Giải Nhất Tiếng hát Hà Nội 2025 ra album đầu tay
Giải Nhất Tiếng hát Hà Nội 2025 Nguyễn Thụy Hải Anh
Chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, giải Nhất dòng nhạc nhẹ cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2025 Nguyễn Thụy Hải Anh chính thức giới thiệu album đầu tay “Chạm vào giấc mơ” cùng MV “Phố cổ”.
Album gồm 9 ca khúc, phần lớn là những bài hát Hải Anh từng thể hiện tại cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2025: Việt Nam tôi (Jack & KICM), Trôi trong gương (Giáng Son), Chơi vơi (Phương Uyên & Thiều Bảo Trang), Bóng mây qua thềm (Võ Thiện Thanh), Thu cạn (Giáng Son), Phố cổ (Nguyễn Duy Hùng), Đường xa ướt mưa (Đức Huy), Hope (Lê Vụ Viết Thịnh), Sống như những đóa hoa (Tạ Quang Thắng). Đảm nhận vai trò phối khí là Lương Việt Tú và Phạm Tuấn Anh; chỉ đạo nghệ thuật và sản xuất là ca sĩ Nguyễn Khánh Ly.
Làm mới những bản "hit" gắn liền với tên tuổi các nghệ sĩ đi trước, Hải Anh không cố gắng "gồng mình" để trở nên từng trải. Cô thể hiện bằng bản năng nghệ thuật và khát khao chinh phục. Giọng hát vang, trong sáng và nội lực vượt trội so với lứa tuổi giúp cô "ghi điểm" với người nghe.
Song song với album, Hải Anh ra mắt MV đầu tay Phố cổ, tái hiện một Hà Nội vừa cổ kính, vừa nhộn nhịp; có những mưu sinh vất vả, những cơn mưa bất chợt, nhưng trên hết là tình người và vẻ đẹp riêng của 36 phố phường. Hình ảnh Hải Anh trong MV tươi sáng, trẻ trung và Phố cổ qua tiếng hát của cô mang màu sắc rực rỡ, năng động, song vẫn giữ được cái hồn đặc trưng của Hà Nội.
Cô bé 16 tuổi vùng biển giành giải Nhất cuộc thi hát Thủ đô
Sinh năm 2009 tại Quảng Ninh, Hải Anh sớm bộc lộ niềm đam mê ca hát dù gia đình không ai theo nghệ thuật. Năm 15 tuổi, cô lên Hà Nội học trung cấp thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Tại đây, cô may mắn gặp được "người lái đò" quan trọng: Ca sĩ - Tiến sĩ âm nhạc Nguyễn Khánh Ly.
Là giảng viên đào tạo thính phòng, nhưng khi nhận thấy tố chất nhạc nhẹ nổi trội của Hải Anh, Khánh Ly đã chủ động định hướng học trò rẽ hướng. "Hải Anh sở hữu âm vực rộng, giọng hát dày, giàu năng lượng và có độ khàn tự nhiên rất hợp với Pop Ballad. Quan trọng hơn, em có sự tự tin và quyết tâm hiếm thấy", nữ ca sĩ chia sẻ.
Khi bước vào cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2025, Hải Anh mới 16 tuổi, phải cạnh tranh với thí sinh có tuổi đời và tuổi nghề dày dạn hơn. Tuy nhiên, cô đã ghi điểm nhờ sự tươi trẻ và khả năng làm chủ sân khấu tự nhiên. Càng tiến sâu vào các vòng trong, thử thách càng tăng dần với những ca khúc đòi hỏi sự tinh tế và bản lĩnh. Với một học sinh Trung cấp thanh nhạc năm thứ hai, việc kiểm soát những quãng cao phức tạp là áp lực không nhỏ.
Trong hành trình đó, giảng viên Khánh Ly vừa là người thầy, vừa là đạo diễn hình ảnh, trực tiếp rèn giũa từng cách nhả chữ cho học trò. "Qua mỗi vòng thi, em chững chạc hơn và tự tin hơn", Khánh Ly cho biết. Giải Nhất dòng nhạc nhẹ là sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực của Hải Anh.
Cô giáo như người mẹ
Tựa đề album do chính Khánh Ly đặt cho học trò. Theo cô, giải Nhất Tiếng hát Hà Nội mới chỉ là bước đầu để Hải Anh chạm tay vào giấc mơ trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Nhưng "Chạm vào giấc mơ" còn mang tầng nghĩa rộng hơn: Ở tuổi 17, khi nhiều người chỉ dừng lại ở những mơ ước thoáng qua, Hải Anh đã chủ động biến giấc mơ thành hành động cụ thể: Thi, đoạt giải, ra album, thực hiện MV, tham gia các chương trình nghệ thuật…

Hải Anh cùng cô giáo Khánh Ly (trái) tại cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2025
Đằng sau mỗi bước đi của Hải Anh là sự đồng hành của ca sĩ Khánh Ly. Trong dự án album và MV đầu tay của cô gái 17 tuổi, Khánh Ly đóng vai trò "đa năng": Giảng viên, chỉ đạo nghệ thuật đến nhà sản xuất, chăm lo từ phục trang đến tinh thần…
Mối quan hệ giữa hai người vừa là cô trò nhưng cũng gần gũi như mẹ và con. Khánh Ly nghiêm khắc trong phòng thu, yêu cầu thu lại nhiều lần để đạt chuẩn nhưng cũng là người thức trắng đêm cùng ê-kíp để hoàn thiện từng khung hình MV, đảm bảo Hải Anh xuất hiện rạng rỡ nhất.
Dẫu hết lòng nâng đỡ, Khánh Ly vẫn tỉnh táo trong định hướng lâu dài cho học trò. "Tôi mong học trò tỏa sáng trong sự nghiệp ca hát. Nhưng song song đó, việc học phải đặt lên hàng đầu. Hải Anh mới lớp 11, học hệ trung cấp, tôi muốn em tốt nghiệp đại học và tiếp tục học cao hơn. Một ca sĩ nhạc nhẹ cần tri thức và nền tảng vững chắc để phát triển bền vững", cô nhấn mạnh.