Hà Nội chuyển rét đậm: Áo phao đại hàn đắt khách

Thu Hồng
23/12/2020 - 07:42
Hà Nội chuyển rét đậm: Áo phao đại hàn đắt khách
Dù nhập hàng tới gần 2.000 chiếc áo phao đại hàn để phục vụ mùa đông tại Thủ đô, nhưng chị TH cũng ôm nỗi sợ hãi sẽ không bán được hàng. Không ngờ khi bước vào đợt rét đậm, chị bán bay vèo cả nghìn cái thu về số lãi tiền trăm triệu.

Hà Nội đang bước vào những ngày rét đậm, thời tiết lạnh căm căm khi nhiệt độ giảm xuống mức thấp nhất chỉ 11 độ C. Trước thời tiết lạnh thấu xương, chị TH một địa chỉ đổ buôn áo phao đại hàn kiểu Hàn Quốc không khỏi thở phào nhẹ nhõm vì kho của chị đã vơi đi phần già số lượng hàng và đang tính thêm phương án nhập áo mới về. 

Theo đó đầu đông năm nay, chị TH đã nhập tới gần 2 nghìn chiếc áo phao đại hàn kiểu Hàn Quốc. 

Mẫu chị nhập là loại áo phao freesize (loại mặc trong những ngày cực lạnh buốt). Nhưng kể từ giữa tháng 11 thời tiết vẫn không chuyển lạnh khiến chị cảm thấy vô cùng lo lắng.

Không chỉ giữ ấm cho cơ thể, áo phao đại hàn kiểu Hàn Quốc còn được nhiều người tiêu dùng trẻ tuổi yêu thích vì hay được diện bởi những idol nổi tiếng. Ảnh minh họa.

"Năm ngoái thời điểm giữa tháng 11 là đợt lạnh đầu tiên về. Kéo theo các đợt rét đậm khác. Nhưng năm chờ mãi vẫn không thấy thời tiết chuyển lạnh khiến mình ôm nỗi sợ hãi. Thời tiết mùa đông nếu chỉ se lạnh và có nắng thì lô hàng gần 2 nghìn chiếc của mình coi như đắp đống. Theo tính toán, đến đầu tháng 12 mình mới bán được khoảng 500 chiếc", chị TH chia sẻ. 

Tình trạng tiêu thụ chậm, hàng chất đống trong kho khiến chị TH tính toán tới phương án đại hạ giá để đẩy cho hết hàng tồn, thu hồi vốn liếng để còn nhập hàng bán Tết. Kế hoạch giảm giá bao nhiêu, biển quảng cáo cũng đã in xong chuẩn bị treo trước cửa hàng thì chị nhận được thông tin Hà Nội chuẩn bị vào đợt rét đậm dưới 11 độ C. 

Vậy là ngay hôm đầu tiên bước vào đợt rét, nhiều người đã tới cửa hàng hoặc đặt mua áo phao trên trang cá nhân của chị. Khách bỏ sỉ trên Zalo cũng nhắn tin mua số lượng lớn khiến doanh số bán hàng tăng mạnh. Nhân viên chốt đơn, đóng hàng giao cho ship mà không kịp. Đến ngày thứ ba của đợt rét thì chiếc áo phao cuối cùng ở cửa hàng cũng được bán nốt. 

Hà Nội chuyển rét đậm: Áo phao đại hàn đắt khách, chủ shop 3 ngày bán được nghìn chiếc thu lợi tiền trăm triệu - Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

"Mới đầu lo lắng lắm vì sợ không bán được hàng, sẽ ế lỗ nặng mà không ngờ chỉ trong 3 ngày đã bay hết veo. Mùa rét đậm này có thể bán hết hơn 1 nghìn chiếc áo phao đại hàn kiểu Hàn Quốc không những thế còn là cháy hàng. Loại áo phao này nếu bán lẻ giá trung bình là 1 - 1,2 triệu đồng/chiếc. Đổ sỉ buôn là 850 - 900.000 đồng/chiếc. Tính ra ba ngày bán áo giúp tôi thu hồi vốn và có khoản lãi kha khá rồi".

Theo chị TH nhiều cửa hàng thời trang chỉ nhập các loại áo khoác mỏng vì hàng dễ bán từ thu đông lại không tốn quá nhiều diện tích không gian khi treo trong cửa hàng. Ngược lại, áo phao đại hàn to, nặng, treo tốn rất nhiều diện tích nên rất ít cửa hàng nhập về bán. Thành ra, trong đợt rét đậm này nhu cầu tăng cao nhưng các cửa hàng lại không có nhiều, giúp lô áo phao của chị cháy hàng nhanh đến vậy. 

"Tôi đang muốn nhập thêm áo phao về bán vì từ giờ tới Tết âm chắc chắn vẫn còn đợt lạnh khác. Mỗi đơn hàng nhập khẩu như thế phải chờ khoảng 3 ngày mới về tới nơi. Hiện tại cửa hàng cũng đã nhận order thêm cho các khách có nhu cầu. Số lượng đặt cũng lên tới vài trăm chiếc rồi". 

Theo một địa chỉ chuyên bán đồ thời trang Đông Xuân tại Đống Đa cho biết, loại áo khoác đại hàn đang được rất nhiều khách hỏi mua. Đặc biệt, thời điểm thời tiết thủ đô đang vào mùa rét đậm thì lại càng tăng cao. "Mỗi ngày phải có tới cả trăm lượt khách hỏi mua hàng. Mỗi ngày tôi bán được khoảng 50 chiếc. Còn với áo khoác mỏng thì số lượng ít hơn, khoảng vài chiếc mà thôi", người này chia sẻ.

Trên chợ online những ngày này, nhu cầu tìm mua các sản phẩm áo phao đại hàn cũng tăng lên nhanh chóng. Song vì giá bán cao nên chủ hàng ngại bỏ vốn lớn, ôm hàng sợ ế lỗ chưa kể loại áo này chỉ phù hợp những ngày cực lạnh nên nếu có cũng chỉ nhập về với số lượng ít. Thế nên, dịp này rét bất ngờ, không đủ để cung ứng. Khách đều phải đặt hàng và chờ 5-7 ngày sau mới có.

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm