Gieo cái đẹp, giữ niềm tin cho hội viên phụ nữ trên mặt trận tư tưởng số

Song Nghi
28/05/2025 - 23:46
Gieo cái đẹp, giữ niềm tin cho hội viên phụ nữ trên mặt trận tư tưởng số

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có vai trò quan trọng trong công cuộc bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa

Trong kỷ nguyên số, khi mạng xã hội trở thành không gian lan tỏa tư tưởng, mỗi thông tin tích cực hay tiêu cực, đều có những ảnh hưởng đến nhận thức xã hội và niềm tin chính trị của người dân. Với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, các cấp Hội LHPN trong cả nước đã chủ động truyền thông tích cực, lan tỏa giá trị nhân văn, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên mặt trận tư tưởng số.

Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận, chống lại các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có vai trò quan trọng trong công cuộc bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm sự ổn định, phát triển bền vững của đất nước.

Theo Trung tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Quảng Bạ (nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an), các thế lực thù địch thúc đẩy mạnh chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ chống phá cách mạng Việt Nam. Trong đó, hoạt động chiến tranh tâm lý, phá hoại tư tưởng được xác định là "mũi tiến công". Các thế lực chống phá sử dụng rất nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau. Đặc biệt, chúng lợi dụng các trang mạng xã hội để đưa ra các luận điệu sai trái nhằm phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng là Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Sự phá hoại này có ảnh hưởng, tác động rất nhanh, diễn ra hàng ngày, hàng giờ. Đáng quan ngại, các hoạt động phá hoại tư tưởng trên không gian mạng diễn ra hết sức gay go, quyết liệt, phạm vi ảnh hưởng rộng, tác động sâu sắc tới mọi tầng lớp nhân dân.

Trên thực tế cũng cho thấy, các thế lực thù địch đã, đang và tiếp tục lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin, nhất là các nền tảng mạng xã hội để đẩy mạnh hoạt động phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng ta với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi. Mục tiêu của chúng hòng làm tan rã niềm tin, gây hỗn loạn về lý luận và tư tưởng, tạo "khoảng trống" để truyền bá hệ tư tưởng đối lập; xuyên tạc, phủ nhận chế độ xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; bôi nhọ hình ảnh, danh dự của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Đảng, Nhà nước; cổ vũ, đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, "xã hội dân sự"; hậu thuẫn cho các đối tượng chống đối trong nước hoạt động chống chính quyền...

Gieo cái đẹp, giữ niềm tin cho hội viên phụ nữ trên mặt trận tư tưởng số- Ảnh 1.

Các thế lực thù địch đã, đang và tiếp tục lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin, nhất là các nền tảng mạng xã hội để đẩy mạnh hoạt động phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng ta với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi. Ảnh minh họa

Trong khi đó, theo thống kê, Việt Nam là một trong những nước đứng đầu thế giới về tỷ lệ người dùng internet và mạng xã hội. Hiện nước ta có hơn 72 triệu người sử dụng mạng xã hội, chiếm khoảng 73% dân số. Như vậy, hầu như mỗi người dân Việt Nam (ở độ tuổi trưởng thành) đều sử dụng điện thoại thông minh, kết nối mạng xã hội. Đó là lý do các thế lực thù địch coi đây là "cửa ngõ" quan trọng để chống phá cách mạng, Nhà nước ta.

Lan tỏa tích cực, đẩy lùi tiêu cực, lấy "xây để chống"

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng, các cấp Hội LHPN Việt Nam luôn đổi mới, đa dạng hóa nội dung, phương thức, hình thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở nhiều cấp độ, phù hợp với từng đối tượng, từng lĩnh vực và trình độ của hội viên, phụ nữ. 

