Tags:

gian lận thi thpt

Gian lận thi THPT quốc gia: Cần có người chịu trách nhiệm trước nhân dân

Gian lận thi THPT quốc gia: Cần có người chịu trách nhiệm trước nhân dân

Thảo luận tại hội trường sáng 30/5 về tình hình kinh tế - xã hội, đại biểu Nguyễn Sỹ Cương (đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận) cho rằng: Sai phạm ở kỳ thi THPT quốc gia 2018 đã để lại hậu quả nghiêm trọng. Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu (đoàn ĐBQH tỉnh An Giang) thì tin chắc, nếu phúc tra cả nước thì sẽ phát hiện ra nhiều sai phạm trong kỳ thi này và rất cần có người chịu trách nhiệm trước nhân dân.

Gian lận thi THPT Quốc gia: Trách nhiệm thuộc về ai?

Gian lận thi THPT Quốc gia: Trách nhiệm thuộc về ai?

Góp ý Dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi tại hội trường ngày 21/5, nhiều đại biểu cho rằng, khi có sự việc xảy ra như gian lận thi cử dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, làm mất lòng tin nhân dân, thì một điều tất yếu nhà trường, ngành giáo dục là nơi nhận búa rìu của dư luận. Trong khi đó, lại bỏ quên trách nhiệm của gia đình, xã hội.