Giải đấu quần vợt trực tuyến giúp 1 triệu USD cho trẻ em nghèo tại Mỹ

Phương Oanh
04/05/2020 - 21:39
Giải đấu quần vợt trực tuyến giúp 1 triệu USD cho trẻ em nghèo tại Mỹ

Taylor Fritz (trái) và Addison Rae đã vô địch giải quần vợt trực tuyến Stay At Home Slam. (Nguồn: atptour.com)

Tay vợt Taylor Fritz người Mỹ cùng ngôi sao mạng xã hội Addison Rae đã vượt qua nhiều đối thủ nặng ký khác để giành chức vô địch giải quần vợt trực tuyến mang tên "Stay at Home Slam", qua đó quyên góp được số tiền lên tới 1 triệu USD cho trẻ em nghèo ở Mỹ.

"Stay at Home Slam" là giải đấu quần vợt trực tuyến trên Nintendo được tổ chức vào cuối tuần qua với mục đích gây quỹ từ thiện trong thời gian mọi người được khuyến nghị hạn chế ra ngoài do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Giải đấu quy tụ một số ngôi sao quần vợt tên tuổi kết hợp với các gương mặt nổi tiếng trên các mạng xã hội.

Trong trận chung kết diễn ra hôm 3/5, cặp đôi Taylor Fritz-Addison Rae đã đánh bại cặp đôi Kei Nishikori-DJ Steve Aoki với tỷ số 6-4.

Chiến thắng này giúp Fritz và Rae giành được giải thưởng 1 triệu USD để quyên góp cho quỹ trẻ em chống đói nghèo tại Mỹ.

Tay vợt Mỹ hạng 24 thế giới chia sẻ: "Tôi có cảm giác lo lắng hơn bất cứ trận đấu ngoài đời thực nào. Thực sự rất thú vị."

Venus Williams và Naomi Osaka là hai trong số những tay vợt tham gia giải đấu này tại nhà, cùng với những người mẫu Gigi Hadid và Hailey Beiber.

Các trận đấu được phát trực tiếp trên trang Facebook Gaming và IMG Tennis, với bình luận viên là cựu tay vợt số 1 thế giới John McEnroe.

Mỗi thành viên tham dự giải đấu được nhận 25.000 USD để ủng hộ vào quỹ từ thiện mà họ tự lựa chọn.

Addison Rae, cô gái 19 tuổi, đã trở thành hiện tượng trên mạng xã hội Tiktok với 37,9 triệu người theo dõi và 1,9 tỷ lượt thích - xếp thứ 5 về mức độ nổi tiếng trên Tiktok.

(TTXVN/Vietnam+)

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm