội của đồng bào DTTS vùng biên giới, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh kiến nghị tăng cường nghiên cứu liên ngành, tư liệu hóa và bảo tồn tri thức dân tộc, đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, phát triển du lịch khu vực cửa khẩu Lệ Thanh, thúc đẩy giáo dục song ngữ, đào tạo nghề, hỗ trợ việc làm và chuyển giao khoa học - kỹ thuật. Đồng thời, cần phát huy các mô hình kinh tế - du lịch gắn với bảo tồn văn hóa, vai trò của người có uy tín trong cộng đồng để nâng cao nhận thức của người dân về giữ gìn an ninh, văn hóa và phát triển bền vững biên cương.

Quang cảnh buổi Tọa đàm
Tại buổi tọa đàm, đại diện các sở, ngành của tỉnh cũng đã trình bày tham luận về thực trạng tôn giáo, đóng góp của các tôn giáo, vấn đề truyền đạo, di sản tôn giáo và tiềm năng phát triển du lịch văn hóa - tôn giáo vùng biên giới.
Thông qua các ý kiến đóng góp, Đoàn công tác của hai đề tài cấp Bộ đã thu thập được nhiều thông tin hữu ích, thực tế. Sau buổi tọa đàm, Đoàn đã tiến hành khảo sát thực tế và phỏng vấn cán bộ, chức sắc, người có uy tín tại các huyện biên giới để có thêm thông tin phục vụ công tác nghiên cứu.