Hà Nội cưỡng chế giải phóng mặt bằng phục vụ thi công Dự án đường Vành đai 1
Lực lượng chức năng phường Láng bắt đầu cưỡng chế giải phóng mặt bằng khu vực đường từ Đê La Thành vào Bệnh viện Nhi Trung ương. (Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN)
Việc cưỡng chế thu hồi đất được tiến hành đúng trình tự theo quy định, bảo đảm an toàn cho người, tài sản, phương tiện và các lực lượng tham gia cưỡng chế xử lý vi phạm, không xảy ra sự cố bất ngờ.
Ngày 10/12, lực lượng chức năng các phường Láng, Giảng Võ và ngành, đơn vị liên quan đã đồng loạt tiến hành cưỡng chế thu hồi đất phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục) đối với các tổ chức, cá nhân đang sử dụng diện tích đã có quyết định thu hồi, nhằm thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo thành phố Hà Nội phải giải phóng mặt bằng xong Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục trước ngày 15/12.
Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân phường Giảng Võ, trên địa bàn có tổng số 795 phương án giải phóng mặt bằng để phục vụ thi công Dự án đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục).
Ngày 21/11, Ủy ban Nhân dân phường Giảng Võ đã hoàn thành việc phê duyệt 795/795 phương án. Đến ngày 5/12, phường Giảng Võ đã ban hành 89 quyết định cưỡng chế thu hồi đất.
Sau 5 ngày tập trung tuyên truyền vận động, với phương châm hạn chế tối đa phải thực hiện cưỡng chế đến sáng ngày 10/12 đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân.
Kết quả đến 21h ngày 9/12 chỉ còn 2 trường hợp phải cưỡng chế.
Đặc biệt, đến sáng 10/12, ngày trước thời điểm thực hiện cưỡng chế 1 trường hợp đã đồng thuận bàn giao mặt bằng nên lực lượng chức năng của phường Giảng Võ không phải tổ chức cưỡng chế, còn 1 trường hợp phải cưỡng chế.
Ghi nhận ở hiện trường khu vực buộc phải cưỡng chế tại số nhà 45 Nguyễn Chí Thanh thuộc địa bàn phường Giảng Võ, lực lượng chức năng đã di chuyển tất cả đồ đạc của các cá nhân, hộ gia đình đang có trong khu vực cưỡng chế để thu hồi toàn bộ mặt bằng gồm: diện tích nhà, đất và công trình xây dựng trên đất theo các quyết định thu hồi đất đã ban hành.
Việc cưỡng chế thu hồi đất được tiến hành đúng trình tự theo quy định của pháp luật; bảo đảm an toàn cho người, tài sản, phương tiện và các lực lượng tham gia cưỡng chế xử lý vi phạm, không xảy ra sự cố bất ngờ.
Công tác cưỡng chế được phường Giảng Võ thực hiện dứt điểm và có phương án bảo vệ, bảo đảm chống tái lấn chiếm.
Công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 1 trên địa bàn phường Giảng Võ đến thời điểm này đã đạt được kết quả mang tính quyết định.
Những mặt bằng cuối cùng đang được gấp rút tháo dỡ để bàn giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Giảng Võ Cồ Như Dũng thông tin việc phường Giảng Võ cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng đã tháo gỡ một "điểm nghẽn" lớn về mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa tuyến đường Vành đai 1 vào khai thác, góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng tại khu vực nội đô Hà Nội.
Thực tế trên tại phường Giảng Võ là minh chứng rõ nét cho thấy khi cả hệ thống chính trị thực sự vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao, biết lắng nghe dân và giải quyết công việc trên cơ sở thấu tình đạt lý, thì những nhiệm vụ khó khăn nhất cũng sẽ được hoàn thành.
Lực lượng chức năng phường Giảng Võ di chuyển đồ đạc ra khỏi khu vực cưỡng chế. (Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN)
Đồng quan điểm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Giảng Võ Nguyễn Anh Dũng cho biết xác định công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục) là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách, thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường Giảng Võ đã tập trung cao độ thực hiện cao điểm “20 ngày đêm” quyết tâm hoàn thành toàn bộ công tác, bàn giao mặt bằng đúng tiến độ theo chỉ đạo của thành phố trước ngày 15/12.
Điểm sáng trong cách làm của Giảng Võ là công tác tuyên truyền, vận động được thực hiện kiên trì, bền bỉ và đi vào thực chất. Các tổ công tác đã thực hiện phương châm "mưa dầm thấm lâu," trực tiếp xuống từng hộ dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng.
Thay vì chỉ gửi các văn bản hành chính, Ủy ban Nhân dân phường Giảng Võ đã dành nhiều thời gian đối thoại, lắng nghe những băn khoăn của người dân, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến đơn giá đền bù, chính sách tái định cư và hỗ trợ ổn định đời sống.
Đối với những trường hợp phức tạp, còn nhiều vướng mắc, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Giảng Võ đã trực tiếp gặp gỡ, tổ chức nhiều cuộc họp để giải thích cặn kẽ các quy định của pháp luật, đồng thời vận dụng tối đa các chính sách có lợi nhất cho người dân theo quy định.
Sự công khai, minh bạch trong mọi khâu đã giúp xây dựng niềm tin và tạo sự đồng thuận trong nhân dân.
Ủy ban Nhân dân phường cũng cập nhật tình hình, tiến độ triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục theo ngày, thậm chí theo giờ qua nhóm công việc. Trong những ngày vừa qua, lãnh đạo, cán bộ Ủy ban Nhân dân phường Giảng Võ đã triển khai các công tác liên quan đến giải phóng mặt bằng gần như 24/24h để bảo đảm tiến độ.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Giảng Võ Nguyễn Anh Dũng cho biết có nhiều trường hợp người dân không có mặt tại địa chỉ, cán bộ phường đã trực tiếp đến tận nơi cư trú để vận động bàn giao mặt bằng. Phường nỗ lực bảo đảm hạn chế tối đa việc phải thực hiện biện pháp cưỡng chế thu hồi đất.
Còn tại phường Láng, tổng số phương án thu hồi đất trên toàn tuyến là 597 phương án. Số phương án đã bàn giao mặt bằng là 240. Số phương án chưa bàn giao mặt bằng là 357. Còn 57 phương án chưa ra được quyết định thu hồi và quyết định cưỡng chế.
Để đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng theo chỉ đạo của thành phố, phường Láng đã kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố cho phép được thực hiện quy trình rút gọn, ban hành Quyết định thu hồi đất, Quyết định cưỡng chế cùng thời điểm.
Từ ngày 10/12 đến 15/12, Ủy ban Nhân dân phường Láng sẽ tiến hành cưỡng chế toàn bộ 357 hộ chưa bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, theo quy định, việc cưỡng chế chỉ được tiến hành đến 22h đêm, phường Láng đã kiến nghị thành phố cho phép được cưỡng chế xuyên đêm thì mới có thể hoàn thành xong khối lượng công việc rất lớn.
Phường cũng kiến nghị Sở Xây dựng sớm ban hành Quyết định bán nhà để Ủy ban Nhân dân phường tiến hành các bước theo quy định, đảm bảo tiến độ dự án. Đối với các trường hợp khó khăn về nhà ở nhưng không đủ điều kiện xét tái định cư thì đề xuất mua nhà ở xã hội không qua xét duyệt hồ sơ.
Tương tự, phường Ô Chợ Dừa đã phê duyệt đủ 591/591 phương án, đã bố trí 292 căn hộ tái định cư cho hộ dân đủ điều kiện. Đến ngày 7/12, còn 16/591 phương án đã có quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường nhưng người dân chưa bàn giao mặt bằng.
Phường Ô Chợ Dừa đã và đang tập trung chỉ đạo, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ, cam kết với Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ bàn giao mặt bằng trước 15/12.
Dự án xây dựng đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục (quận Đống Đa cũ, nay là phường Ô Chợ Dừa, Láng, Giảng Võ) dài hơn 2,2km, mặt cắt ngang 50m. Điểm đầu giao với đường Cát Linh-La Thành-Yên Lãng tại Hoàng Cầu, điểm cuối tại nút giao thông Voi Phục. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Dự án được phê duyệt từ tháng 12/2017, dự kiến hoàn thành năm 2020, nhưng chậm tiến độ do vướng mắc giải phóng mặt bằng.
Trước đó, tại buổi làm việc với 3 phường Ô Chợ Dừa, Láng và Giảng Võ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã yêu cầu các ngành, địa phương liên quan tập trung triển khai, thúc đẩy tiến độ để thực hiện theo đúng lộ trình đã cam kết.
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cũng đề nghị các địa phương phải giải phóng mặt bằng xong trước ngày 15/12, qua đó bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công để bảo đảm tiến độ đến ngày 15/1/2026 thông xe kỹ thuật dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục.