Giết người tình bằng búa, uống thuốc sâu tự tử

03/06/2016 - 15:52
Giết người tình bằng búa rồi uống thuốc sâu tự tử; Bắt hung thủ giết người, hiếp dâm trốn nã sang Trung Quốc; “Nữ quái” rạch túi người bệnh sa lưới… là những tin đáng chú ý trên Bản tin Pháp luật ngày 3/6

 Giết người tình bằng búa rồi uống thuốc sâu tự tử

20160603_112146_qctg.jpg
Lê Văn Nhỏ hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

Chiều ngày 3/6, cơ quan điều tra Công an huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang cho biết vào khoảng 4 giờ cùng ngày, trên địa bàn ấp Thạnh Phong, xã Đông Thạnh, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng.

Nạn nhân là chị Trần Thị Tuyết Mai, 49 tuổi, hộ khẩu thường trú ấp Bình Đông I, xã Bình Thạnh Đông, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

Theo thông tin Báo Thanh Niên, chị Trần Thị Tuyết Mai và Lê Văn Nhỏ (62 tuổi, hộ khẩu thường trú ấp Thạnh Phong, xã Đông Thạnh, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang) sống với nhau như vợ chồng từ đầu năm 2016 đến nay.

Thời gian gần đây, cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn vì Lê Văn Nhỏ ghen tuông, nghi ngờ chị Mai ngoại tình. Rạng sáng nay (3/6), trong lúc chị Mai đang ngủ, Nhỏ đã dùng búa chém chết chị Mai rồi uống thuốc sâu tử tự.

Sự việc được người dân phát hiện và đưa Nhỏ đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa An Minh. Tại đây các bác sĩ đã tiến hành bơm rửa dạ dày, bơm than hoạt tính để giải độc và chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang để theo dõi.

Bác sĩ Tô Minh Thắng, Phó trưởng khoa cấp cứu tổng hợp Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang cho biết hiện sức khoẻ của Lê Văn Nhỏ đã ổn định, đang được theo dõi ở khoa hồi sức chống độc.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Bắt hung thủ giết người, hiếp dâm trốn nã sang Trung Quốc

tothanhtung.jpg
Tùng được Bộ đội biên phòng bàn giao tại cửa khẩu biên giới.

Theo Báo Công Lý, ngày 2/6, tại cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, cơ quan chức năng đã bắt đối tượng có lệnh truy nã về tội giết người, hiếp dâm.

Đối tượng bị bắt giữ là Tô Thanh Tùng (SN 1965) dân tộc Nùng, nơi đăng ký  HKTT thôn Hưng Phúc, Tương Giang, Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Theo kết quả điều tra, Tùng ở huyện Yên Thế (tỉnh Bắc Giang) đã có 2 tiền án. Sau khi ra tù và lập gia đình, Tùng về sống cùng vợ tại mảnh đất do bố mẹ vợ để lại tại xã Tương Giang (Từ Sơn-Bắc Ninh). Sau khi vợ qua đời, Tùng sống với con gái và làm nghề chạy xe ôm.

Sáng ngày 30/12/2015, Tùng dùng dao khống chế em dâu là chị chị Nguyễn Thị Hà (37 tuổi, ở Tương Giang, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh). Sau đó, Tùng đuổi chém mẹ vợ là bà Nguyễn Thị Năm (79 tuổi) bất tỉnh. Vào trong nhà, Tùng tiếp tục tấn công làm ông Nguyễn Văn Sừu (81 tuổi) trọng thương. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng ông Sừu đã tử vong sau đó. Hai tháng sau, bà Năm cũng không qua khỏi.

Sau khi gây án, Tô Thanh Tùng bỏ trốn khỏi địa phương. Quá trình điều tra, cơ quan xác định Tùng còn gây ra vụ án hiếp dâm.

“Nữ quái” rạch túi người bệnh sa lưới

Thông tin trên VnExpress, ngày 2/6, bảo vệ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương bắt quả tang Trần Thị Lan (51 tuổi, ngụ TP HCM) đang dùng dao lam rạch túi móc túi lấy điện thoại của anh Kiều Đình Hạnh (30 tuổi).

nu-quai.jpg
Lan và tang vật của vụ án.

Người đàn bà khai nhận đi xe máy vào gửi ở nhà xe bệnh viện, rồi đợi đến nửa đêm lẻn vào khoa Nhi dùng dao lam rạch túi những người nuôi bệnh lấy tài sản. Trong đêm, bà ta đã trộm 4 điện thoại, một sợi dây chuyền và nhiều tiền mặt.

Bảo vệ bệnh viện đã bàn giao “nữ quái” cùng toàn bộ tang vật cho Công an phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một để tiếp tục điều tra, xử lý.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm