Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
29/10/2025 - 14:58 (GMT+7)

Góp ý Văn kiện Đại hội Đảng XIV: Đặt Nhân dân vào vị trí chủ thể phát triển đất nước

Quang Chiến
Góp ý Văn kiện Đại hội Đảng XIV: Đặt Nhân dân vào vị trí chủ thể phát triển đất nước

GS.TS Trần Ngọc Đường nhấn mạnh: "Văn kiện phải khẳng định Nhân dân là chủ thể quyền lực và phát triển đất nước". Ảnh: Quang Chiến

Tại Hội nghị góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, GS.TS. Trần Ngọc Đường nhấn mạnh Văn kiện phải khẳng định Nhân dân là chủ thể quyền lực và phát triển đất nước.

Ngày 29/10, Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào các dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Góp ý Văn kiện Đại hội XIV: Đặt Nhân dân vào vị trí chủ thể quyền lực và phát triển- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thái Học - Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương - phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, góp ý vào các dự thảo Văn kiện, GS.TS. Trần Ngọc Đường - nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội - đánh giá cao tinh thần đổi mới trong dự thảo, nhưng cho rằng việc khẳng định Nhân dân là chủ thể quyền lực và phát triển cần được thể hiện đậm nét và nhất quán hơn trong tổng thể văn kiện. Theo ông, đây là yếu tố quyết định để bảo đảm đổi mới tư duy phát triển được triển khai thực chất trong thời kỳ mới.

Ông nhấn mạnh: Nhân dân không chỉ là người hưởng lợi từ chính sách, cũng không chỉ là người tham gia thực hiện, mà phải trở thành chủ thể kiến tạogiám sát quyền lực, đồng thời thụ hưởng công bằng thành quả phát triển. Quyền làm chủ của Nhân dân phải được thể chế hóa bằng cơ chế vận hành cụ thể, chứ không chỉ dừng ở khẩu hiệu hay hình thức.

Góp ý Văn kiện Đại hội XIV: Đặt Nhân dân vào vị trí chủ thể quyền lực và phát triển- Ảnh 2.

Theo GS.TS Trần Ngọc Đường, quyền làm chủ của Nhân dân phải được thể chế hóa bằng cơ chế vận hành cụ thể, chứ không chỉ dừng ở khẩu hiệu hay hình thức. Ảnh: Quang Chiến

Để bảo đảm điều đó, theo GS.TS. Trần Ngọc Đường, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực trong Đảng và Nhà nước, trao cho Nhân dân và các tổ chức đại diện của Nhân dân vai trò thiết thực trong giám sát và phản biện xã hội. Đặc biệt, ứng dụng công nghệ số phải trở thành công cụ quan trọng giúp người dân tham gia trực tiếp và thường xuyên vào quá trình hoạch định và kiểm soát quyền lực nhà nước. 

Gắn với yêu cầu nêu trên, Giáo sư đặt vấn đề trong khung tư duy phát triển mới, coi Nhân dân là trung tâm và động lực của mọi chiến lược. Ông đề nghị văn kiện nêu rõ quan điểm Nhà nước kiến tạo phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, đồng thời phân định rạch ròi vai trò Nhà nước - Thị trường - Xã hội để giải phóng mạnh mẽ nguồn lực xã hội. 

Theo GS.TS. Trần Ngọc Đường, việc hoàn thiện thể chế không thể tách rời các lĩnh vực mới của phát triển, như: kinh tế số, xã hội số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, tài chính xanh, kinh tế tuần hoàn và quản trị thông minh. Đây đều là những yêu cầu cấp thiết để Việt Nam phát triển nhanh và bền vững. 

Trong lĩnh vực văn hóa và giáo dục, ông đề nghị làm rõ quan điểm đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho phát triểnxây dựng con người Việt Nam thời đại số với năng lực sáng tạo, tư duy số và bản lĩnh văn hóa dân tộc. Văn hóa trong Đảng và bộ máy Nhà nước phải trở thành nội dung xuyên suốt trong xây dựng Đảng và đạo đức công vụ. 

Giáo sư nhấn mạnh, khi Nhân dân được trao đủ điều kiện để làm chủsáng tạo, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ được khơi dậy mạnh mẽ, tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp phát triển đất nước. Việc Văn kiện Đại hội XIV làm nổi bật quan điểm "Nhân dân là chủ thể quyền lực và phát triển" cũng là bảo đảm sự trường tồn của chế độ, củng cố niềm tin của Nhân dângia tăng sức mạnh quốc gia trong bối cảnh mới. 

Khẳng định luận điểm này trong Văn kiện Đại hội XIV, theo GS.TS. Trần Ngọc Đường, chính là cách để hiện thực hóa khát vọng Việt Nam phồn vinh, hùng cường, nơi mỗi người dân đều được trao quyền, tạo giá trị và thụ hưởng xứng đáng trong sự phát triển chung của đất nước.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận