Giải cứu bé trai nghi bị 2 đối tượng bịt miệng, dùng băng dính trói chân tay chở đi

Nguyên Khôi
29/08/2021 - 18:53
Giải cứu bé trai nghi bị 2 đối tượng bịt miệng, dùng băng dính trói chân tay chở đi

Cháu Đ. được công an tìm thấy bàn giao cho gia đình

Cháu Đ. đang cùng anh trai chơi trốn tìm gần nhà thì bỗng nhiên mất tích. Công an huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) đã kịp thời phối hợp với Công an thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc, vào cuộc truy xét, điều tra, giải cứu cháu bé và bắt giữ được 2 nghi phạm.

Ngày 29/8, thông tin từ Công an huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, cho biết, đã bắt được 2 đối tượng: Lê Văn Chiến, sinh năm 2002 và Lê Văn Quyết, sinh năm 2004, cùng ở thị trấn Hậu lộc là những kẻ đã bắc cóc trẻ em để cướp tài sản.

Thông tin ban đầu, khoảng 20h30 phút ngày 28/8, Công an huyện Hậu Lộc nhận được tin báo của gia đình anh T.D.T ở thị trấn Hậu Lộc về việc con trai anh là cháu T.D.A.Đ (sinh năm 2013) đi chơi trốn tìm cùng anh trai và một số bạn cùng trang lứa ở gần nhà thì bỗng nhiên mất tích. Gia đình đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy.

Sau khi nhận được thông tin, Công an thị trấn Hậu Lộc và Công an huyện Hậu Lộc đã khẩn trương vào cuộc xác minh, tìm kiếm cháu bé.

Qua trích xuất camera, công an đã phát hiện 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn, đưa cháu bé di chuyển trên đường nên tổ chức lực lượng chốt chặn, truy bắt và giải cứu.

Tại thời điểm được giải cứu, bé trai bị bịt mồm và trói chân tay bằng băng dính. Tối cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa được cháu bé về trao lại cho gia đình.

Hiện Công an huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) đang tạm giữ 2 nghi phạm để làm rõ vụ việc.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm