Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
18/10/2025 - 08:00 (GMT+7)

"Giải mã" căn bệnh được xem là kẻ thù thầm lặng của phụ nữ

Đông Quân
"Giải mã" căn bệnh được xem là kẻ thù thầm lặng của phụ nữ

ThS.BS.CKII Nguyễn Trung Đương, Phó Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, chia sẻ thông tin về ung thư tuyến giáp tại tọa đàm

Báo Phụ nữ Việt Nam vừa phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn tổ chức chương trình tọa đàm với chủ đề Ung thư tuyến giáp: “Kẻ thù” thầm lặng của phụ nữ.

Tọa đàm có sự tham gia của ThS.BS.CKII Nguyễn Trung Đương, Phó Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, và ca sĩ Amy Lê Anh, Hoa hậu Quý bà Áo dài Việt Nam - Paris 2016.

Mở đầu chương trình tọa đàm, ca sĩ Amy Lê Anh cho hay bản thân đã từng nghe và cũng đã tìm hiểu thông tin về bệnh ung thư tuyến giáp. Tuy nhiên, với việc ca bệnh ung thư tuyến giáp đang ngày càng có chiều hướng gia tăng và nguy cơ mắc bệnh của phụ nữ cao hơn so với nam giới, đã khiến bản thân cô cảm thấy hết sức lo lắng.

Nữ ca sĩ mong muốn được chuyên gia chia sẻ để hiểu rõ hơn về mức độ nghiêm trọng của bệnh ung thư tuyến giáp. Tại sao gọi đây là "kẻ thù" thầm lặng của phụ nữ, việc điều trị bệnh và hiệu quả điều trị ra sao. Đặc biệt, đối với phụ nữ, có cách nào để phẫu thuật điều trị hiệu quả mà vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ?

Chia sẻ tại chương trình tọa đàm, ThS.BS.CKII Nguyễn Trung Đương, Phó Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, cho biết, ung thư tuyến giáp là bệnh lý tương đối phổ biến hiện nay. Những thắc mắc của ca sĩ Amy Lê Anh cũng chính là nỗi trăn trở của nhiều chị em phụ nữ.

'Giải mã' căn bệnh được xem là kẻ thù thầm lặng của phụ nữ - Ảnh 1.

Từ phải qua: MC Huỳnh Tâm Như, Người đẹp bản lĩnh (hoa hậu Bông sen Việt 2025), ThS.BS.CKII Nguyễn Trung Đương, Phó Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, và ca sĩ Amy Lê Anh, Hoa hậu Quý bà Áo dài Việt Nam - Paris 2016 tại chương trình tọa đàm với chủ đề Ung thư tuyến giáp: “Kẻ thù” thầm lặng của phụ nữ.

Thống kê cho thấy, tỷ lệ mắc ung thư tuyến giáp ở phụ nữ cao gấp 3 lần so với nam giới. Theo nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, chính sự biến động các hormone, nội tiết tố và các yếu tố sinh lý tự nhiên khiến cho tỷ lệ phụ nữ mắc ung thư tuyến giáp cao hơn nhiều lần so với nam giới.

Theo bác sĩ Nguyễn Trung Đương, nguyên nhân nữ giới có nguy cơ mắc bệnh cao hơn là do yếu tố hormone estrogen (nội tiết tố nữ) ở phụ nữ kích thích quá trình hình thành bướu ở tuyến giáp, hạch tuyến giáp. Theo thời gian, các bướu này có thể phát triển thành ung thư.

Phụ nữ phải trải qua những biến đổi về hormone từ lúc dậy thì đến lúc mang thai, tiền mãn kinh. Độ tuổi thường mắc ung thư tuyến giáp là 30-50 tuổi, cũng là độ tuổi hormone sinh dục nữ hoạt động mạnh nhất. Sau độ tuổi mãn kinh, tỷ lệ mắc ung thư tuyến giáp lại trở nên cân bằng giữa nữ giới và nam giới.

Cũng theo bác sĩ Nguyễn Trung Đương, phụ nữ phải trải qua thời gian sinh đẻ. Đây là thời kỳ thiệt thòi của phụ nữ nói chung, bởi thời kỳ mang thai sẽ tăng hoạt động của hormone estrogen. Đây cũng chính là yếu tố thúc đẩy góp phần hình thành nguyên nhân tiềm ẩn kích thích tế bào tăng sinh, dẫn đến ung thư tuyến giáp.

Lý giải cho việc ung thư tuyến giáp được ví như "kẻ thù" thầm lặng của phụ nữ, Phó Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, cho biết, bệnh lý ung thư tuyến giáp khó phát hiện, khi có triệu chứng như nuốt vướng, cổ to, khó thở… thì bệnh đã ở giai đoạn muộn.

'Giải mã' căn bệnh được xem là kẻ thù thầm lặng của phụ nữ - Ảnh 2.

ThS.BS.CKII Nguyễn Trung Đương (ngồi giữa), Phó Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, chia sẻ tại chương trình tọa đàm

"Gọi ung thư tuyến giáp là kẻ thù thầm lặng bởi bệnh gần như không có một triệu chứng báo trước nào hết. Bệnh nhân có thể được phát hiện khi đi khám và tầm soát. Đó cũng là lý do mà việc siêu âm, tái khám định kỳ tuyến giáp hoặc đưa siêu âm tuyến giáp vào chương trình tầm soát sức khỏe quốc gia có ý nghĩa rất quan trọng", bác sĩ Nguyễn Trung Đương nói.

Cũng theo bác sĩ, ung thư tuyến giáp diễn tiến chậm, cần thời gian để bệnh tiến triển xa. Do vậy ung thư tuyến giáp cũng được đánh giá là ung thư lành tính nhất trong tất cả các loại ung thư. Tỷ lệ điều trị khỏi bệnh cao; bệnh dễ điều trị ở giai đoạn sớm, tỷ lệ xâm lấn, di căn chậm.

"Người bệnh không nên quá lo lắng. Chỉ cần đến cơ sở y tế uy tín, gặp bác sĩ để được tư vấn và điều trị, hoàn toàn có thể điều trị hết bệnh", Phó Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn nhấn mạnh.

Đảm bảo thẩm mỹ nhờ phẫu thuật nội soi

Tại tọa đàm, ThS.BS.CKII Nguyễn Trung Đương, Phó Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, cho biết thêm, hiện nay kỹ thuật chọc hút tế bào bằng kim nhỏ (FNA) được xem là "tiêu chuẩn vàng" giúp chẩn đoán chính xác bệnh lý tuyến giáp. Đây là kỹ thuật đơn giản, ít đau và độ chính xác cao trong chẩn đoán u tuyến giáp là lành tính hay ác tính. Từ đó giúp bác sĩ có hướng điều trị tốt nhất cho người bệnh.

Theo bác sĩ, theo một số hướng dẫn mới trên thế giới, trong điều trị cho bệnh nhân tuyến giáp, có thể cho đốt sóng cao tần dành cho những nhân tuyến giáp được chẩn đoán ung thư dưới 5mm. Nhưng hiện tại, phẫu thuật vẫn là phương pháp điều trị chính trong điều trị ung thư tuyến giáp. Sau phẫu thuật, trường hợp xét nghiệm nhân tuyến giáp và ung thư giáp có tình trạng xâm lấn, di căn thì bệnh nhân có thể được chỉ định uống i-ốt phóng xạ; giúp cho tình trạng tái phát bệnh giảm, không để lại tổn thương di căn.

Đặc biệt, theo bác sĩ Nguyễn Trung Đương, hiện nay kỹ thuật nội soi điều trị ung thư tuyến giáp là phương pháp phẫu thuật ít đau, hiệu quả và đặc biệt không để lại sẹo ở cổ cho người bệnh - với bệnh nhân nữ, nhất là nữ trẻ tuổi thì điều này hết sức quan trọng, đảm bảo tính thẩm mỹ.

'Giải mã' căn bệnh được xem là kẻ thù thầm lặng của phụ nữ - Ảnh 3.

Chương trình tọa đàm giúp người dân, đặc biệt là chị em hiểu rõ hơn về bệnh ung thư tuyến giáp, bệnh lý được ví như "kẻ thù" thầm lặng của phụ nữ

Các loại phẫu thuật điều trị ung thư tuyến giáp trước đây với đường mổ kinh điển tạo vết rạch ngang cổ, không thẩm mỹ đặc biệt là đối với bệnh nhân nữ. Trong khi đó, kỹ thuật phẫu thuật nội soi tuyến giáp giấu sẹo sử dụng đường mổ tại các vị trí kín đáo như nách hoặc quầng vú. Kỹ thuật này mang lại hiệu quả điều trị cao, đồng thời đảm bảo yếu tố thẩm mỹ, ít xâm lấn và phục hồi nhanh.

Bên cạnh đó, với hình ảnh khuyếch đại sẽ giúp bác sĩ phẫu tích rất kỹ, nhìn thấy rõ các cơ quan, đặc biệt là dây thanh quản; giúp cho phẫu thuật không bị ảnh hưởng đến giọng nói của người bệnh. "Với kỹ thuật nội soi, hình ảnh rõ ràng và dụng cụ hiện đại sẽ giúp cho bác sĩ phẫu thuật chính xác, tránh làm tổn thương dây thần kinh chi phối giọng nói. Thời gian phẫu thuật cũng chỉ mất khoảng 40-60 phút, thời gian nằm viện 1-2 ngày", bác sĩ Nguyễn Trung Đương thông tin.

Tầm soát sức khỏe định kỳ để phòng ngừa, điều trị bệnh hiệu quả

ThS.BS.CKII Nguyễn Trung Đương, Phó Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, cho biết thêm, để phòng ngừa bệnh ung thư tuyến giáp, người dân cần kiểm tra sức khỏe, siêu âm tuyến giáp định kỳ; đối với phụ nữ từ 30-50 tuổi nên thăm khám sức khỏe ít nhất mỗi năm 1 lần để kiểm tra tuyến giáp.

'Giải mã' căn bệnh được xem là kẻ thù thầm lặng của phụ nữ - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Phước Long (ngoài cùng bên trái) - Trưởng đại diện Báo Phụ nữ Việt Nam tại TPHCM, cùng đại diện Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn tặng hoa chuyên gia, khách mời tham dự chương trình tọa đàm

Bên cạnh đó, người dân cần đảm bảo chế độ ăn uống đầy đủ i-ốt, không để thiếu cũng như dư thừa i-ốt. Các thực phẩm như tảo biển, rong biển, cá và tôm biển… chứa nhiều i-ốt nên cần ăn ở mức độ vừa phải, không ăn quá nhiều.

Tuy nhiên, bác sĩ Nguyễn Trung Đương cũng lưu ý chế độ ăn uống chỉ là một phần rất nhỏ trong phòng ngừa và điều trị ung thư tuyến giáp. Điều quan trọng nhất là việc tiếp cận y tế, gặp chuyên gia để có được phương pháp điều trị phù hợp, hiệu quả.

"Khi mắc ung thư tuyến giáp, người bệnh cần đến cơ sở y tế uy tín, gặp bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn, phẫu thuật điều trị kịp thời", Phó Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn khuyến cáo.


Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận