Giã từ sân khấu vì nhà chồng không thích, giọng ca 7X trở lại với âm nhạc sau ly hôn

HÀ PHƯƠNG
18/06/2022 - 06:00
Giã từ sân khấu vì nhà chồng không thích, giọng ca 7X trở lại với âm nhạc sau ly hôn
Ngọc Linh cho biết trước đó cô nghỉ việc ca hát 70% là do gia đình chồng không thích, nhưng cũng vì bản thân cô cảm thấy không còn nhiệt huyết với nghề nữa.

Ngọc Linh (sinh năm 1979) là ca sĩ gắn liền với ký ức của nhiều người. Ngay từ khi còn nhỏ, cô đã trở thành ngôi sao nhí với những bài hát tuổi thơ như Em đi chơi thuyền, Ngày đầu tiên đi học. Sau đó, khi lớn lên, giọng ca 7X tiếp tục chinh phục khán giả với Tình thơ, Rồi từ đây, Lựa chọn một vì sao,… Nhưng khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp, Ngọc Linh lại giã từ sân khấu và mãi tới vài năm gần đây, hiếm hoi lắm cô mới xuất hiện trên truyền hình.

Không “lựa chọn là một vì sao” để đổi lấy bình yên bên gia đình

Không chỉ được biết đến là một ca sĩ, Ngọc Linh còn từng rất nổi tiếng với vai trò MC của chương trình Vui cùng Hugo. Tuy nhiên, tới năm 2004, giọng ca 7X bất ngờ rời bỏ ánh đèn sân khấu khi sự nghiệp đang trên đỉnh cao để chuẩn bị lập gia đình.

Ngọc Linh là ca sĩ gắn liền với ký ức của nhiều người.

Cuối năm 2005, Ngọc Linh kết hôn với người chồng doanh nhân hơn 7 tuổi – một người mến mộ giọng hát của cô. Suốt 18 năm sau đó, cô không tham gia nghệ thuật khiến khán giả tiếc nuối, nhưng dù vậy cô chưa bao giờ nuối tiếc về quyết định của mình.

Tôi không hối hận, không nuối tiếc vì tôi cũng dừng lại ở khoảng thời gian rất đẹp, đó là khi tôi rất nổi tiếng. Tiếc một chút thì có nhưng nuối tiếc nhiều thì không”, Ngọc Linh chia sẻ.  

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng bật mí rằng việc cô nghỉ hát 70% là do gia đình nhà chồng không thích. “Việc tôi nghỉ hát, 70% là do gia đình ông xã tôi không thích tôi đi hát nữa. Mẹ chồng tôi nói không muốn tôi đi hát nên khuyên tôi nghỉ đi, đi về làm kinh doanh cho nên tôi mới không hát nữa”, giọng ca 7X tâm sự.

Cuối năm 2005, Ngọc Linh kết hôn với người chồng doanh nhân hơn 7 tuổi.

Tuy nhiên, một phần là do chính bản thân cô và mẹ ruột cũng muốn cô dừng lại. Từng chia sẻ với truyền thông nhiều năm trước, Ngọc Linh nói rằng vào thời điểm đó, cô cảm thấy mình không còn đam mê khi đứng hát trên sân khấu nữa nên cô mới từ bỏ sự nghiệp của mình.

Hồi đó, mỗi lần trình diễn xong tôi trở về nhà và luôn mang trong lòng một cảm giác rất buồn chán, tôi thấy mình không còn đam mê nữa. Thời điểm đó tôi cũng chuẩn bị lập gia đình, có nhiều điều bối rối trong lòng, tôi mang tâm sự này nói với mẹ thì mẹ cũng khuyên tôi nghỉ. Tôi đã không lựa chọn là một vì sao mà chọn lấy bình yên, gia đình”, Ngọc Linh hoài niệm.

Sau khi từ bỏ ánh đèn sân khấu, cô lui về chăm lo cho gia đình nhỏ của mình và phụ giúp chồng trong việc kinh doanh về thời trang. Mặc dù công việc mới cũng có áp lực nhưng cô vẫn cảm thấy đỡ hơn khi làm nghệ thuật một chút, và dần dần cô cũng trưởng thành hơn, có đam mê với lĩnh vực này. Dù vậy, Ngọc Linh và ông xã đã “đường ai nấy đi” được 3 năm.

Nữ ca sĩ chia sẻ rằng việc cô bỏ việc ca hát 70% là do gia đình nhà chồng không thích cô đi hát. 

Giọng ca 7X trở lại với âm nhạc sau ly hôn

Sau khi ly hôn với chồng doanh nhân vào năm 2019, Ngọc Linh trở lại với âm nhạc bằng một show diễn cùng năm đó. Khi trình diễn xong, cô đã rơi nước mắt trước tình cảm của khán giả dành cho mình. Dù vậy, nữ ca sĩ thú nhận rằng hiện tại cô chỉ muốn “rong chơi”, muốn được sống lại những cảm xúc trong trẻo của cuộc đời chứ không muốn theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp.

Tôi chỉ hoài niệm những gì mình đã có. Khi quay lại, tôi cũng mang đúng những hoài niệm đó. Tôi hát với tâm thế của một người đã bước qua sự nổi tiếng, quay trở lại để tri ân cũng như gửi tâm tư đến khán giả”, cô nói.

Hiện tại cô đã ly hôn chồng được 3 năm. 

Còn về phía chồng cũ, mặc dù khi còn “ở chung một nhà”, anh không thích Ngọc Linh đi hát nhưng sau khi ly hôn, anh lại rất ủng hộ cô. “Khi tôi quay lại với âm nhạc, anh lại rất ủng hộ nhưng ngày xưa thì không. Tôi cũng không hiểu tại sao lại như vậy, nhưng có những cái khi mình tách ra rồi mình sẽ trân trọng hơn, quý nhau hơn”, Ngọc Linh cười nói.

Chia sẻ về mục tiêu ngắn hạn, nữ ca sĩ chia sẻ rằng trong năm nay có thể cô sẽ phát hành một album nhỏ gửi tặng những người hâm mộ. Hoặc, Ngọc Linh sẽ làm album về những bài hát thiếu nhi đã theo cô từ khi còn bé. “Tôi có một ý tưởng táo bạo là làm một album thiếu nhi nhưng không biết có làm được không. Không hiểu tại sao bây giờ tôi hát lại những bài hát đó vẫn y chang như hồi thiếu nhi, giọng không thay đổi luôn”, giọng ca 7X chia sẻ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm