Giết người vì nhớ chuyện 2 năm trước bị mẹ người yêu ngăn cấm

03/07/2019 - 18:02
Ngày 3/7, TAND tỉnh Quảng Nam đã mở phiên sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Nguyễn Trọng Nhân (SN 1990, thôn An Mỹ 1, xã Tam An, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, sau khi uống rượu, khoảng 21 giờ ngày 1/10/2018, Nhân đi bắt ốc. Nhớ đến chuyện 2 năm trước thường xuống nhà bà Huỳnh Thị H. (SN 1964, trú cùng thôn) chơi và tán tỉnh con gái của bà nhưng bị ngăn cấm, bực tức, Nhân cầm dao tìm đến nhà người phụ nữ này.

 

Lợi dụng lúc bà H. đang ngủ, cửa lại không khoá, Nhân đi đến cạnh giường dùng dao đâm 2 nhát vào vùng ngực của nạn nhân. Gây án xong, Nhân chạy về nhà ngủ và bị bắt sau 2 ngày. Còn bà H., bị đâm 2 nhát, nạn nhân chạy qua nhà hàng xóm kêu cứu và gục chết tại đây.

b-co-nhn.jpg
Bị cáo Nhân tại toà.

 

 

Theo kết luận của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền Trung, tại thời điểm gây án, Nhân bị hạn chế khả năng nhận thức và hạn chế khả năng điều khiển hành vi.

 

Chiều 3/7, sau khi xem xét các tình tiết và toàn bộ hồ sơ vụ án, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt bị cáo Nhân tù chung thân về tội “Giết người”.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm