“Giữ trọn niềm tin với Đảng, chung sức xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh”

Lan Hương
10/01/2020 - 18:47
“Giữ trọn niềm tin với Đảng, chung sức xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh”
Đó là mong muốn của Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà tại Hội nghị gặp mặt cán bộ hưu trí khu vực phía Bắc nhân dịp Tết nguyên đán Canh Tý 2020 của cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam được tổ chức tại Hà Nội sáng 10/1.
“Giữ trọn niềm tin với Đảng, chung sức xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh” - Ảnh 1.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Hoàng Thị Ái Nhiên ân cần thăm hỏi và tặng quà cán bộ hưu trí

Thay mặt cán bộ hưu trí cơ quan TƯ Hội LHPN Việt Nam, cô Nguyễn Thị Oanh, nguyên Phó Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam, Trưởng ban Liên lạc cán bộ hưu trí cơ quan TƯ Hội đã cảm ơn sự quan tâm, những tình cảm ấm áp của cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức dành cho các cán bộ hưu trí để có buổi gặp mặt đầm ấm nhân dịp Tết đến Xuân về. 

Đồng thời, cô Oanh cũng nói lên nguyện vọng của cán bộ hưu trí cơ quan TƯ Hội, đặc biệt là những hoạt động như: Tổ chức gặp mặt, hoạt động về nguồn đối với cán bộ hưu trí 3 miền trong năm 2020 - năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, của Hội LHPN Việt Nam nhằm tưởng nhớ, tri ân lãnh đạo Hội các thời kỳ đã qua đời như cô Nguyễn Thị Định, Nguyễn Thị Thập, Võ Thị Thắng… và gặp mặt, giao lưu, động viên nhau tiếp tục sống khỏe, sống vui, sống có ích.

“Giữ trọn niềm tin với Đảng, chung sức xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh” - Ảnh 2.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu tại Hội nghị gặp mặt

Phát biểu tại Hội nghị, Uỷ viên TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đã báo cáo với các bác, các cô, các chú những kết quả nổi bật đạt được của Hội trong năm qua, đặc biệt là sự quyết liệt trong việc đổi mới tư duy, phương thức, cách làm, cách tiếp cận mang tính chuyên sâu bên cạnh các hoạt động phong trào của Hội. 

Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hà cũng thông tin tới cán bộ hưu trí những định hướng, chương trình, hoạt động lớn của Hội trong năm 2020 và mong muốn các bác, các cô, các chú tiếp tục đóng góp ý kiến, hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động, công tác Hội, chung sức, chung lòng, chung niềm tự hào 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam, giữ lửa truyền thống, thắp sáng tương lai, giữ trọn niềm tin với Đảng, góp phần đồng hành cùng dân tộc xây dựng và phát triển đất nước.

“Giữ trọn niềm tin với Đảng, chung sức xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh” - Ảnh 3.

Tại chương trình gặp mặt, lãnh đạo cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam đã tặng bưu thiếp và quà chúc Tết các cán bộ hưu trí và chúc thọ các cán bộ từ 70 tuổi trở lên.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm