Giải tỏa 262 hộ dân ở "nút thắt cổ chai Trường Chinh

03/10/2017 - 17:14
Giải tỏa 262 hộ dân ở 'nút thắt cổ chai' Trường Chinh; Đường tranh 3D dài nhất Việt Nam; Nữ sinh bị ném đá thiệt mạng khi đi với bạn trai... là những tin đô thị được quan tâm ngày 3/10.
 Giải tỏa 262 hộ dân ở "nút thắt cổ chai" Trường Chinh

Từ ngày 2/10, UBND quận Đống Đa đã lập hàng rào tôn cao 2 m chắn trước cửa các ngôi nhà mặt tiền thuộc diện giải phóng trên đường Trường Chinh, đoạn từ Tôn Thất Tùng đến Vương Thừa Vũ, dài khoảng 600 m.

Sau khi rào chắn, nhà chức trách đưa máy móc, thiết bị và huy động cả trăm người vào cưỡng chế phá dỡ để lấy mặt bằng thi công đường vành đai 2, vốn đình trệ và ùn tắc nhiều năm qua.
st-7976-1507001601.jpg Nút thắt cuối cùng trên đường Trường Chinh sắp được giải tỏa.

Theo ông Nguyễn Hoàng Thắng, Chủ tịch phường Khương Thượng, quận Đống Đa, đợt này có hơn 260 hộ thuộc diện phải di dời, trong đó 30 hộ đã trả mặt bằng. Trước đó hơn 200 hộ nhận tiền đền bù và ký cam kết bàn giao mặt bằng, tuy nhiên đến nay chưa di dời.

Theo kế hoạch quận vừa phá dỡ nhà vừa động viên người dân bàn giao mặt bằng để đến hết tháng 11/2017 hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và thi công đến quý I/2018 thông xe toàn tuyến (lỗi hẹn 3 năm so với kế hoạch ban đầu).
anh1_zing.jpg Máy móc, thiết bị được huy động giải phóng mặt đường cong mềm mại

Dự án đường vành đai 2 đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng (đường Trường Chinh) được khởi công tháng 10/2013 với tổng mức đầu tư 2.560 tỷ đồng. Tuyến đường này từng thu hút sự chú ý của dư luận khi có tranh luận về việc con đường đang thẳng biến thành cong. Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội thừa nhận đường Trường Chinh có cong, nhưng là “cong mềm mại” chứ không phải “cong hình ghi đông xe đạp” như phản ánh. Sở Quy hoạch đã thiết kế theo đúng quy hoạch, chỉ giới đỏ và không có chuyện tự điều chỉnh. Dự án chia thành ba đoạn, tuy nhiên đến nay mới hoàn thiện được hai đoạn từ ngã tư Tôn Thất Tùng đến Ngã Tư Vọng (1,3 km). (Nguồn: VnExpress)

Đường tranh 3D dài nhất Việt Nam

Con đường tranh 3D với kích thước gần 1.000m2 tái hiện lại những câu chuyện cổ tích, tết Trung Thu, tranh Đông Hồ… đưa người xem đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

1506946607-150667226393359-1.jpg

Thời gian gần đây, người dân Thủ đô vô cùng bất ngờ khi thấy bức tranh 3D với kích thước “khủng” xuất hiện ở lối vào một khu đô thị tại ngõ 136 Hồ Tùng Mậu (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Với chiều dài khoảng 300m, cao 3m và tổng diện tích khoảng 1.000m2, con đường tranh với gần 40 bức tranh nối tiếp nhau tạo thành một bức tranh khổng lồ đẹp mắt. Bốn chủ đề chính của bức tranh bao gồm: Tranh Đông Hồ, truyện cổ tích Việt Nam, phong cảnh Việt Nam và Tết Trung thu cho thiếu nhi.

1506946607-15066722634263-3.jpg

23/9, bức tranh khổng lồ này vừa được Hội kỷ lục gia Việt Nam trao chứng nhận là “Bức tranh 3D dài nhất Việt Nam”. Đặc biệt, mỗi bức tranh đều có hệ thống đèn chiếu sáng để giúp du khách quan sát ngay cả khi trời tối.

Sự độc đáo, lạ mắt của con đường tranh 3D đã thu hút nhiều người đến đây thăm quan và chụp hình lưu niệm. (Nguồn: Dân Việt)

Nữ sinh bị ném đá thiệt mạng khi đi với bạn trai

Thông tin ban đầu, vào khoảng 23 giờ ngày 1/10, Võ Thị Hà My (17 tuổi) trú tại thôn 2, xã Sùng Nhơn, huyện Đức Linh (Bình Thuận) đi chơi cùng bạn trai trên đường Nguyễn Thông.

Khi đến đoạn gần nhà thờ Phú Hài, thuộc phường Phú Hài, TP Phan Thiết (Bình Thuận), em My bất ngờ bị ném đá trúng đầu phía sau gáy khiến em bị choáng.

Nạn nhân sau đó được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận để kiểm tra. Thời điểm đưa vào bệnh viện, My vẫn tỉnh táo, nhưng đến 2h sáng 2/10 nạn nhân bất ngờ tử vong.

Được biết My đang theo học trung cấp nghề ngành quản trị du lịch thuộc trường Cao đẳng nghề Bình Thuận. Người bạn trai đi cùng cùng và nạn nhân mới quen biết nhau trên Zalo.

Cơ quan công an tỉnh Bình Thuận đã khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y lấy lời khai những người có liên quan để điều tra nguyên nhân cái chết của nạn nhân. (Nguồn: Vietnamnet)

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm