Hà Nội: Chấn chỉnh khách sạn cách ly sau vụ 2 nhân viên tiếp xúc bệnh nhân Covid-19

Hải Yến
04/11/2020 - 19:27
Hà Nội: Chấn chỉnh khách sạn cách ly sau vụ 2 nhân viên tiếp xúc bệnh nhân Covid-19

Ảnh minh họa

Những người phục vụ trong khu cách ly được yêu cầu mặc đồ bảo hộ. Thông tin được đưa ra tại cuộc họp Ban Chỉ đạo (BCĐ) công tác phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội chiều nay, 4/11.

Hà Nội đã ghi nhận 1 chuyên gia người Israel (SN 1960) nhập cảnh ngày 31/10/2020 trên chuyến bay bay QR976 (ghế 30C) nhiễm Covid-19. Đây được xác nhận là bệnh nhân BN 1.203 của Việt Nam. Bệnh nhân được cách ly tại khách sạn Mường Thanh Grand Centre (quận Hoàn Kiếm) ngay sau khi nhập cảnh.

Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 3/11, bệnh nhân dương tính với SARS-COV-2. Bệnh nhân đã được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 để điều trị.

Theo đó, có 2 nhân viên phục vụ khách sạn được xác định là tiếp xúc với BN 1203. 2 người này đã có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Để bảo đảm an toàn, quận Hoàn Kiếm đã yêu cầu những người phục vụ trong khu cách ly khi tiếp xúc với người nước ngoài nhập cảnh (dù không bị nhiễm Covid-19) vẫn phải mặc đồ bảo hộ khi cần tiếp xúc. Quận đã yêu cầu các khu cách ly là các khách sạn khác trên địa bàn rút kinh nghiệm từ trường hợp này để làm tốt hơn công tác phòng, chống dịch.

Về trường hợp này, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý, Trưởng BCĐ phòng chống Covid-19 của thành phố, phê bình chế độ báo cáo tình hình dịch bệnh của thành phố còn thiếu kịp thời. "Minh chứng là trường hợp BN 1203 này, Trưởng BCĐ phải đọc báo mới biết thông tin" Phó Chủ tịch cho biết.

Hà Nội: Chấn chỉnh phục vụ trong khách sạn cách ly sau vụ 2 nhân viên tiếp xúc bệnh nhân Covid-19 - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý chủ trì cuộc họp chiều 4/11. Ảnh: Phú Khánh

Thành lập 5 đoàn kiểm tra việc đeo khẩu trang

Tại phiên họp, ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, cho rằng, khi đi kiểm tra, trên thực tế, các quận, huyện vào cuộc chưa quyết liệt. Ngay tại bến xe, trong khuôn viên bến xe triển khai công tác phòng dịch rất nghiêm như: Yêu cầu đeo khẩu trang, bố trí dung dịch khử khuẩn... Ngoài khuôn viên bến xe, rất nhiều người không đeo khẩu trang nhưng chính quyền địa phương lại không có biện pháp xử lý. Còn tại chung cư, có đến hơn 50% người dân không đeo khẩu trang.

Về vấn đề này, Phó Chủ tịch Ngô Văn Quý cũng cho hay, còn nhiều trường hợp người dân tham quan phố đi bộ cuối tuần cũng không đeo khẩu trang. Phó Chủ tịch gợi ý việc bán khẩu trang ngay các lối vào phố đi bộ.

Ông Ngô Văn Quý cho biết thêm, thành phố sẽ thành lập 5 đoàn kiểm tra phòng, chống dịch và triển khai kiểm tra tại 30 quận, huyện, thị xã từ ngày 5/11 tới…

Cũng tại phiên họp, quận Long Biên được hoan nghênh vì đã phát hiện 1 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Tuy nhiên, trong thời gian cách ly tập trung, đối tượng này đã bỏ trốn. Phó Chủ tịch Ngô Văn Quý đề nghị cơ quan liên quan cần điều tra, xử lý trường hợp theo quy định của pháp luật.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm