Hà Nội dự kiến lùi kỳ thi vào lớp 10: Kéo dài áp lực cho học sinh
Hà Nội dự kiến lùi kỳ thi vào lớp 10. Ảnh minh họa
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội dự kiến đề xuất Ủy ban Nhân dân Thành phố tổ chức kỳ thi vào lớp 10 vào cuối tháng 6/2026. Nhiều phụ huynh cho rằng, việc kéo dài thời gian thi sẽ khiến áp lực hơn cho học sinh.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội dự kiến đề xuất Ủy ban Nhân dân Thành phố tổ chức kỳ thi vào lớp 10 vào cuối tháng 6/2026, sau kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Trong khi đó, kỳ thi tuyển sinh vào 10 năm học 2025-2026 được tổ chức vào đầu tháng 6, trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
Việc điều chỉnh này được cho là phù hợp với kế hoạch năm học và tạo thêm thời gian ôn tập cho học sinh lớp 9.
Kéo dài áp lực
Tuy nhiên, phụ huynh cho rằng, Hà Nội dự kiến lùi lịch thi năm tới vào cuối tháng 6 đồng nghĩa đang kéo dài thời gian ôn tập, kéo dài cả áp lực, mệt mỏi cho học sinh.
Phụ huynh Đỗ Ngọc Châm (Long Biên, Hà Nội) bày tỏ: "Việc lùi lịch thi có thể giúp học sinh thêm thời gian ôn tập, nhưng chúng tôi cũng lo áp lực sẽ kéo dài hơn. Các con phải giữ tâm lý căng thẳng trong thời gian dài, dễ dẫn đến mệt mỏi. Phụ huynh mong ngành giáo dục tính toán thời điểm phù hợp để giảm tối đa tác động tâm lý cho học sinh".
Cùng quan điểm với chị Châm, anh Phạm Đức Long (xã Bình Minh, Hà Nội) cho hay: "Dù tổ chức kỳ thi vào thời điểm nào thì các thí sinh vẫn có chung một quỹ thời gian ôn tập. Tuy nhiên, lý tưởng nhất là lịch thi lớp 10 nên được tổ chức sớm, vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6. Khi kỳ thi diễn ra quá muộn, kỳ vọng của học sinh và gia đình kéo dài, dễ dẫn đến tâm lý căng thẳng và thất vọng nếu kết quả không như mong muốn".

Học sinh và phụ huynh Hà Nội đang chờ phương án thi để sớm có kế hoạch ôn tập và giảm bớt áp lực.
Trước sức 'nóng' của kỳ thi vào lớp 10, chị Nguyễn Huyền Trang (Hoàn Kiếm, Hà Nội) nhìn nhận: "Việc lùi thời gian thi sang cuối tháng 6 có thể tạo thêm áp lực cho học sinh, giáo viên và cả phụ huynh. Sự ổn định lịch thi không chỉ giúp giảm áp lực tâm lý mà còn góp phần đảm bảo hiệu quả ôn tập, duy trì tinh thần thoải mái cho học sinh trước kỳ thi quan trọng này".
Trao đổi với PV Báo Phụ nữ Việt Nam, bà Nguyễn Thu Hà, Hiệu trưởng trường THCS Trưng Vương, Hà Nội, cho rằng: "Nếu lịch thi được lùi lại tới cuối tháng 6, học sinh sẽ phải kéo dài thời gian ôn tập thêm vài tuần, trong khi giai đoạn này thời tiết oi nóng, tâm lý mệt mỏi dễ khiến các em mất tập trung. Trong khi, thi sớm giữ được tính công bằng và giảm bớt căng thẳng, khép lại một hành trình ôn tập dài đầy áp lực. Nếu kỳ thi lùi xuống cuối tháng 6, đồng nghĩa với việc kéo dài áp lực cho cả học sinh, phụ huynh và giáo viên".
Các tỉnh, thành sẽ phải điều chỉnh lịch thi
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xác định kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra sớm hơn khoảng hai tuần. Việc đẩy lịch khiến nhiều địa phương, buộc phải điều chỉnh thời điểm thi tuyển sinh vào 10 năm học 2026-2027 để tránh dồn lực cho hai kỳ thi lớn chỉ cách nhau ít ngày.
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026 sẽ là kỳ thi đầu tiên diễn ra sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Thay vì 63 tỉnh, từ năm tới cả nước chỉ còn 34 tỉnh. Những địa phương được hợp nhất từ 2–3 tỉnh trước đây sẽ phải xây dựng và điều chỉnh lại lịch thi chung cho toàn tỉnh mới, tạo ra nhiều thay đổi trong kế hoạch tổ chức kỳ thi và công tác chuẩn bị của học sinh, phụ huynh.
Theo kế hoạch năm học 2025-2026, phần lớn tỉnh, thành đặt lịch thi lớp 10 dự kiến trước 31/7/2026.
Một số địa phương đã đưa ra thời gian dự kiến tổ chức kỳ thi vào lớp 10. Cụ thể, tỉnh Lai Châu dự kiến tổ chức thi sớm nhất, trong các ngày 25-26/5/2026, tương tự năm trước.
Tỉnh Tuyên Quang cũng dự kiến tổ chức thi trong tháng 5, từ ngày 27-28/5/2026. Lịch thi lớp 10 của tỉnh Quảng Ngãi mới (gồm Quảng Ngãi cũ và Kon Tum cũ) là 30/5-1/6.
Tỉnh Quảng Ninh và Lâm Đồng chọn thi lớp 10 vào đầu tháng 7, lần lượt vào các ngày 1-3/7 và 3-5/7.
Trong khi đó, Hà Nội, Cần Thơ, Sơn La dự kiến tổ chức vào tháng 6. Các địa phương còn lại chưa có thông báo cụ thể, song sẽ hoàn thành trước ngày 31/7/2025.