Cụ thể, Hội LHPN các tỉnh/thành, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Hội đã xây dựng kênh thông tin có nội dung đấu tranh bám sát thực tiễn, tuyên truyền sâu rộng về các thành tựu phát triển của đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các định hướng, nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước, của địa phương với phương châm "lấy cái đẹp dẹp cái xấu"; tích cực phát hiện, nhân rộng những mô hình hay, cách làm đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, những tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến; khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Những hoạt động đa dạng, phong phú của các cấp Hội đã góp phần khích lệ hội viên, phụ nữ tích cực thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ lý luận và tăng cường tinh thần cảnh giác trước các âm mưu của các thế lực thù địch; bồi đắp niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước; củng cố niềm tin tưởng vào Đảng và Nhà nước; khơi dậy niềm tự tôn, ý thức tham gia đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của Đất nước, của Hội, của địa phương…

Gieo cái đẹp, giữ niềm tin cho hội viên phụ nữ trên mặt trận tư tưởng số- Ảnh 2.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Yên Bái trao đổi với cán bộ, hội viên về phát huy vai trò của các cấp Hội LHPN trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Với chủ trương "xây để chống", các cấp Hội LHPN cả nước luôn chú trọng hướng đến việc phát huy những điều tốt đẹp, khuyến khích các hành động tích cực, phê phán, ngăn chặn những quan điểm tiêu cực. Việc làm này được cụ thể hóa qua các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước; biểu dương những tấm gương sáng, hành động đẹp, đóng góp tích cực của hội viên phụ nữ cho cộng đồng và xã hội. Xuyên suốt cuộc đấu tranh này, các cấp Hội đặc biệt coi trọng, quán triệt sâu sắc, thực hiện có hiệu quả phương châm "lấy cái đẹp dẹp cái xấu", "lấy cái tích cực đẩy lùi cái tiêu cực" góp phần củng cố niềm tin vững chắc của hội viên phụ nữ và Nhân dân vào mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Trong bối cảnh các thế lực thù địch không từ mọi thủ đoạn (đặc biệt trên không gian mạng) để lôi kéo người dân, đặc biệt là nhóm phụ nữ nhẹ dạ cả tin để thực hiện âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước, khối đại đoàn kết toàn dân tộc thì việc thành lập các mô hình "Tập hợp phụ nữ trên không gian mạng" thể hiện sự nỗ lực sáng tạo của các cấp Hội Phụ nữ tỉnh trong thực hiện khâu đột phá: "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội".

Tại Nam Định, triển khai mô hình "Tập hợp phụ nữ trên không gian mạng", Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cơ sở Hội khảo sát, nắm bắt kịp thời nhu cầu, nguyện vọng của chị em; tổ chức các cuộc thi, diễn đàn trực tuyến nhằm tăng tương tác của thành viên; giới thiệu, quảng bá thông tin rộng rãi về mô hình tới các nhóm phụ nữ, cộng đồng xã hội; chọn các đơn vị làm điểm để nhân rộng trong toàn tỉnh. Cùng với đó, các cấp Hội tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức và kỹ năng về mạng xã hội, sáng tạo nội dung số, an ninh mạng… cho cán bộ Hội LHPN các cấp và ban quản trị mô hình. Thông qua các trang Facebook, Zalo, các cấp Hội trong tỉnh chủ động tuyên truyền hoạt động của cấp mình; thường xuyên cập nhật, chia sẻ thông tin nhanh nhất về các mô hình hay, cách làm hiệu quả, hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em; tạo sự kết nối, tương tác giữa các cấp Hội, giữa tổ chức hội với hội viên phụ nữ. Đến nay, 100% các huyện, thành phố tỉnh Nam Định đều thành lập được các mô hình điểm "Tập hợp phụ nữ trên không gian mạng".

Gieo cái đẹp, giữ niềm tin cho hội viên phụ nữ trên mặt trận tư tưởng số- Ảnh 3.

Hội LHPN TP Cà Mau triển khai Quy định số 144-QÐ-TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

Phát huy vai trò của Hội phụ nữ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong công tác tuyên truyền, các cấp Hội LHPN tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên Internet, mạng xã hội, trong các hoạt động sinh hoạt chi, tổ hội, gặp mặt, giao lưu... Với mạng lưới trên 120 trang mạng xã hội Facebook, trên 180 nhóm Zalo từ tỉnh đến cơ sở, các cấp Hội thường xuyên đăng các tin, bài, hình ảnh về các thông tin chính thống, phản bác những thông tin sai trái, xấu độc lan truyền trên không gian mạng; những thủ đoạn và cách phòng chống những loại tội phạm trong tình hình mới, lừa đảo trên không gian mạng; qua đó, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, phụ nữ cảnh giác, không bị lợi dụng, lôi kéo tham gia các hành động trái pháp luật.

Sáng tạo truyền thông, nâng cao nhận thức, miễn nhiễm độc hại cho hội viên

Bà Lê Đào An Xuân, nguyên Chủ tịch Hội LHPN Phú Yên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Yên, cho hay, xác định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cán bộ Hội các cấp trong tỉnh đã linh hoạt, sáng tạo, đổi mới trong nội dung tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho phù hợp với tình hình thực tế và trình độ dân trí của địa phương. Bằng nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục, Hội đã khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước trong hội viên và Nhân dân; khích lệ hội viên tích cực tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bên cạnh việc tập huấn nâng cao năng lực về ứng dụng công nghệ thông tin, phổ biến giáo dục pháp luật, nhận diện thủ đoạn của các đối tượng thù địch trên không gian mạng, Hội chú trọng đến công tác khen thưởng, biểu dương gương người tốt việc tốt trong phong trào phụ nữ, qua đó lan tỏa hình ảnh đẹp, tích cực, lấn át thông tin xấu độc trên không gian mạng.

Cùng với phụ nữ cả nước, ở thời kỳ nào, phụ nữ Cà Mau cũng hoàn thành sứ mệnh, trọng trách cao đẹp của mình. Trên lĩnh vực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, các cấp Hội phụ nữ Cà Mau kịp thời triển khai và cụ thể hoá các văn bản chỉ đạo của cấp trên liên quan đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Thông qua các cuộc hội nghị, sinh hoạt chi, tổ Hội, nói chuyện chuyên đề, Hội vận động cán bộ, hội viên phụ nữ chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực xây dựng chi bộ, chi hội vững mạnh; đi đầu trong học tập, lao động, công tác, sản xuất, phát triển kinh tế... góp phần xây dựng Ðảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng.

Gieo cái đẹp, giữ niềm tin cho hội viên phụ nữ trên mặt trận tư tưởng số- Ảnh 4.

Một buổi sinh hoạt chính trị, tư tưởng của cơ quan Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Báo Thanh Hóa

Đối phó, đấu tranh, ngăn chặn các quan điểm sai trái, xuyên tác trên mạng xã hội là quá trình lâu dài, phức tạp. Bởi vậy, mỗi hội viên cần có thái độ khách quan, nhìn nhận trách nhiệm này theo hướng chủ động, tăng cường đối phó, đấu tranh, ngăn chặn để giảm thiểu tác hại, ảnh hưởng tiêu cực chứ không thể tiêu diệt một cách triệt để. Muốn như vậy, phải trang bị cho hội viên phụ nữ kiến thức, kỹ năng nhận biết các hành vi của thế lực thù địch, từ đó có thái độ và hành vi ứng xử phù hợp trong môi trường thông tin số.

Để nâng cao "sức đề kháng" trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, đặc biệt là trên không gian mạng, một trong những "liều đặc trị" chính là cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin chính thống để nâng cao nhận thức, hiểu biết cho hội viên phụ nữ; nhất là phụ nữ vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, dân tộc thiểu số. Sở dĩ, với nhóm phụ nữ có trình độ dân trí thấp, lạc hậu, cả tin thì càng dễ bị kích động, dụ dỗ, lôi kéo, lợi dụng.

Chỉ khi, mỗi cá nhân hội viên phụ nữ có đủ nhận thức, phân biệt đúng - sai, tốt - xấu, lợi - hại, từ đó, tích cực - tiêu cực, đúng định hướng - lệch chuẩn mực thì mới có thể tạo nên "sức đề kháng", đủ bản lĩnh miễn dịch trước những thông tin xấu độc, luận điểm sai trái của các thế lực thù địch. Thiết nghĩ, đây chính là chìa khóa căn cơ, mang tính lâu dài nhằm tăng "sức đề kháng" bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong hệ thống các cấp Hội cùng toàn thể hội viên phụ nữ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm