Giáo sư, Viện sĩ, Nhà giáo Nhân dân Phạm Minh Hạc từ trần
Giáo sư, Viện sĩ, Nhà giáo Nhân dân Phạm Minh Hạc từ trần
Giáo sư, Viện sĩ, Nhà giáo Nhân dân Phạm Minh Hạc - nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục, nguyên Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Giáo dục và Đào tạo - đã từ trần vào rạng sáng 31/7 tại Hà Nội, hưởng thọ 92 tuổi. Giáo sư, viện sĩ Phạm Minh Hạc là nhà khoa học để lại nhiều dấu ấn trong sự nghiệp đổi mới giáo dục và phát triển khoa học tâm lý Việt Nam.
Theo thông tin từ gia đình và Bộ Giáo dục và Đào tạo, lễ viếng Giáo sư Phạm Minh Hạc được tổ chức từ 7 giờ 30 phút ngày 5/8/2026 tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu và đưa tang diễn ra vào lúc 9 giờ 30 phút cùng ngày.
Giáo sư Phạm Minh Hạc sinh ngày 7/5/1935 tại Hà Nội. Trong hơn nửa thế kỷ hoạt động, ông đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng của Đảng và Nhà nước, từng là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa VI, VII, VIII; Bộ trưởng Bộ Giáo dục giai đoạn 1987-1990; sau khi Bộ Giáo dục và Bộ Đại học, Trung học chuyên nghiệp hợp nhất, ông tiếp tục giữ cương vị Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ông cũng từng là Phó Trưởng ban Thường trực Ban Khoa giáo Trung ương và đại biểu Quốc hội khóa VII, VIII.
Trên cương vị lãnh đạo ngành giáo dục, Giáo sư Phạm Minh Hạc được ghi nhận là một trong những người đặt nền móng cho công cuộc đổi mới giáo dục trong giai đoạn đất nước còn nhiều khó khăn sau thống nhất. Ông đã đề ra phương châm phát triển giáo dục "Giữ vững để không tan vỡ, khôi phục những cái đã mất, củng cố những cái còn lại và phát triển cái cần thiết", đồng thời thúc đẩy chương trình xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học trên phạm vi cả nước.
Không chỉ là một nhà quản lý giáo dục, Giáo sư Phạm Minh Hạc còn là nhà khoa học có uy tín hàng đầu trong lĩnh vực tâm lý học và khoa học giáo dục Việt Nam. Ông tham gia chủ nhiệm nhiều chương trình khoa học cấp Nhà nước, là Viện trưởng đầu tiên của Viện Nghiên cứu Con người thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam, đồng thời có nhiều công trình nghiên cứu có giá trị về tâm lý học, giáo dục học và phát triển con người.
