Tin tổng hợp

Giải pháp đột phá nào để người nghèo có nhà ở?

30/10/2018 - 12:47 PM
Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội sáng nay, 30/10, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà cho biết: Đến nay mới chỉ đạt 3,8 triệu m2 nhà ở cho công nhân, hộ nghèo; trong khi nhu cầu cần đáp ứng là hơn 10 triệu m2; cung cầu nhà ở đang mất cân đối trầm trọng. Cần có giải pháp đột phá để người nghèo, công nhân tiếp cận được giấc mơ có nhà ở đô thị.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn