"Giết người vì danh dự" sẽ không còn cơ hội nhẹ tội ở UAE

Kim Ngọc
10/11/2020 - 06:17
"Giết người vì danh dự" sẽ không còn cơ hội nhẹ tội ở UAE

Các cô gái trẻ ở Abu Dhabi, UAE vào ngày 3 tháng 12 năm 2017. Ảnh: Getty Images

Hôm thứ Bảy (7/11), các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cho biết họ sẽ hủy bỏ các hình phạt khoan hồng đối với tội danh “giết người vì danh dự” và sửa đổi luật thừa kế cho người dân

Các tổ chức nhân quyền cho biết, mỗi năm có hàng nghìn phụ nữ và trẻ em gái trên khắp Trung Đông và Nam Á bị giết do các thành viên trong gia đình tức giận khi phụ nữ hoặc trẻ em gái có hành động gây ảnh hưởng đến "danh dự". Điều này có thể bao gồm bỏ trốn, xích mích với nam giới hoặc bất kỳ điều nào vi phạm các giá trị bảo thủ liên quan đến phụ nữ.

Một tuyên bố từ chính phủ liên bang UAE do hãng thông tấn WAM cho biết họ đã bãi bỏ các điều khoản pháp lý về việc cho phép đưa ra bản án khoan hồng trong tội danh "giết người vì danh dự". Chính phủ các Tiểu vương quốc Ả Rập cho biết những tội ác này giờ đây sẽ được tòa án xử như những vụ giết người bình thường.

Ngoài ra, người dân ở quốc gia Ả Rập vùng Vịnh cũng sẽ có quyền lựa chọn luật thừa kế áp dụng trong từng trường hợp, thay vì luật của UAE dựa trên sharia (luật tôn giáo Hồi giáo).

Theo đó, mặc dù người nước ngoài chiếm đa số dân, bao gồm cả ở tiểu vương quốc Dubai, các trung tâm tài chính và thương mại của đất nước, hòa giải về thừa kế và ly hôn cũng được điều chỉnh bởi luật sharia ở UAE và các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh khác.

Dưới thời Sharia, tỷ lệ thừa kế tài sản của phụ nữ chỉ bằng một nửa so với nam giới. Chưa kể, phụ nữ có thể bị tước quyền thừa kế đất đai và tài sản do truyền thống văn hóa phân biệt đối xử.

Chính phủ cho biết các cải cách pháp lý là một giải pháp hường đến cải thiện luật pháp và môi trường đầu tư trong nước cũng như củng cố "các nguyên tắc khoan hồng".

WAM cho biết UAE cũng sẽ phi hình sự hóa một số hành vi không gây tổn hại cho người khác, chẳng hạn như uống rượu và quan hệ tình dục ngoài hôn nhân, tuy nhiên những hành vi này sẽ được công tố viên và thẩm phán quyết định.

Nguồn: Reuters
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm