Trẻ con thường có những nỗi sợ mà theo người lớn là rất… vớ vẩn. Trong đó, đáng nói nhất là tật sợ… ma.
Đặc biệt, những bé tình cờ xem đoạn phim ma rùng rợn, hay nghe lỏm chuyện người lớn kể với nhau về ma quỷ, thì nỗi sợ càng lớn. Nhiều khi bé bị ám ảnh, nửa đêm choàng dậy khóc thét, hoảng loạn.
Trong những trường hợp như vậy, bạn đừng nạt nộ và cũng không nên coi đấy là chuyện vớ vẩn hay là điều gì đó sai trái. Hãy cho con uống chút nước, để con ngồi trên chiếc ghế mình yêu thích hoặc ôm bé vào lòng, lắng nghe, trấn an, nói rằng bạn sẽ giúp con. Hãy nghĩ rằng, việc sợ ma của con là điều hoàn toàn bình thường trong quá trình phát triển và có thể nó sẽ còn đeo bám lấy cuộc sống của bé rất lâu, có khi đến tuổi trưởng thành.

Khi trẻ sơ ma, bạn hãy bảo con xác định xem có gì bất thường khiến bé cảm thấy bất an. Ảnh minh họa
Trong hoàn cảnh này, nếu cha mẹ tỏ vẻ trách cứ hay nhạo báng thì bé có thể hiểu rằng việc sợ hãi đó là điều sai trái, bé sẽ không dám làm phiền cha mẹ, đồng nghĩa với không chia sẻ, dẫu vấn đề vẫn chưa được giải quyết.
Điều bạn nên làm là hãy bảo con xác định xem có gì bất thường khiến bé cảm thấy bất an như những bộ phim kinh dị, góc tối, hay việc phải ngủ một mình… Biết được những điều này, bạn sẽ tìm ra được cách hiệu quả để đối phó. Tùy theo tuổi và mức độ nhận thức của con mà bạn xác định những cách khác nhau giải thích cho bé.
Vì nhận thức của bé còn hạn chế nên tốt nhất là đừng cho bé xem các chương trình truyền hình đáng sợ, các bộ phim ma, cũng không nên kể cho bé nghe những câu chuyện ma rùng rợn, nhất là trước giờ đi ngủ. Hãy nhắc anh chị của bé không trêu ghẹo, dọa ma với em, bởi việc đó sẽ càng làm cho bé lo lắng và thậm chí có thể bị ám ảnh lâu dài, rất có hại cho hệ thần kinh.
Nếu có thể thì hãy cùng với bé xem một số bộ phim có nhân vật ma nhưng đó là những con ma dễ thương, được đặt trong câu chuyện có nội dung nhẹ nhàng, vui nhộn để bé dần cảm thấy ma chẳng có gì đáng sợ.
Bên cạnh đó, chính phụ huynh cũng cần làm gương cho con, ví dụ không nên tỏ thái độ sợ hãi khi bất ngờ cả nhà sập tối do mất điện; đừng tỏ thái độ hốt hoảng khi có ai đó hoặc một vật nào đó, bất ngờ xuất hiện…
Từ lối hành xử của mình, bạn từng bước dạy cho con những kỹ năng để có thể bình tĩnh giải quyết mọi vấn đề bất trắc xảy ra trong cuộc sống. Hãy để con yên tâm rằng cha mẹ luôn yêu thương và bảo vệ bé trong mọi hoàn cảnh.