Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
06/10/2025 - 21:51 (GMT+7)

Giáo hội Anh bổ nhiệm nữ Tổng giám mục đầu tiên của Canterbury trong 1.400 năm

Minh Tú (dịch)
Giáo hội Anh bổ nhiệm nữ Tổng giám mục đầu tiên của Canterbury trong 1.400 năm

Tổng giám mục Sarah Mullally

Giáo hội Anh vừa bổ nhiệm Sarah Mullally làm Tổng giám mục tiếp theo của Canterbury, người phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ người đứng đầu nghi lễ của Cơ đốc giáo Anh giáo trên toàn thế giới, gây ra sự chỉ trích ngay lập tức từ các nhà lãnh đạo giáo hội bảo thủ ở Châu Phi. Sarah Mullally là nữ Tổng Giám mục đầu tiên của Canterbury trong 1.400 năm.

Tổng giám mục 63 tuổi này từng là y tá hàng đầu của Anh, này cũng giống như những người tiền nhiệm của mình, phải đối mặt với sự chia rẽ giữa những người bảo thủ và những người theo đạo Thiên chúa tự do hơn về vai trò của phụ nữ trong Giáo hội và việc chấp nhận các cặp đôi đồng giới.

Trong khi nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo ở Anh hoan nghênh việc bổ nhiệm này, Laurent Mbanda, tổng giám mục Rwanda và là chủ tịch của một nhóm các nhà thờ Anh giáo bảo thủ toàn cầu, nói với Reuters rằng Mullally sẽ không thể thống nhất được cả Cộng đồng.

Một giám mục ở Nigeria cho biết lựa chọn này "rất nguy hiểm" vì phụ nữ chỉ nên theo chân đàn ông. Nhóm Tin Lành của Giáo hội Anh cũng kêu gọi chấm dứt cái mà họ gọi là "sự trôi dạt khỏi Kinh Thánh".

Là Giám mục London từ năm 2018, Mullally trước đây đã ủng hộ việc ban phước lành cho các cặp đồng giới, một vấn đề gây tranh cãi lớn trong Cộng đồng Anh giáo toàn cầu. Đồng tính luyến ái bị cấm ở một số quốc gia châu Phi.

Trong bài phát biểu tại Nhà thờ Canterbury vào ngày 3/10/2025, bà cho biết bà sẽ tìm cách giúp mọi chức thánh phát triển, "bất kể truyền thống của chúng ta là gì".

Về các mối quan hệ đồng giới, bà trả lời phỏng vấn với Reuters rằng Giáo hội Anh và Giáo hội Anh giáo nói chung đã phải vật lộn với những vấn đề khó khăn trong thời gian dài.

"Vấn đề này có thể không được giải quyết nhanh chóng", bà nói thêm.

Mullally cho biết bà muốn Giáo hội giải quyết tình trạng lạm dụng quyền lực sau các vụ bê bối lạm dụng tình dục và các vấn đề bảo vệ, đồng thời lên án tình trạng bài Do Thái gia tăng sau vụ tấn công vào một giáo đường Do Thái ở Manchester hôm 2/10 khiến 2 người đàn ông thiệt mạng.

Giáo hội Anh, tách khỏi Công giáo La Mã vào thế kỷ 16, đã cho phép phụ nữ được thụ phong linh mục trong hơn 30 năm và trở thành giám mục trong hơn 1 thập kỷ.

Những cải cách đó đã bị nhiều nhà thờ ở Châu Phi và Châu Á bác bỏ vì chúng thuộc Cộng đồng Anh giáo và coi Tổng giám mục Canterbury là người đứng đầu nghi lễ nhưng lại tự đặt ra các quy tắc riêng.

Vatican, nơi không cho phép phụ nữ được thụ phong linh mục, đã tuyên bố hoan nghênh việc bổ nhiệm bà Mullally, đồng thời lưu ý rằng những thách thức mà Giáo hội Anh giáo phải đối mặt là "đáng kể".

Nguồn: Reuters
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận