Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

Hà Nội còn 19 điểm úng ngập, di dời hàng trăm hộ dân đến nơi an toàn

H.Y
Hà Nội còn 19 điểm úng ngập, di dời hàng trăm hộ dân đến nơi an toàn

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường đi kiểm tra thực tế hiện trạng ngập lụt tại xã Xuân Mai. Ảnh: TTXVN

Đến 15h ngày 17/9, Hà Nội còn 19 điểm úng ngập do mưa lớn, giảm 6 điểm so với 11h30 cùng ngày. Sông Nhuệ dự báo vượt báo động III trong đêm, trong khi sông Bùi và sông Tích tiếp tục trên mức báo động này.

Hà Nội còn 19 điểm úng ngập

Theo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, đến 15h ngày 17/9, trên địa bàn công ty quản lý còn 19 vị trí úng ngập, giảm từ 25 vị trí lúc 11h30.

Các điểm ngập tập trung tại hai lưu vực sông Nhuệ và Tô Lịch.

Tại lưu vực sông Nhuệ, một số khu vực ngập gồm: Hầm chui dân sinh 5, Km9+656; khu dân cư tổ dân phố 10P; khu nhà ở TT1, TT2; chân cầu HH2 Dương Nội; đường Quyết Thắng; đoạn từ bến xe Yên Nghĩa đến ngã ba Ba La; nút giao Lương Thế Vinh - Tố Hữu; đường Dương Đình Nghệ - Phạm Hùng, phía sau tòa nhà Keangnam; phố Trần Thái Tông; phố Phan Văn Trường; đường Phùng Hưng; hầm chui hữu sông Nhuệ và đường Doãn Kế Thiện.

Tại lưu vực sông Tô Lịch, các điểm ngập gồm: Triều Khúc, đoạn từ ngõ 97 đến Ao Đình; đường Chiến Thắng; phố Đặng Trần Đức; khu Tổng cục V, Bộ Công an; phố Đội Cấn, ngõ 100 Đội Cấn; phố Giang Văn Minh và các ngõ 36, 42.

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, đã bố trí lực lượng ứng trực tại các khu vực trọng yếu, xử lý thoát nước, tua vớt rác tại các ga thu, mở cửa phai hồ điều hòa và vận hành các trạm bơm đầu mối.

Trạm bơm Yên Sở vận hành 20/20 máy; Bắc Thăng Long - Vân Trì 4/4 máy; Cổ Nhuế 4/4 máy; Đồng Bông 1 là 3/3 máy; Đồng Bông 1 (cũ) 11/11 máy; Đồng Bông 2 (cũ) 4/6 máy và Đồng Bông 2 (mới) 3/3 máy.

Các lực lượng tiếp tục ứng trực, vận hành trạm bơm, khơi thông dòng chảy và theo dõi diễn biến thời tiết.

Hà Nội còn 19 điểm úng ngập, di dời hàng trăm hộ dân đến nơi an toàn - Ảnh 1.

Khu vực trũng thấp bị ngập lụt tại xã Xuân Mai (Hà Nội). Ảnh: TTXVN

Sông Nhuệ dự báo vượt báo động III trong đêm

Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ cho biết, từ 13h ngày 16/9 đến 13h ngày 17/9, Hà Nội mưa to đến rất to và dông, lượng mưa phổ biến 100-200 mm. Một số nơi mưa lớn như Hoài Đức 251,8 mm, Cầu Diễn 220 mm, Mễ Trì 215,9 mm và Đập Đáy 214,4 mm.

Từ chiều tối 17/9 đến sáng 18/9, Hà Nội tiếp tục mưa vừa, mưa to, có nơi trên 80 mm. Ngày 18-19/9, thành phố còn mưa, cục bộ mưa vừa, mưa to.

Mực nước nhiều sông tiếp tục lên. Lúc 15h ngày 17/9, sông Bùi tại trạm Yên Duyệt ở mức 7,53 m, cao hơn báo động III 0,53 m, dự báo đạt 7,65 m vào khoảng 3-9h ngày 18/9. Trên sông Tích, mực nước tại trạm Kim Quan là 8,79 m, cao hơn báo động III 0,39 m; tại trạm Vĩnh Phúc 8,44 m, cao hơn 0,44 m. Mực nước tại cả hai trạm dự báo tiếp tục tăng.

Tại sông Nhuệ, trạm Đồng Quan ghi nhận mực nước 4,65 m, chỉ còn thấp hơn báo động III 0,05 m. Dự báo đến 21h cùng ngày, mực nước tại đây lên 4,80 m, vượt báo động III 0,10 m. Sông Đáy tại trạm Ba Thá ở mức 6,78 m, cao hơn báo động II 0,28 m và dự báo lên 7,05 m vào 15h ngày 18/9.

Cơ quan khí tượng cảnh báo lũ cao có thể gây ngập vùng trũng thấp, ven sông, ảnh hưởng giao thông và an toàn các tuyến đê, cầu, cống, ngầm tràn. Mưa lớn trong thời gian ngắn cũng có thể khiến hệ thống thoát nước đô thị quá tải.

Hà Nội di dời hàng trăm hộ dân vùng ngập lũ

Cũng trong ngày 17/9, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường đã kiểm tra tình hình ngập lụt tại các xã Xuân Mai, Trần Phú và Quảng Bị, những khu vực chịu ảnh hưởng của lũ sông Bùi.

Tại các khu vực dọc đê Bùi 2, cầu Bến Cốc và vùng trũng ven sông, mực nước dâng khiến nhiều khu dân cư, tuyến đường bị ngập. Báo cáo đoàn công tác, lãnh đạo các xã cho biết đã di dời hàng trăm hộ dân đến nơi an toàn. Riêng xã Quảng Bị có khoảng 340 hộ phải sơ tán.

Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các địa phương tiếp tục triển khai phương án ứng phó, ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng, di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm, cảnh báo và hướng dẫn người dân qua các tuyến đường ngập, ngầm tràn.

Các xã được yêu cầu hỗ trợ những hộ bị ảnh hưởng, nhất là các gia đình phải di dời, sơ tán.

Về lâu dài, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu giải pháp công trình cho khu vực sông Bùi, gồm hồ điều hòa, hệ thống đê điều, thủy lợi. Các xã Xuân Mai, Quảng Bị, Trần Phú rà soát, đề xuất phương án di dân tái định cư, ổn định cuộc sống cho người dân tại những khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ.

Việc tái định cư phải phù hợp quy hoạch, có hạ tầng đồng bộ và bảo đảm điều kiện sống lâu dài cho người dân.

Ý kiến của bạn
Bình luận