Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
02/06/2026 - 18:54 (GMT+7)

Hà Nội dự kiến giảm gần 50% số lượng thôn, tổ dân phố sau sắp xếp

Mai Vàng
Hà Nội dự kiến giảm gần 50% số lượng thôn, tổ dân phố sau sắp xếp

Các đại biểu bấm nút thông qua Nghị quyết - Ảnh: HĐND TP Hà Nội

Chiều 2/6, tại kỳ họp chuyên đề, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mới về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở, với nhiều điểm đáng chú ý như tăng mức phụ cấp, mở rộng cơ chế bố trí phó trưởng thôn và cho phép linh hoạt tổ chức theo đặc thù địa bàn.

Sẽ còn 2.755 thôn, tổ dân phố sau sắp xếp

Theo Nghị quyết vừa được thông qua, thôn ở Hà Nội phải có 500 hộ trở lên; tổ dân phố phải có 700 hộ trở lên. Đối với thôn, tổ dân phố đặc thù như miền núi thì số hộ gia đình có thể thấp hơn.

Theo UBND TP Hà Nội, thành phố hiện có 5.467 thôn, tổ dân phố; phương án sau sắp xếp dự kiến còn 2.755 thôn, tổ dân phố, giảm 2.712 đơn vị so với hiện trạng.

Bên cạnh đó, tổng số người hoạt động không chuyên trách và phó trưởng thôn, tổ phó tổ dân phố là 17.696. Theo phương án tại dự thảo nghị quyết, tổng số người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố là 12.909 người, giảm 4.787 người.

Mỗi thôn, tổ dân phố có tối đa 2 phó

Nghị quyết quy định mỗi thôn có Trưởng thôn và Phó Trưởng thôn; mỗi tổ dân phố có Tổ trưởng và Phó Tổ trưởng. Tùy quy mô dân cư, đặc điểm địa bàn và khối lượng công việc, mỗi đơn vị được bố trí từ 1 đến 2 Phó Trưởng thôn hoặc Phó Tổ trưởng tổ dân phố.

Cụ thể, thôn có từ 800 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố có từ 1.000 hộ trở lên; hoặc các đơn vị thuộc địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh, trật tự hoặc thôn đặc biệt khó khăn sẽ được bố trí tối đa 2 phó. Các trường hợp còn lại bố trí 1 người.

Nhiệm kỳ của Trưởng thôn và Tổ trưởng tổ dân phố là 5 năm; nhiệm kỳ của cấp phó theo nhiệm kỳ của người đứng đầu.

Tăng quỹ phụ cấp, ưu tiên địa bàn đặc thù

Nghị quyết cũng quy định người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố gồm các chức danh: Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Bí thư chi bộ; Trưởng Ban công tác Mặt trận; Phó Trưởng thôn hoặc Phó Tổ trưởng tổ dân phố. Mỗi thôn, tổ dân phố không quá 5 người hoạt động không chuyên trách.

Đáng chú ý, ngân sách thành phố sẽ bố trí phần kinh phí tăng thêm để bảo đảm quỹ phụ cấp hằng tháng cao hơn mức chung theo quy định của Chính phủ, phù hợp với thẩm quyền đặc thù theo Luật Thủ đô.

Đối với thôn từ 800 hộ trở lên, tổ dân phố từ 1.000 hộ trở lên hoặc địa bàn trọng điểm, quỹ phụ cấp hằng tháng bằng 12 lần mức lương cơ sở. Trong đó, Bí thư chi bộ và Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố hưởng 2,8 lần; Trưởng Ban công tác Mặt trận 2,4 lần; Phó Trưởng thôn hoặc Phó Tổ trưởng tổ dân phố 2 lần mức lương cơ sở/người, tối đa 2 người.

Với các thôn, tổ dân phố còn lại, quỹ phụ cấp bằng 9 lần mức lương cơ sở. Trong đó, Bí thư chi bộ và Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng hưởng 2,5 lần; Trưởng Ban công tác Mặt trận 2,15 lần; Phó Trưởng thôn hoặc Phó Tổ trưởng tổ dân phố hưởng 1,85 lần.

Người hoạt động không chuyên trách được kiêm nhiệm không quá 1 chức danh khác và được hưởng 100% phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm. Đồng thời, được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế và các chế độ theo quy định.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận