Góp sức về đích nông thôn mới bằng nhiều mô hình, phần việc cụ thể

Hải Linh, Ảnh: PNSK và báo Hà Tĩnh
28/09/2023 - 23:49
Góp sức về đích nông thôn mới bằng nhiều mô hình, phần việc cụ thể

Sơn Kim 1 là xã biên giới đầu tiên trong cả nước đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2014

“Trên chặng đường chung tay cùng chính quyền địa phương về đích nông thôn mới, nhiều mô hình, phần việc được Hội LHPN xã tích cực triển khai, phù hợp với đặc thù của địa phương, ngày càng có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng” – Chị Trịnh Thị Trà My, Chủ tịch Hội LHPN xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ.

- Được biết, xã Sơn Kim 1 - xã anh hùng thời kỳ đổi mới, cũng là xã biên giới đầu tiên trong cả nước đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) từ năm 2014. Đến nay, địa phương đang nỗ lực hoàn thành các tiêu chí cuối cùng để tiến về đích NTM nâng cao kiểu mẫu vào năm 2025. Vậy xin chị khái quát kết quả của địa phương khi Hội LHPN xã chung tay cùng chính quyền tiến về đích NTM trong thời gian qua? 

Chị Trịnh Thị Trà My: Xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh là xã miền núi, biên giới được chia tách từ năm 2004, có 31 km đường biên giới giáp với nước bạn Lào. Toàn xã hiện có 4.870 nhân khẩu, trong đó có 262 hộ đồng bào theo đạo Công giáo và 94 hộ là dân tộc thiểu số. Xã chúng tôi vinh dự và tự hào là địa phương biên giới đầu tiên trong cả nước đạt chuẩn NTM từ năm 2014. Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM từ nhiều năm qua đã được các cấp ủy Đảng địa phương chỉ đạo quyết liệt, giữ vững các tiêu chí xã đạt chuẩn NTM.

Phụ nữ Sơn Kim 1: Góp sức về đích nông thôn mới bằng nhiều mô hình, phần việc cụ thể  - Ảnh 1.

Những tiêu chí về đích NTM nâng cao kiểu mẫu đang dần hoàn thành ở xã Sơn Kim 1

Là địa phương có thế mạnh vườn đồi, rừng, vì vậy, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Sơn Kim 1 luôn kiên định mục tiêu phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp là chiến lược lâu dài, tạo nền tảng ổn định và phát triển kinh tế, xã hội bền vững.

Theo báo cáo thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội năm 2022 của UBND xã Sơn Kim 1, thu nhập bình quân đầu người đạt 48,39 triệu đồng, an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 3,72 %.

Qua đánh giá sơ bộ hướng đến chặng về đích xây dựng NTM nâng cao kiểu mẫu, xã Sơn Kim 1 hiện đã đạt được 17/20 tiêu chí, có 5/9 thôn đạt khu dân cư kiểu mẫu.

Hiện tất cả các thôn đã chú trọng xây dựng nhà ở, nhà vệ sinh tự hoại, cắt tỉa hàng rào xanh, vệ sinh đường làng ngõ xóm; một số thôn xây dựng đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, rãnh thoát nước như các thôn Kim Cương 1, Hà Trai, Khe Dầu, thôn Trưng.

Tại các thôn có 16 hộ đã phá bỏ nhà vệ sinh 1-2 ngăn, 63 hộ xây dựng nhà vệ sinh tự hoại. Xã cũng đã di dời, chỉnh trang 21 công trình chăn nuôi chưa đảm bảo môi trường; hoàn thành xây dựng 1 khu vui chơi giải trí cho người già và trẻ em…

Phụ nữ Sơn Kim 1: Góp sức về đích nông thôn mới bằng nhiều mô hình, phần việc cụ thể  - Ảnh 2.

Đường liên thôn xóm luôn được hội viên, phụ nữ duy trì sạch sẽ

- Để có được những kết quả nổi bật của địa phương trên chặng đường chung sức về đích NTM, Hội LHPN xã đã chung tay xây dựng bằng những nhiệm vụ, hoạt động cụ thể nào, thưa chị?

Chị Trịnh Thị Trà My: Trong những năm qua, hoạt động Hội và phong trào phụ nữ xã Sơn Kim 1 đã tập trung, bám sát các chỉ tiêu thi đua và có nhiều bước phát triển mới, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của toàn xã.

Các tầng lớp phụ nữ của xã đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, năng động, sáng tạo, khẳng định vai trò của phụ nữ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Hoạt động của Hội LHPN xã được đổi mới cả về nội dung và hình thức, từng bước đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân.

Điểm nổi bật là tổ chức Hội đã tập trung khai thác các nguồn lực hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao năng lực mọi mặt cho phụ nữ, tích cực tham gia xây dựng NTM bằng việc làm thiết thực, ý nghĩa.

Nhiều mô hình, phần việc đã được Hội triển khai phù hợp với đặc thù của địa phương, có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, được cấp ủy, chính quyền ghi nhận, đánh giá cao. Các chỉ tiêu thi đua đăng ký đầu năm cơ bản đạt và một số chỉ tiêu đã vượt so với kế hoạch đề ra. Trong đó, có một số hoạt động có hiệu quả cao, như mô hình sinh kế giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn...

Chỉ trong năm 2022, Hội LHPN xã đã đăng ký giúp 186 hộ gia đình đạt 8 tiêu chí "5 không 3 sạch". Đồng thời, tiến hành đăng ký phần việc cụ thể tham gia thực hiện xây dựng NTM như: mô hình "5 không 3 sạch", đề án phân loại rác, xây dựng 10 hộ liền kề...

Hội cũng đăng ký giúp 9 hộ nghèo, 9 hộ cận nghèo bằng mô hình sinh kế, tặng quà tiếp cận nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ phát triển phụ nữ, từ đó từng bước giúp hội viên vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Cho đến nay, 9/9 Chi hội của xã Sơn Kim 1 đều duy trì việc vệ sinh đoạn đường do Chi hội quản lý. Cùng với đó là hoạt động thu gom rác thải tái chế, bán phế liệu để gây quỹ tại 9 Chi hội, chỉ trong năm 2022 thu được 7,2 triệu đồng. Số tiền này được các Chi hội dùng để giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời những gia đình hội viên gặp khó khăn, hoạn nạn mắc bệnh hiểm nghèo, để chị em luôn tin tưởng, yên tâm gắn bó với tổ chức Hội.

Phụ nữ Sơn Kim 1: Góp sức về đích nông thôn mới bằng nhiều mô hình, phần việc cụ thể  - Ảnh 3.

Hội viên phụ nữ cùng các đoàn thể địa phương làm đẹp môi trường sống, giữ vững những tiêu chí đã đạt được trong mục tiêu xây dựng NTM

- Cùng với thành công đã đạt được, đâu là điều mà cán bộ, hội viên phụ nữ xã Sơn Kim 1 còn gặp khó khăn?

Chị Trịnh Thị Trà My: Phong trào phụ nữ tại địa phương tham gia xây dựng NTM đang đi vào nề nếp và tiếp tục lan tỏa. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một vài hạn chế trên chặng đường về đích NTM nâng cao kiểu mẫu. Ví như, xã Sơn Kim 1 đã xây dựng được 10 mô hình liền kề tại các Chi hội có khu dân cư NTM kiểu mẫu. Tuy nhiên các mô hình này chưa thật sự đồng đều giữa các hộ gia đình, gây ảnh hưởng đến quá trình thực hiện các tiêu chí 3 sạch, hay việc phân loại rác thải vẫn còn một số nơi chưa có tính bền vững.

- Để tiếp tục chung tay cùng chính quyền địa phương về đích NTM kiểu mẫu, Hội LHPN xã có kế hoạch gì trong thời gian tới?

Chị Trịnh Thị Trà My: Nhằm khắc phục những hạn chế này, thời gian tới, chúng tôi sẽ đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân, hội viên phụ nữ hiểu rõ về ý thức tự giác chỉnh trang, xây dựng nhà ở, vườn hộ và các công trình chăn nuôi, nâng cao ý thức của hộ gia đình, hội viên trong thực hiện đề án phân loại và xử lý rác thải, xây dựng ý thức cộng đồng đoàn kết tương trợ cùng nhau phát triển, xây dựng thôn, xã sáng, xanh, sạch, đẹp.

Đồng thời, Hội LHPN xã tiếp tục cùng chính quyền địa phương duy trì và nhân rộng các tiêu chí ở khu dân cư kiểu mẫu của các thôn đã đạt chuẩn, lan tỏa đến toàn xã. Đối với các thôn chưa đạt, các cấp ủy Đảng cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, Hội LHPN xã sẽ đồng lòng chung tay để địa phương sớm tiến về đích NTM nâng cao kiểu mẫu trong thời gian gần nhất.

- Xin cảm ơn chị!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm