Giải thưởng Sách Quốc gia 2023: Sách dạy tiếng Việt cho trẻ em Việt kiều giành giải A

PV
29/12/2023 - 22:37
Giải thưởng Sách Quốc gia 2023: Sách dạy tiếng Việt cho trẻ em Việt kiều giành giải A

Bộ sách "Chào tiếng Việt" của tác giả Nguyễn Thụy Anh

Bộ sách “Chào tiếng Việt” của tác giả Nguyễn Thụy Anh và cuốn sách “Cơ sở khoa học để xác định ranh giới ngoài thềm lục địa Việt Nam theo Công ước của Liên Hợp Quốc 1982 về Luật Biển” do Bùi Công Quế chủ biên đã được trao giải cao nhất tại Giải thưởng Sách Quốc gia 2023.

Tối 29/12, Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 6 - năm 2023 đã diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Giải thưởng do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức. Giải thưởng thu hút sự tham gia của 41 nhà xuất bản trên cả nước với 312 tên sách và bộ sách, bao gồm 435 cuốn.

Qua các vòng chấm, Ban Tổ chức đã chọn được 2 tác phẩm để trao giải A: Bộ sách Chào tiếng Việt và cuốn sách Cơ sở khoa học để xác định ranh giới ngoài thềm lục địa Việt Nam theo Công ước của Liên Hợp Quốc 1982 về Luật Biển.

Trao giải

Trao giải A Giải thưởng Sách Quốc gia 2023

Trong đó, bộ sách Chào tiếng Việt (Cấp độ 1: Ra khơi, Cấp độ 2: Khám phá) được tác giả Nguyễn Thụy Anh biên soạn theo Chương trình tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2018, hướng đến đối tượng trẻ em từ 6 -15 tuổi. Trong bộ sách, các hoạt động học được thiết kế vui nhộn, thú vị, kết hợp với hình minh họa dẫn dắt người học một cách tự nhiên vào câu chuyện của các nhân vật Miu Nguyễn, Dế và Bé.

Theo Hội đồng Giải thưởng, về mặt ngữ liệu, trong bộ sách có các câu chuyện, đoạn hội thoại, trò chơi sắm vai, câu đố, thơ ca, đồng dao, âm nhạc, phim hoạt hình, phim tư liệu, đoạn audio, trò chơi trải nghiệm, truyện cổ tích, thí nghiệm, các nhiệm vụ và nhiều thử thách - những nội dung có thể giúp các em nảy sinh động lực học tiếng Việt và giữ được nhu cầu học lâu dài. Sách do NXB Giáo dục Việt Nam phát hành.

Cuốn sách Cơ sở khoa học để xác định ranh giới ngoài thềm lục địa Việt Nam theo Công ước của Liên Hợp Quốc 1982 về Luật Biển của Bùi Công Quế (Chủ biên), Phùng Văn Phách, Đỗ Huy Cường, Trần Tuấn Dũng, Lê Đức Anh do NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ phát hành. Sách thuộc loại chuyên khảo, tổng hợp kết quả của cụm công trình điều tra nghiên cứu về vùng biển Việt Nam trong hơn 20 năm qua về chủ đề quản lý biển và xác định chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

Hội đồng Giải thưởng nhận định tác phẩm có giá trị khoa học và thực tiễn cao vì lần đầu tiên xây dựng cơ sở khoa học cập nhật và hiện đại, phù hợp các quy chuẩn quốc tế được Liên Hợp Quốc chính thức công nhận để xác định ranh giới thềm lục địa của Việt Nam theo Công ước Liên hợp quốc 1982 về luật biển. Do đó, tác phẩm được sử dụng chính thức trong quản lý biển đảo, phục vụ khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh và quốc phòng trên vùng biển Việt Nam.

2 tác phẩm giải A được trưng bày trong khuôn khổ Lễ trao giải

2 tác phẩm giải A được trưng bày trong khuôn khổ Lễ trao giải

Cùng với 2 giải A, Giải thưởng Sách Quốc gia 2023 còn trao 10 giải B, 11 giải C và 18 giải Khuyến khích cho 5 mảng sách: Chính trị, kinh tế; Khoa học xã hội và Nhân văn; Khoa học tự nhiên và Công nghệ; Văn hóa, văn học và nghệ thuật; Thiếu nhi.

Ông Phạm Minh Tuấn - Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 6 - nhận định: Các cuốn sách, bộ sách vinh danh lần này được đầu tư công phu, phong phú về đề tài, sắc sảo về nội dung, đồ sộ về quy mô, đa dạng về phong cách và giàu tính sáng tạo, mang tinh thần nhân văn sâu sắc. Trong đó, nhiều tác phẩm với sự tìm tòi, đột phá, mới mẻ và hấp dẫn, được độc giả đón nhận, đánh giá cao.

Cũng trong Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 6, đại diện Ban tổ chức đã trao kỷ niệm chương tri ân cho những cá nhân có đóng góp lớn với giải thưởng. Đó là ông Nguyễn Thế Kỷ - nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương; ông Hoàng Vĩnh Bảo - Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam khóa IV, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng sách Quốc gia từ lần thứ nhất đến lần thứ 5.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm