Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
17/07/2026 - 15:46 (GMT+7)

Giáo sư Trương Nguyện Thành truyền cảm hứng khi thi đấu dancesport ở tuổi 65

Đinh Thu Hiền
Giáo sư Trương Nguyện Thành truyền cảm hứng khi thi đấu dancesport ở tuổi 65

GS Trương Nguyện Thành vừa được trao 3 Huy chương bạc từ Giải WDSF DanceSport Việt Nam 2026 diễn ra ở Long Hải, TPHCM giữa tháng 7/2026. Ảnh: NVCC

Giáo sư Trương Nguyện Thành đã khiến các sinh viên, bạn bè và người thân vô cùng phấn khích khi ông thông báo đã vừa được trao 3 huy chương Bạc thi đấu dancesport ở lứa tuổi U70.

Nếu không bây giờ thì sẽ không bao giờ

Các sinh viên của Trường ĐH Hoa Sen và Trường ĐH Văn Lang đã luôn dành tình cảm ngưỡng mộ vị giáo sư (GS) của họ trên giảng đường. Nhưng tới thời điểm này, rất nhiều người theo dõi hành trình truyền cảm hứng trong cuộc sống của ông đã thêm một lần "Wow", vì tư duy sáng tạo và hành động thú vị mà GS đã thể hiện.

Giáo sư Trương Nguyện Thành truyền cảm hứng khi thi đấu dancesport ở tuổi 65- Ảnh 1.

GS Trương Nguyện Thành từ môi trường nghiên cứu, giảng dạy ... 

GS Trương Nguyện Thành ở trong môi trường nghiên cứu, phòng lab và giảng dạy đã hơn 30 năm, tại Mỹ và Việt Nam. Ông cho rằng, trong suốt nhiều năm, ông chỉ sống trong một thế giới mà tri thức, tư duy sáng tạo, lập luận và khả năng nhìn toàn hệ thống đa chiều, đa tầng là hướng đi chủ đạo và thế mạnh.

Vậy nhưng, "gần hai năm trước, tôi đã bắt đầu một hành trình rất khác: học dancesport".

"Thoạt nhìn, đó chỉ là một lớp học khiêu vũ thể thao. Nhưng với tôi, đây là một hành trình chuyển đổi khá toàn diện và ngoạn mục. Từ một người quen dùng trí tuệ, tư duy và lý luận, tôi bước vào một thế giới đòi hỏi vận động thể chất, nhịp điệu, cảm xúc, nghệ thuật và sự phối hợp rất tinh tế của cơ thể.

Khi bắt đầu, não tôi cũng đưa ra rất nhiều lý do để trì hoãn. Những lý do ấy nghe rất hợp lý. Nhưng sau này khi nhìn lại, tôi nhận ra đằng sau những lý do ấy còn có những tầng nhận thức tâm lý sâu hơn. Đó là sự ngại bắt đầu lại từ con số Không. Đó là nghi ngờ rất thật: cơ thể của mình có còn đáp ứng được yêu cầu của môn này hay không?", GS Trương Nguyện Thành tâm sự.

Giáo sư Trương Nguyện Thành truyền cảm hứng khi thi đấu dancesport ở tuổi 65- Ảnh 2.

... sang một hành trình rất khác, đó là dancesport. Ảnh: NVCC

Sau nhiều năm làm công tác nghiên cứu khoa học và giảng dạy tại các trường Đại học ở Mỹ và Việt Nam, GS Thành chính thức nghỉ hưu vào mùa hè 2022. Khi đó "dancesport không xuất hiện gì trong đầu tôi đâu nhé", GS Thành vui vẻ kể.

Về Việt Nam sinh sống, GS gặp người bạn cùng thời. Ngày trẻ, "ông bạn này đam mê dancesport lắm nên có rủ tôi đi học, nhưng tôi nghe chỉ biết vậy thôi chứ chưa để tâm".

Nhưng sau đó, thì GS Thành nghĩ bản thân rất cần sự thay đổi. Vì nếu không bây giờ thì sẽ không bao giờ.

Ăn Tết năm 2024 xong, GS quyết định đăng ký tới lớp học dancesport, trong hoàn cảnh "là một trong những người lớn tuổi nhất".

"Rồi thầy cô hỏi tôi, có muốn đi thi đấu không, có muốn thử trải nghiệm không? Ban đầu tôi hơi e dè nhưng cũng thử coi nó ra sao. Vậy là tôi bắt đầu đi tìm bạn nhảy để tập luyện. Thi đấu thì cũng phải có chút "đầu tư" chứ!", GS Thành kể.

Theo GS Thành, lúc học nhảy thì chưa thấy khó lắm, nhưng đi thi phải tập luyện nghiêm túc, thì mới thấy gian nan. Thầy cứ nhắc cách "để tay ở đâu, để đầu ở đâu, trong khi bình thường mình đâu có ý thức việc đó bởi "nó muốn ở đâu thì nó ở thôi chứ!".

Nhận thấy dancesport là môn đòi hỏi cao về kỹ thuật nên GS Thành bắt đầu luyện tập một cách nghiêm túc. Được thầy cô khen, có chút tự tin khi đi thi nhưng ông không ngờ ra sàn diễn lại là trải nghiệm hoàn toàn khác và rất mới.

Giáo sư Trương Nguyện Thành truyền cảm hứng khi thi đấu dancesport ở tuổi 65- Ảnh 3.

GS Trương Nguyện Thành trên sàn thi đấu dancesport. Ảnh: NVCC

"Tôi đứng ngoài nhìn các cặp thi đấu mà mình thấy "run", thấy cũng "ghê". Nhiều người bình thường nhảy được nhưng khi thi đấu thì lại quên hết mọi thứ, não bị "trắng" hết, chẳng nhớ gì nữa. May là tôi vẫn chưa quên, dù có nhiều khoảnh khắc cực kỳ lúng túng. Rất may người bạn nhảy đã giúp tôi bình tĩnh trở lại, hoàn thành các bài thi", GS Thành cho biết.

Tại giải WDSF DanceSport Việt Nam 2026 vừa diễn ra ở Long Hải giữa tháng 7/2026, GS Trương Nguyện Thành nói: "Lần đầu tiên người ta chứng kiến một "ông già" 65 tuổi như tôi bước ra sàn thi đấu dancesport. Kết quả, tôi nhận được ba huy chương bạc ở ba điệu Waltz, Tango và Paso Doble; hạng tư ở Rumba và hạng năm ở Cha-cha".

Tập luyện cho nhẹ thân - tâm - trí

Trước khi bước chân vào dancesport, GS Trương Nguyện Thành còn sáng tạo ra cách tập thở và kết hợp một số động tác tay chân, mà ông gọi là tập Kidao. Ông kể: "Cuộc sống của tôi trước đây chỉ quẩn quanh nghiên cứu, làm việc và giảng dạy, ít để tâm tới sức khoẻ. Nhưng bước vào lứa tuổi 50, thì cảm thấy thường mệt vào lúc chiều, lại hay ngủ gà ngủ gật. Vợ tôi mới nói, anh đi khám bác sĩ đi nhé. Khám xong, thì có buồn và có vui. Buồn vì đã phát hiện ra căn bệnh tiểu đường týp 2, vui vì biết được bệnh nên kịp thời điều chỉnh ăn uống và mọi lối sống liên quan khác, ngay từ thời khắc đó. Năm 2020, tôi bị Covid tại Mỹ. Bác sĩ nói cứ chủ động cách ly trừ khi quá nặng thì mới tới bệnh viện. Tôi chỉ ngồi thở không thôi, mà đã quá mệt nên mới nghĩ phải tìm phương pháp thở nào đó tốt cho phổi. Và cuối cùng tôi đã tìm ra".

Thấy sức khoẻ được cải thiện tích cực, GS Thành mở room để chia sẻ các ngồi tập thở cho bạn bè.

Giáo sư Trương Nguyện Thành truyền cảm hứng khi thi đấu dancesport ở tuổi 65- Ảnh 4.

GS Thành còn đạp xe đường trường thường xuyên để tăng thể lực và sức bền. Ảnh: NVCC.

"Môn dancesport đòi hỏi thể lực cao chứ không phải giống khiêu vũ giao tiếp. Sau thời gian kiên trì tập luyện, tôi đã tăng được sức bền của cơ thể. Tinh thần và thể chất tăng lên rõ rệt. Hiện, tôi còn duy trì leo núi, thỉnh thoảng bay đi các nước để tham gia leo núi. Ngoài ra, tôi và con trai cũng thường xuyên đạp xe đường dài. Chúng tôi đã từng đi lên Buôn Mê Thuột, khoảng 1000 km trong 10 ngày liên tiếp.

Đạp xe vui lắm, tôi nhìn thấy được phong cảnh quê hương Việt Nam đẹp tuyệt vời, đầu óc thư giãn lắm", GS Thành hào hứng chia sẻ.

Ông cũng cho biết những lúc gặp bạn bè cũng cụng một vài ly vang hoặc ly bia, để tinh thần phấn chấn, thêm sự gắn kết. 

Bất cứ ai khi được tiếp xúc với GS Trương Nguyện Thành đều cảm nhận được sự lạc quan, vui vẻ và thêm ý chí vượt qua chính mình.

Giáo sư Trương Nguyện Thành truyền cảm hứng khi thi đấu dancesport ở tuổi 65- Ảnh 5.

GS Trương Nguyện Thành. Ảnh: NVCC

GS Trương Nguyện Thành sinh năm 1962, là tiến sĩ khoa học ngành hóa và tính toán, là giáo sư chính thức giảng dạy môn hóa lượng tử tại Đại học Utah (Mỹ). Ông tham gia giảng dạy, làm công tác tuyển sinh và quản lý sinh viên cao học khoa Hóa của đại học này.

Năm 2005, ông được mời về Việt Nam lập đề án thành lập Viện Khoa học và Công nghệ tính toán TPHCM. Ông giữ chức Viện trưởng khoa học của Viện Khoa học và Công nghệ tính toán (thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM) từ tháng 11/2007 đến tháng 6/2017.

GS Trương Nguyện Thành đã từng giữ vai trò Phó Hiệu trưởng đào tạo Đại học Văn Lang (2019-2020); Phó Hiệu trường điều hành (2017-2018) và Phó Chủ tịch Hội Đồng Cố Vấn (2025-2026) Đại học Hoa Sen.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận