Giải báo chí "Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam" lần 4: Thưởng cao nhất 100 triệu đồng, siết quy định AI
Trao giải Nhất Giải báo chí "Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam" lần 3
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa chính thức ban hành thể lệ Giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam" lần thứ tư. Cùng với cơ cấu giải thưởng hấp dẫn, điểm mới đáng chú ý năm nay là các quy định siết chặt đối với việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sáng tác.
Giải thưởng được tổ chức nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc phản ánh những vấn đề thuộc lĩnh vực văn hóa, thông tin, gia đình, thể thao và du lịch. Đối tượng tham gia bao gồm toàn thể công dân Việt Nam ở trong và ngoài nước. Tác giả là người nước ngoài cũng có thể gửi tác phẩm dự thi nếu sử dụng ngôn ngữ thể hiện bằng tiếng Việt và đáp ứng đầy đủ các quy định của Ban tổ chức.
Về loại hình, cuộc thi tiếp nhận các tác phẩm thuộc báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí. Các thể loại được xét trao giải gồm bài phản ánh, phóng sự, điều tra, phim tài liệu, bút ký và chương trình tọa đàm, ngoại trừ các chương trình phát thanh, truyền hình trực tiếp. Tác phẩm dự thi phải được đăng, phát lần đầu trong khoảng thời gian từ ngày 1/8/2025 đến hết ngày 31/8/2026, với độ dài mỗi loạt bài không quá 5 kỳ. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ kéo dài đến hết ngày 5/9/2026.
Theo thể lệ, các tác phẩm được lựa chọn phải bảo đảm tính chính xác, khách quan, kịp thời, phản ánh người thật việc thật và có tính phát hiện cao. Nội dung cần tập trung vào các vấn đề văn hóa, xã hội đang được dư luận quan tâm, đồng thời tạo ra hiệu ứng tích cực, góp phần phục vụ công cuộc đổi mới và phát triển sự nghiệp văn hóa đất nước.
Một trong những điểm mới đáng chú ý của mùa giải năm nay là quy định nghiêm ngặt về mặt bản quyền và công nghệ. Ban tổ chức khẳng định không xét duyệt các tác phẩm mang tính hư cấu, tác phẩm do AI tạo hoàn toàn, hoặc loạt bài ghép từ các bài độc lập công bố ở những thời điểm khác nhau. Trường hợp nội dung tác phẩm có sử dụng AI ở mức đáng kể, tác giả có trách nhiệm ghi nhãn hoặc thông báo phù hợp. Bên cạnh đó, các tác phẩm từng đoạt Giải Báo chí Quốc gia sẽ không được tham dự. Đối với tác phẩm từng đoạt giải ở cấp địa phương, Bộ hoặc ngành, tác giả vẫn có thể gửi bài nhưng phải cung cấp đầy đủ thông tin về giải thưởng đã nhận.
Về cơ cấu giải thưởng, ở hạng mục cá nhân, Ban tổ chức sẽ trao 1 giải Đặc biệt trị giá 100 triệu đồng cùng một chuyến du lịch cho tác phẩm xuất sắc nhất trong 5 loại hình báo chí. Mỗi loại hình báo chí cũng sẽ có 1 giải Nhất trị giá 50 triệu đồng kèm chuyến du lịch, 2 giải Nhì trị giá 25 triệu đồng/giải, 3 giải Ba trị giá 15 triệu đồng/giải và 5 giải Khuyến khích trị giá 10 triệu đồng/giải.
Đối với hạng mục tập thể, 3 giải đồng hạng trị giá 20 triệu đồng/giải sẽ được dành cho các cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm tham gia và đạt kết quả cao. Đáng chú ý, giải năm nay còn mở rộng hạng mục "Giải cảm hứng Việt" nhằm tôn vinh các cơ quan báo chí, kênh truyền thông mạng xã hội và cá nhân có những sản phẩm nghệ thuật, truyền thông tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam và khơi dậy niềm tự hào dân tộc.
Các tác phẩm dự thi gửi về cơ quan thường trực của Giải là Báo Văn hóa, số 141 Nguyễn Thái Học, Hà Nội. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào dịp Ngày Văn hóa Việt Nam, ngày 24/11/2026.