Góp ý hoàn thiện Chiến lược Đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn phát triển mới
Quang cảnh Hội thảo khoa học
Sáng 15/1, tại Hà Nội, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Thực trạng công tác tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và góp ý vào dự thảo Chiến lược Đại đoàn kết toàn dân tộc đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045”.
Trong bối cảnh đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen, việc tiếp tục củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng được xác định là nhiệm vụ có ý nghĩa then chốt, quyết định sự phát triển bền vững của quốc gia. Với tinh thần đó, Hội thảo góp ý dự thảo “Chiến lược Đại đoàn kết toàn dân tộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” đã thu hút sự quan tâm, đóng góp trí tuệ của nhiều chuyên gia, nhà khoa học.
Chủ trì Hội thảo có TS Nguyễn Văn Pha, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Dân chủ và Pháp luật UBTƯ MTTQ Việt Nam; TS Vũ Văn Tiến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tuyên giáo Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam.
Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược xuyên suốt của Đảng
Phát biểu khai mạc, TS Vũ Văn Tiến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tuyên giáo Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam, nhấn mạnh, đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược xuyên suốt của Đảng và là nguồn sức mạnh to lớn, góp phần làm nên những thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trong giai đoạn hiện nay, việc thống nhất nhận thức về vị trí, vai trò đặc biệt của khối đại đoàn kết toàn dân tộc càng trở nên cấp thiết. Là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện rộng rãi, MTTQ Việt Nam giữ vai trò trung tâm trong việc quy tụ, tập hợp và phát huy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân.

TS Vũ Văn Tiến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tuyên giáo Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam, phát biểu tại Hội thảo
Theo TS Vũ Văn Tiến, thời gian qua, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã giao Ban Tuyên giáo chủ trì thực hiện đề tài khoa học “Nghiên cứu xây dựng Chiến lược Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, dự kiến nghiệm thu trước tháng 6/2026. Hội thảo lần này là một nội dung quan trọng trong khuôn khổ đề tài, nhằm tham vấn, xin ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học để hoàn thiện dự thảo Chiến lược trước khi nghiệm thu báo cáo tổng hợp cuối cùng trong năm 2026, đồng thời làm cơ sở xây dựng Đề án Chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc do MTTQ Việt Nam chủ trì.
Nhiều nội dung thảo luận để hoàn thiện Chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc
Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận sâu về những nội dung cốt lõi của Chiến lược, từ mục tiêu, nhiệm vụ đến các nhóm giải pháp thực hiện, đồng thời chỉ ra những vấn đề cần đặc biệt quan tâm để hoàn thiện Chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời gian tới.
Đóng góp ý kiến tại Hội thảo, TS Nguyễn Minh Phong, Ủy viên Hội đồng tư vấn về Kinh tế Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đánh giá, dự thảo Chiến lược có phạm vi bao quát rộng, nội dung tương đối đầy đủ. Tuy nhiên, ông cho rằng cấu trúc cần được tinh gọn, rõ ràng hơn để tăng tính thuyết phục và khả thi. Theo đó, nên gộp hai nội dung “sự cần thiết xây dựng chiến lược” và “bối cảnh tác động” thành một mục chung nhằm bảo đảm tính thống nhất.
Bên cạnh đó, TS Nguyễn Minh Phong đề xuất bổ sung phụ lục về danh mục các đề án, nhiệm vụ cụ thể, làm rõ “rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm” để biến Chiến lược từ định hướng thành hành động thực tiễn.

TS Nguyễn Minh Phong, Ủy viên Hội đồng tư vấn về Kinh tế Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đóng góp ý kiến
Ở góc nhìn khác, GS.TS Trần Ngọc Đường, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Dân chủ và Pháp luật Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cho rằng, dự thảo Chiến lược cần có những điểm nhấn rõ nét, thể hiện được tinh thần đổi mới, phù hợp với yêu cầu của giai đoạn phát triển mới. Ông đặc biệt lưu ý đến tác động sâu rộng của kỷ nguyên số đối với đời sống xã hội, trong đó có công tác đại đoàn kết toàn dân tộc.
Theo GS.TS Trần Ngọc Đường, đại đoàn kết trong kỷ nguyên số vẫn giữ nguyên giá trị cốt lõi, song vừa mở ra cơ hội mới, vừa đặt ra không ít thách thức. Vì vậy, Chiến lược cần nhấn mạnh việc đổi mới phương thức vận động quần chúng trong môi trường số, nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ Mặt trận và các tổ chức thành viên, đồng thời xây dựng “niềm tin số” như một nền tảng mới cho khối đại đoàn kết.
Trong khi đó, TS Ngô Sách Thực, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, góp ý: Dự thảo cần làm rõ hơn nội hàm của đại đoàn kết toàn dân tộc để làm căn cứ xuyên suốt cho toàn bộ Chiến lược. Đồng thời, cần tiếp tục khẳng định đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu của dân tộc, là sức mạnh tinh thần to lớn, góp phần khơi dậy và phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước trong kỷ nguyên mới.

TS Nguyễn Văn Pha, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Dân chủ và Pháp luật UBTƯ MTTQ Việt Nam, phát biểu tại Hội thảo
Phát biểu bế mạc Hội thảo, TS Nguyễn Văn Pha, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Dân chủ và Pháp luật UBTƯ MTTQ Việt Nam, khẳng định, các ý kiến đóng góp đã làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng, từ việc xác định vai trò, vị trí chiến lược của đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đến những yêu cầu mới đặt ra trong bối cảnh phát triển và hội nhập quốc tế. Nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực cũng đã được đề xuất nhằm hoàn thiện dự thảo Chiến lược cả về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và tổ chức thực hiện.
TS Nguyễn Văn Pha cho biết, Ban Tổ chức sẽ tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến tại Hội thảo. Trên cơ sở đó, Ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ tổng hợp, rà soát, nghiên cứu, chắt lọc để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Chiến lược, bảo đảm tính khoa học, tính khả thi và phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.