Hà Nội: Chợ nông sản tự phát, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, mất an ninh, trật tự

Nguyệt Anh
11/12/2020 - 15:07
Hà Nội: Chợ nông sản tự phát, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, mất an ninh, trật tự
Theo phản ánh của người dân ở khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 (huyện Thanh Oai, Hà Nội), thời gian gần đây, một khu chợ cung cấp nông sản ngang nhiên được hình thành và hoạt động rầm rộ, gây ô nhiễm môi trường và nguy cơ mất an ninh trật tự trên địa bàn…

Thời gian gần đây, ở địa bàn giáp ranh xã Cự Khê và xã Khê Tang (Thanh Oai, Hà Nội) bỗng mọc lên một khu chợ nông sản hoạt động khá rầm rộ, thu hút hàng trăm tiểu thương kéo về kinh doanh mỗi đêm.

Hà Nội: Chợ nông sản tự phát, gây ô nhiễm môi trường, nguy cơ mất an ninh, trật tự - Ảnh 1.

Một góc khu chợ đêm ở địa bàn giáp ranh xã Cự Khê và Khê Tang

Chỉ cần đến gần khu đô thị Cienco 5 Thanh Hà, hỏi về khu chợ nông sản đêm, hầu như ai ở khu vực này cũng có thể biết. Nói về khu chợ tự phát này, chị Trần Thị Thanh Tú (một người dân trong khu vực) lắc đầu ngao ngán: "Khoảng mấy tháng trở lại đây, khu vực này bỗng nhiên hình thành một cái chợ. Mỗi khi chợ bắt đầu họp, tiếng xe cộ, con người thường xuyên ầm ĩ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân chúng tôi. Còn mỗi khi tan phiên, hàng đống rác thải bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, đó là chưa kể đến việc người mua kẻ bán thỉnh thoảng lại chửi bới nhau, có nguy cơ dẫn đến mất an ninh, trật tự trong khu vực"…

Để tận mắt chứng kiến, PV đã tìm đến khu vực này thì thấy hàng trăm xe tải các loại chở theo nhiều loại mặt hàng nông sản từ khắp các nơi đang đổ về đỗ dọc 2 bên đường. Tiếng người gọi nhau nhận hàng, mua bán ầm ĩ cả một góc trời.

Đi sâu vào trong chợ, trên khu đất diện tích lên tới hàng nghìn m2 là hàng loạt những cột sắt mái tôn kiên cố được dựng lên và phân ô phục vụ gian hàng kinh doanh. Hàng trăm các loại nông sản đa dạng không có người kiểm tra nguồn gốc, chất lượng được bày bán. Tìm hiểu được biết, khu chợ này bắt đầu hoạt động hàng ngày từ 19h tối đến 1h đêm hôm sau.

Ở trong khuôn viên khu chợ, có tới hàng trăm vị trí được phân ô để các tiểu thương tập kết hàng hóa. Trong vai một người đang đi tìm khu vực để buôn bán, PV hỏi một số tiểu thương thì được biết, để có được vị trí buôn bán, họ phải nộp tiền hàng tháng hoặc đóng trọn gói (được đỗ xe, tập kết hàng cho đến khi nào chợ bị giải tỏa) lên đến hàng chục triệu đồng cho một nhóm người gọi là Ban quản lý chợ(?!).

"Khu chợ này nằm phía cuối con đường đi ngang qua khu đô thị Thanh Hà. Việc hàng trăm các loại xe tải chở hàng kéo nhau về kinh doanh đi ngang qua khu đô thị khiến chúng tôi rất lo lắng về tình hình an toàn giao thông trong khu vực" – chị NguyễnThị Nguyệt Anh - một cư dân khu đô thị Thanh Hà chia sẻ.

Để xác minh về tính hợp pháp của khu chợ và việc thu tiền của các tiểu thương, PV đã liên hệ với chính quyền địa phương nhưng nhận được câu trả lời là lãnh đạo bận họp, đề nghị PV liên hệ lại sau.

Một số câu hỏi đặt ra là liệu khu chợ nông sản này có được phép hoạt động hay không? Việc công khai bán "nốt" kinh doanh có đúng quy định và được cơ quan chức năng quản lý? Nếu để xảy ra vấn đề cháy nổ, mất an ninh trật tự, trách nhiệm sẽ thuộc về ai?

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm