Tags:

gian lận điểm thi

Ngày 16/9 sẽ xét xử vụ án gian lận điểm thi tại Sơn La

Ngày 16/9 sẽ xét xử vụ án gian lận điểm thi tại Sơn La

8 bị cáo trong vụ án gian lận điểm thi THPT Quốc gia năm 2018 tại Sơn La, sẽ được đưa ra xét xử vào ngày 16/9 tới về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Vụ gian lận thi cử: ‘Hòa Bình đề nghị Bộ Công an trực tiếp điều tra’

Vụ gian lận thi cử: ‘Hòa Bình đề nghị Bộ Công an trực tiếp điều tra’

Đó là khẳng định của ông Tô Lâm – Bộ trưởng Bộ Công an - sáng nay 4/6, khi được chất vấn về sự phân cấp thẩm quyền điều tra vụ án khác nhau giữa ba tỉnh Sơn La, Hòa Bình và Hà Giang liên quan đến bê bối gian lận điểm thi.

Vụ gian lận điểm thi: Kỷ luật cảnh cáo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La

Vụ gian lận điểm thi: Kỷ luật cảnh cáo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La

Chiều nay (3/6) , Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã phát đi thông cáo về quyết định kỷ luật cảnh cáo ông Phạm Văn Thủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La vì liên quan đến vụ gian lận điểm thi THPT Quốc gia năm 2018 tại tỉnh này.

Bí thư Hà Giang nói về gian lận điểm thi: 'Dư luận đã phán xét tôi rồi!'

Bí thư Hà Giang nói về gian lận điểm thi: 'Dư luận đã phán xét tôi rồi!'

Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh khẳng định, ông vừa gọi điện về tỉnh, bảo khẩn trương làm cuộc kiểm điểm liên quan đến bê bối gian lận thi cử vừa qua. Đồng thời thừa nhận, bản thân ông thì dư luận đã phán xét từ lâu khi con gái của ông nằm trong danh sách thí sinh được nâng điểm.

Đại biểu Bùi Sĩ Lợi: Cha mẹ học sinh được nâng điểm có phần trách nhiệm

Đại biểu Bùi Sĩ Lợi: Cha mẹ học sinh được nâng điểm có phần trách nhiệm

Bên hành lang Quốc hội sáng nay 21/5, ông Bùi Sĩ Lợi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội cho biết, cha mẹ, nhà trường và địa phương là 3 chủ thể phải chịu trách nhiệm về bê bối gian lận điểm thi vừa qua.

Việc 'dâng sao giải hạn', 'thỉnh vong' gây bức xúc trong nhân dân

Việc 'dâng sao giải hạn', 'thỉnh vong' gây bức xúc trong nhân dân

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khi trình bày về báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nêu lên việc lợi dụng, thương mại hóa hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo như “dâng sao giải hạn”, “thỉnh vong” gây bức xúc trong nhân dân.

Thông tin rúng động về gian lận điểm thi: Có thí sinh được nâng tới 29,95 điểm

Thông tin rúng động về gian lận điểm thi: Có thí sinh được nâng tới 29,95 điểm

Báo cáo mới nhất của Bộ GD&ĐT gửi Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc Hội liên quan đến vụ gian lận điểm thi gây rúng động dư luận cho thấy, tỉnh Hà Giang có tới 330 bài thi có điểm chấm lại chênh lệch hơn 1 điểm. Đặc biệt, có thí sinh được nâng tới 29,95 điểm.

 Thủ tướng yêu cầu xử lý một số thông tin báo nêu

Thủ tướng yêu cầu xử lý một số thông tin báo nêu

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý một số thông tin báo chí phản ánh.

Lúng túng xử lý thí sinh gian lận điểm thi vì 'lỗ hổng' quy chế

Lúng túng xử lý thí sinh gian lận điểm thi vì 'lỗ hổng' quy chế

222 thí sinh được nâng điểm tại kỳ thi THPT quốc gia 2018. Đến nay, Bộ GD&ĐT và các trường ĐH đều lúng túng trong việc xử lý những thí sinh này. Nguyên nhân là do quy chế thi THPT quốc gia 2018 không có bất cứ điều khoản nào xử lý thí sinh được gian lận bài thi ở khâu chấm thi.

Thi THPT Quốc gia: Đề xuất chấm thi kiểu ma trận

Thi THPT Quốc gia: Đề xuất chấm thi kiểu ma trận

Sau ồn ào gây chấn động dư luận về vụ gian lận điểm thi THPT Quốc gia vừa qua, nhiều chuyên gia cho rằng, cần tập trung thay đổi về khâu kỹ thuật, trong đó có quy trình chấm thi nhằm khách quan nhất để đảm bảo công bằng cho thí sinh.