Giải cứu bé gái 14 tuổi bị "gán nợ" qua nhiều quán karaoke
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định với 6 đối tượng
Từ thông tin một bé gái 14 tuổi bị ép phục vụ tại quán karaoke, lực lượng Công an Đà Nẵng đã khẩn trương vào cuộc, triệt phá đường dây mua bán người liên địa bàn chỉ sau chưa đầy 12 giờ.
Ngày 5/5, Cơ quan Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Đà Nẵng thông tin, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng về phòng, chống tội phạm mua bán người, tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia…, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường quản lý địa bàn, rà soát các tụ điểm phức tạp có dấu hiệu phát sinh tội phạm mua bán người.
Qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an phát hiện một số cơ sở karaoke tại khu vực vùng lõi đô thị cũ như Điện Bàn, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Tam Kỳ, Núi Thành… thường xuyên tuyển dụng nữ nhân viên phục vụ khách hát karaoke, đồng thời có biểu hiện trao đổi, "sang tay", chuyển nhượng nhân viên giữa các quán.
Nhận định hoạt động này tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm "Mua bán người", đặc biệt là đối với trẻ vị thành niên, Phòng Cảnh sát hình sự đã đưa nhiều đối tượng nghi vấn vào diện quản lý, tập trung đấu tranh.
Qua sàng lọc, nổi lên đối tượng Nguyễn Thị Diệp (SN 1990, trú thôn Diêm Điền, xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng) - người đang quản lý gần 20 nữ nhân viên phục vụ karaoke xoay tua tại nhiều địa bàn. Diệp có quan hệ với nhiều đối tượng ngoại tỉnh để môi giới, chuyển nhân viên đến các quán karaoke tại khu vực Thăng Bình, Điện Bàn và một số địa phương lân cận.

Các đối tượng Dương Minh Thanh, Trần Thái Bảo và Lâm Gia Huy (từ trái qua).
Ngày 1/5/2026, trinh sát nắm được thông tin cháu N.N.T.G (SN 2012, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) vừa trở về nhà sau thời gian bị ép phục vụ tại quán karaoke T.V ở Đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến hành vi mua bán người dưới 16 tuổi, Phòng Cảnh sát hình sự đã khẩn trương triển khai lực lượng tiếp cận nạn nhân, vận động gia đình phối hợp trình báo; đồng thời thành lập 6 tổ trinh sát phối hợp với lực lượng Cảnh sát hình sự khu vực 3, 4, 5 đồng loạt xác minh, truy xét tại nhiều địa bàn thuộc TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi.
Do nạn nhân còn nhỏ tuổi, tâm lý hoảng loạn, lời khai ban đầu rời rạc, chỉ nhớ tên hoặc biệt danh các đối tượng nên quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm cao, sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo đơn vị cùng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, chỉ sau chưa đầy 12 giờ đồng hồ, lực lượng Cảnh sát hình sự đã làm rõ toàn bộ nội dung vụ việc, triệu tập 11 đối tượng liên quan để đấu tranh.
Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định 6 đối tượng trực tiếp tham gia hành vi "Mua bán người dưới 16 tuổi" và "Bắt, giữ người trái pháp luật" gồm: Nguyễn Thị Diệp; Trần Thái Bảo (SN 2006); Dương Minh Thanh SN 1994); Lâm Gia Huy (SN 2005), cùng trú xã Thăng An, TP Đà Nẵng; Trương Đình Hiếu (SN 1990) và Đặng Quang Hậu (SN 2002), cùng trú Đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 12/2025, cháu G. xin làm nhân viên phục vụ karaoke thông qua giới thiệu của một người đàn ông để làm việc tại một quán karaoke trên địa bàn TP Đà Nẵng. Trong quá trình làm việc, G. vay mượn tiền từ các nhân viên và quản lý quán. Sau đó, G. tiếp tục được chuyển sang làm việc tại quán karaoke khác do Dương Minh Thanh quản lý.

3 đối tượng Nguyễn Thị Diệp, Trương Đình Hiếu và Đặng Quang Hậu (từ trái qua).
Khi cháu G. bỏ về nhà, Thanh cùng đồng bọn đã tổ chức truy tìm, cưỡng ép đưa nạn nhân trở lại phòng trọ, khóa cửa nhốt bên trong và tiếp tục "phạt nợ" thêm nhiều triệu đồng. Sau đó, nhóm này thỏa thuận chuyển G. cho Nguyễn Thị Diệp để đưa đi phục vụ tại quán karaoke khác nhằm "gán nợ". Diệp tiếp tục liên hệ với Trương Đình Hiếu - chủ quán karaoke T.V tại Đặc khu Lý Sơn để nhận chuyển giao nạn nhân.
Tại đây, các đối tượng đã yêu cầu cháu G. viết giấy nhận nợ hơn 34 triệu đồng, buộc tiếp tục làm việc để trả nợ. Đến ngày 28/4/2026, cháu G. mượn được điện thoại liên lạc với người thân cầu cứu và được gia đình đón về vào ngày 30/4/2026.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng xác định: Dương Minh Thanh và Trần Thái Bảo có hành vi "Bắt, giữ người trái pháp luật" và "Mua bán người dưới 16 tuổi" theo quy định của Bộ luật Hình sự (với vai trò bên bán); Nguyễn Thị Diệp, Trương Đình Hiếu và Đặng Quang Hậu có hành vi "Mua bán người dưới 16 tuổi" (với vai trò bên mua); Lâm Gia Huy có hành vi "Bắt, giữ người trái pháp luật".
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 6 đối tượng nêu trên. Các quyết định, lệnh tố tụng đã được Viện KSND khu vực 3 TP Đà Nẵng phê chuẩn.
Đối với các đối tượng còn lại, cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vai trò để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.