Tags:

giáo hội phật giáo việt nam

Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Xử lý sớm, dứt điểm vụ “xá lợi tóc Đức Phật”

Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Xử lý sớm, dứt điểm vụ “xá lợi tóc Đức Phật”

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng đánh giá đây là vụ việc vi phạm cần phải được xem xét, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và Hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam tiếp Đoàn đại biểu Ni giới Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam tiếp Đoàn đại biểu Ni giới Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Chiều 26/10, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã buổi gặp gỡ, trao đổi và làm việc với Đoàn đại biểu Ni giới Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Phó Thủ tướng gặp mặt đại biểu Ni giới Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Phó Thủ tướng gặp mặt đại biểu Ni giới Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp to lớn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, của các Tăng, Ni cùng đồng bào phật tử trong và ngoài nước đối với đất nước.

Lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Đạo hiếu tại Giao lưu nghệ thuật Vu Lan - Đạo hiếu và Dân tộc năm 2023

Lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Đạo hiếu tại Giao lưu nghệ thuật Vu Lan - Đạo hiếu và Dân tộc năm 2023

Sau 3 năm gián đoạn vì dịch Covid-19, chương trình “Giao lưu Nghệ thuật Vu lan - Đạo hiếu & Dân tộc năm 2023” sẽ được tái khởi động và tổ chức vào ngày 26/8/2023 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Phật giáo ra đời vì cuộc sống của con người và cho chính hạnh phúc, an lạc của nhân loại

Phật giáo ra đời vì cuộc sống của con người và cho chính hạnh phúc, an lạc của nhân loại

Sáng 2/6, tại chùa Quán Sứ, Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới chúc mừng các chức sắc, tăng ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023.

Hàng vạn người "đội nắng" dự Đại lễ Phật đản 2023 tại chùa Quán Sứ

Hàng vạn người "đội nắng" dự Đại lễ Phật đản 2023 tại chùa Quán Sứ

Nhiều sự kiện được tổ chức tại chùa Quán Sứ (Hà Nội) để kính mừng Đức Phật đản sinh, hàng vạn người dân, Phật tử đã cùng hoan hỉ tham gia.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam có nhiều đóng góp trong "Hộ quốc, an dân"

Giáo hội Phật giáo Việt Nam có nhiều đóng góp trong "Hộ quốc, an dân"

Sáng 26/5, tức ngày 8/4 năm Quý Mão, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới thăm, chúc mừng chức sắc, tăng ni, phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Chùa Huê Nghiêm và Chùa Minh Đạo, Thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023.

"Mọi người đều có thể góp phần chống lại biến đổi khí hậu"

"Mọi người đều có thể góp phần chống lại biến đổi khí hậu"

Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Toàn cầu năm 2023 do Bộ Văn hóa Ấn Độ phối hợp với Liên minh Phật giáo Thế giới (IBC) tổ chức diễn ra trong hai ngày 20, 21/4/2023 tại New Delhi, Ấn Độ, với sự tham dự của hơn 350 đại biểu, trong đó có 170 đại biểu đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Khuyến cáo người dân cảnh giác việc mạo danh hội Phật giáo kêu gọi từ thiện

Khuyến cáo người dân cảnh giác việc mạo danh hội Phật giáo kêu gọi từ thiện

Nhiều phật tử ở Bình Dương nhận được tin nhắn, thông báo giả mạo xin tiền ủng hộ xây dựng chùa, chữa bệnh, làm từ thiện; kêu gọi mọi người gửi tiền ủng hộ Ni sư Thích nữ Hương Nhũ chưa bệnh...

Những con số ấn tượng về tự do tôn giáo ở Việt Nam

Những con số ấn tượng về tự do tôn giáo ở Việt Nam

Có thể nói, chưa bao giờ các tôn giáo có điều kiện hoạt động thuận lợi như hiện nay, quan hệ quốc tế ngày càng mở rộng, chức sắc, chức việc, tín đồ ngày càng đông, cơ sở thờ tự ngày càng khang trang.