pnvnonline@phunuvietnam.vn
Giấy phép lái xe còn gần 1 năm mới hết hạn cũng mang đi đổi
Người dân đến làm thủ tục cấp đổi bằng lái xe
Ghi nhận tại điểm cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX hay còn gọi là bằng lái) số 16 Cao Bá Quát (quận Ba Đình, TP Hà Nội) ngày 19/2, bất chấp mưa rét, hàng trăm người vẫn có mặt ngồi xếp hàng chờ đến lượt để vào làm thủ tục đổi GPLX.
Cơ sở cấp đổi bằng lái ở 16 Cao Bá Quát (quận Ba Đình, TP Hà Nội)
Ông Nguyễn Văn Ba (phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng) cho biết, trong 2 ngày 17, 18/2 ông đều đến điểm cấp đổi GPLX trên phố Cao Bá Quát nhưng đều hết số. Sáng nay, ông đến từ 5h sáng để mong lấy được số nhưng khi đến nơi đã có vài chục người xếp hàng trước.
"Hôm nay họ bắt đầu phát số từ 7h30 sáng nhưng đến khoảng hơn 8h đã hết số. Đến 12h trưa, họ mới lại phát số tiếp, tôi nhận số lúc 12h10 nhưng ngồi đến 15h chiều cùng ngày vẫn chưa đến lượt vào làm thủ tục", ông Ba ngao ngán.
Ông Ba cho biết, bằng lái ô tô hạng C của ông đến tháng 9/2025 mới hết hạn, thế nhưng ông lo lắng sắp tới việc cấp đổi lại bằng lái xe sẽ chuyển từ Bộ Giao thông Vận tải sang Bộ Công an quản lý, khi đó nhiều thủ tục sẽ thay đổi nên ông đi đổi trước để tránh phức tạp.
Nhiều người cho biết đã đợi 4-5 tiếng nhưng vẫn chưa đến lượt vào làm thủ tục.
Anh Nguyễn Hữu Hòa (quận Thanh Xuân) cho biết, bằng lái B2 của anh còn 11 tháng nữa mới hết hạn nhưng đợt này thấy nhiều người đổ xô đi đổi bằng lái nên anh cũng đi đổi sớm.
"Tôi làm lái xe cho một công ty trên địa bàn quận Thanh Xuân, công việc rất bận, gần như ngày nào cũng phải đi tỉnh. Hôm nay tôi xin nghỉ 1 buổi để đi làm thủ tục đổi bằng cho chắc chắn, vì công việc bận rộn chẳng may quên đi một cái, đến lúc phải thi lại thì rất tốn kém và mất thời gian", anh Hòa cho hay.
Tương tự như ông Ba, anh Hòa, nhiều trường hợp khác dù bằng lái còn nhiều tháng sử dụng nhưng vẫn đến xếp hàng để đợi đổi sang bằng mới. Họ cho rằng, sắp tới chuyển đổi cơ quan cấp đổi bằng lái có thể sẽ phức tạp hơn.
Nhiều người cho biết đã phải xin nghỉ việc để đi đổi bằng lái, lý do bởi đã thử nộp thủ tục cấp đổi bằng lái trên Cổng dịch vụ công quốc gia nhưng hệ thống báo lỗi, không thể thực hiện.
"Lên mạng làm online nhưng không làm được, trang báo quá tải, không thể truy cập được. Đến trực tiếp thì phải đợi chờ đợi lâu quá. Chúng tôi mong muốn cơ quan nhà nước có giải pháp để giúp cho người dân tiết kiệm được thời gian khi đổi bằng lái" - ý kiến của một số người đến đổi bằng lái.
Nhiều trường hợp phải ngày thứ 3 đến mới được nhận số, do lượng người đến đổi bằng lái dịp này quá đông
Một cán bộ làm thủ tục phát số cho biết, trung bình mỗi ngày tại điểm Cao Bá Quát tiếp nhận, giải quyết từ 150-200 hồ sơ. Tuy nhiên khoảng 1 tuần gần đây, người dân đến làm thủ tục cấp đổi bằng lái tăng gấp đôi. Nhiều trường hợp phải chờ đến vài ngày mới đến lượt làm thủ tục.
Đại diện Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết, thông tin cho rằng lực lượng công an bắt đầu tiếp nhận, giải quyết hồ sơ sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe từ ngày 19/2 là chưa chính xác.
Việc chuyển nhiệm vụ này còn phụ thuộc vào quyết định của cấp có thẩm quyền. Hiện, quá trình tiếp nhận hồ sơ cấp đổi bằng lái xe tại địa phương vẫn diễn ra bình thường do các đơn vị thuộc ngành giao thông vận tải (GTVT) phụ trách. Sau quá trình bàn giao, khi có quyết định chính thức về thời điểm tiếp nhận và thực hiện, các đơn vị thuộc Bộ GTVT ngừng làm thủ tục, lúc ấy cơ quan nhận bàn giao sẽ bắt đầu làm việc từ thời điểm đó.
Trước ý kiến lo ngại hoạt động sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe sẽ bị gián đoạn, theo Cục CSGT, để chuẩn bị cho quá trình tiếp nhận bàn giao, trước đó Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ với Bộ GTVT trao đổi, thống nhất, đồng thuận các nội dung, hình thức, phương pháp tiếp nhận.
Hiện nay, công an các đơn vị, địa phương đang khẩn trương tổ chức tập huấn cấp thẻ sát hạch viên đảm bảo đủ số lượng, đáp ứng trình độ và tập huấn sử dụng phần mềm quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe để đảm bảo phục vụ người dân ngay khi tiếp nhận.
Trong quá trình bàn giao, tiếp nhận nhiệm vụ giữa Bộ Công an và Bộ GTVT luôn bảo đảm mọi hoạt động của các cơ quan, tổ chức diễn ra liên tục, không ngắt quãng, không ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường của người dân và doanh nghiệp.
Thời gian tới, khi Bộ Công an thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về sát hạch, cấp giấy phép lái xe, người dân có thể nộp hồ sơ đổi giấy phép lái xe ngay tại địa bàn xã, phường, thị trấn và có thể đăng ký tham gia sát hạch tại bất cứ địa phương nào trên toàn quốc sau khi tốt nghiệp các khoá đào tạo lái xe, không phụ thuộc vào địa giới hành chính và nơi đào tạo như hiện nay. Ngoài ra, người dân sẽ được tự động tích hợp giấy phép lái xe khi cấp mới, cấp đổi, cấp lại lên các ứng dụng để thuận lợi cho quá trình tra cứu, kiểm soát của lực lượng chức năng khi tham gia giao thông.