Gợi ý giúp chồng to béo chọn trang phục siêu giấu mỡ và hack dáng

Vy Anh
30/09/2021 - 16:00
Gợi ý giúp chồng to béo chọn trang phục siêu giấu mỡ và hack dáng
Khi người thương có vóc dáng to, mập mạp, chị em hãy gợi ý cho chàng các mẹo mix đồ sau.

Chọn trang phục vừa vặn với cơ thể

Điều đầu tiên các anh chàng to béo nên chú ý đó là chọn quần áo vừa với kích thước cơ thể. Chúng không chỉ tạo sự thoải mái mà còn giúp bạn giấu được nhược điểm hiệu quả. Ví dụ: khi bạn mặc một chiếc áo phông hoặc sơ mi vừa vặn, phần bụng mỡ sẽ không bị lộ như diện kiểu áo bó. Chưa kể những chiếc áo bó sát còn khiến bạn nóng và tiết mồ hôi nhiều hơn, gây mất thẩm mỹ và mùi cơ thể.

Vào mùa hè, bạn có thể ưu tiên những chiếc áo phông, áo polo năng động mặc với quần denim hoặc quần chinos màu trung tính. Mùa đông, chàng mặc áo len và áo khoác dáng vừa vặn để tăng sự thoải mái.

Mặc layer nhẹ nhàng

Những người có vóc dáng mập mạp thường ngại kiểu layer vì nó khiến vẻ ngoài trở nên nặng nề. Tuy nhiên, các chàng hoàn toàn có thể diện layer nếu tuân thủ quy tắc: ưu tiên chất liệu mỏng nhẹ, thông thoáng. Ví dụ, phái mạnh có thể mặc một chiếc áo sơ mi cùng áo blazer màu nhẹ nhàng hoặc chọn chiếc áo thun không cổ, mỏng để phối với suit. Tiết chế họa tiết sẽ đem lại nét lịch lãm hơn.

Đừng ngại diện đồ màu sắc

Những màu tối như đen hay xanh than sẽ tạo cảm giác người gọn gàng hơn. Tuy nhiên, bạn không thể suốt ngày chỉ diện những tone màu đó, sẽ tạo cảm giác nhàm chán. Thi thoảng, hãy thử “đổi gió” bằng một số gam màu tươi tắn như hồng, cam, tím màu pastel sẽ tạo sự nổi bật vừa phải, giúp vẻ ngoài trẻ trung, có sức sống hơn. Tránh các màu quá chói như sắc neon.

Chú ý vào chất liệu trang phục

Với những người mập, chất liệu quần áo rất quan trọng vì nó ảnh hưởng nhiều đến diện mạo. Nếu bạn mặc trang phục bằng chất liệu dày, cứng, ngoại hình trông thô và mập hơn. Ngược lại, khi mặc quần áo bằng chất mỏng nhẹ, diện mạo có nét mềm mại và thanh thoát.

Một số chất liệu các chàng to béo nên mặc như cotton, seersucker, vải lanh cho mùa hè và chất len mỏng, thấm mồ hôi cho mùa đông. Chú ý, chỉ nên mặc áo bằng vải lanh, tuyệt đối không diện quần lanh vì nó kém lịch lãm.

Ưu tiên một vài họa tiết

Các trang phục họa tiết nhỏ sẽ tạo cảm giác cơ thể nhỏ nhắn hơn. Ví dụ, chàng nên mặc áo thun/áo sơ mi họa tiết kẻ sọc nhỏ, chấm bi nhỏ, hoa nhỏ, caro nhỏ… Quần áo nên có màu basic, dễ phối đồ như xanh lam, xám, be…

Một điều nữa là tuyệt đối không mặc 2 màu có  độ tương phản lớn cùng nhau như đen - trắng vì chúng khiến cơ thể trông mập hơn.

Chọn phụ kiện phù hợp

Các anh chàng to béo không nên chọn phụ kiện bản lớn vì dễ khiến vẻ ngoài trở nên nặng nề. Và cũng không nên đeo phụ kiện quá nhỏ/mảnh vì chúng không tương xứng với ngoại hình. Phụ kiện như giày, mũ, đồng hồ, nhẫn… nên có kích thước vừa phải với người.

Ví dụ: nếu bạn là anh chàng to béo nhưng vóc dáng cao ráo, hãy chọn một đôi sneaker dáng bình thường; nếu bạn mập nhưng thấp, hãy ưu tiên giày độn đế có màu sắc ăn ý với quần để tạo cảm giác cao hơn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm