Giải Nobel Vật lý 2021 vinh danh 3 nhà khoa học lão niên

PV
05/10/2021 - 17:43
Giải Nobel Vật lý 2021 vinh danh 3 nhà khoa học lão niên

3 nhà khoa học được trao giải Nobel Vật lý 2021

Ngày 5/10, Giải Nobel Vật lý 2021 đã thuộc về 3 nhà khoa học Syukuro Manabe (người Mỹ), Klaus Hasselmann (người Đức) và Giorgio Parisi (người Italy) vì những đóng góp đột phá cho hiểu biết của con người về các hệ thống vật lý phức tạp.

Giải thưởng bằng tiền mặt trị giá khoảng 1,1 triệu USD. Một nửa giải thưởng được trao cho 2 nhà khoa học Syukuro Manabe và Klaus Hasselmann, với nghiên cứu về việc lập mô hình vật lý về khí hậu Trái Đất, định lượng sự thay đổi và dự đoán uy tín về hiện tượng ấm lên toàn cầu.

Nobel Vật lý 2021 vinh danh công trình nghiên cứu về sự nóng lên toàn cầu

Nhà khoa học Syukuro Manabe

Trong sự nghiệp của mình, ông Syukuro Manabe (90 tuổi) đã dành phần lớn thời gian cho Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA) và Đại học Princeton. Tại đây, ông bắt đầu lập lý thuyết và phát triển các mô hình số của mình để mô phỏng hành vi của khí quyển vào những năm 1960. 

Vào thời điểm đó, người ta vẫn chưa biết rằng nồng độ CO2 đang tăng lên đáng kể, và thậm chí ít hơn rằng lượng khí thải này có thể gây ra những tác động tàn phá đến khí hậu. Khi công nghệ phát triển, Manabe đã kết hợp các yếu tố kỹ thuật số vào nghiên cứu của mình bằng máy tính. Điều này đã giúp ông tạo ra mô hình hoàn lưu khí quyển toàn cầu đầu tiên. Nhờ mô hình này, ông có thể phát hiện ra rằng tăng nồng độ CO2 làm tăng nhiệt độ toàn cầu và nếu nồng độ này tăng gấp đôi so với lúc đó, nhiệt độ toàn cầu sẽ tăng thêm 2 độ, có tác động tàn phá đến các hệ sinh thái và các quá trình không thể đảo ngược.

Nobel Vật lý 2021 vinh danh công trình nghiên cứu về sự nóng lên toàn cầu

Ông Klaus Hasselmann

Còn ông Klaus Hasselmann (90 tuổi) là nhà hải dương học và nhà điều chế khí hậu hàng đầu người Đức. Ông đặt nền móng cho tri thức của nhân loại về khí hậu Trái Đất và tác động của con người.

Nobel Vật lý 2021 vinh danh công trình nghiên cứu về sự nóng lên toàn cầu

Nhà khoa học Giorgio Parisi

Một nửa giải thưởng còn lại được trao cho nhà khoa học Italy Giorgio Parisi (73 tuổi) vì đã khám phá ra tác động qua lại của sự rối loạn và dao động trong các hệ thống vật lý, từ quy mô nguyên tử đến hành tinh.

Năm 2020, giải Nobel Vật lý được trao cho nghiên cứu về hố đen vũ trụ. Tác giả của nghiên cứu này là các nhà khoa học Roger Penrose, Reinhard Genzel và Andrea Ghez. Bà Andrea Ghez là người phụ nữ thứ 4 nhận giải Nobel Vật lý. Trước Giáo sư Ghez, có 3 nhà khoa học nữ từng được trao giải Nobel Vật lý là Marie Curie (năm 1903), Maria Goeppert-Mayer (năm 1963) và Donna Strickland (năm 2018).

Nguồn: Nobel Prize
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm